Cảnh báo “lỗ hổng” an toàn cho trẻ ngày hè

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/6/2025 | 1:44:03 PM

YênBái - Mùa hè với những đứa trẻ là khoảng thời gian của tự do, của những khám phá. Tuy nhiên, với đặc thù địa lý nhiều sông ngòi, ao hồ và địa hình đồi núi phức tạp, mùa hè ở Yên Bái còn là mùa của những nỗi lo. Dù các cấp chính quyền, đoàn thể đã và đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhưng tình trạng đuối nước, vi phạm giao thông vẫn là lời cảnh báo về việc bảo vệ trẻ em còn nhiều thách thức.

Các em học sinh tại Lễ xuất quân Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2025.
Các em học sinh tại Lễ xuất quân Chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2025.


Hai "lỗ hổng" lớn nhất đe dọa sự an toàn của trẻ em Yên Bái mỗi dịp hè về chính là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông. Với tai nạn đuối nước, môi trường tự nhiên của tỉnh với sông, suối, hồ tiềm ẩn nguy hiểm cộng với sự thiếu giám sát của người lớn do bận rộn công việc đồng áng đã tạo ra nhiều rủi ro. Các số liệu thống kê cho thấy, trung bình mỗi năm, toàn tỉnh có hàng chục trẻ em bị đuối nước và thương tích như bị bỏng, chó cắn... 

Nỗi lo của chị Hoàng Thị Vui ở huyện Lục Yên khi nhà gần suối mà không thể cho con đi học bơi đã phản ánh thực trạng chung của nhiều gia đình ở vùng nông thôn: rủi ro luôn hiện hữu nhưng khả năng tiếp cận các biện pháp phòng ngừa an toàn lại hạn chế. Cùng với hiểm họa sông nước, tình hình an toàn giao thông liên quan đến học sinh lại cho thấy những diễn biến phức tạp và đáng lo ngại hơn. Khoảng trống lớn nhất ở đây đến từ ý thức và hành vi. 

Tình trạng học sinh điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ vẫn diễn ra phổ biến. Đáng báo động hơn, lực lượng chức năng đã phát hiện cả những trường hợp học sinh vi phạm nồng độ cồn và dương tính với ma túy khi tham gia giao thông. 

Một phần trách nhiệm không nhỏ đến từ chính các bậc phụ huynh khi giao xe cho con em chưa đủ điều kiện với hàng trăm trường hợp đã bị xử lý. Những con số này cho thấy, vấn đề an toàn giao thông không chỉ nằm ở ý thức của học sinh mà còn ở sự quản lý lỏng lẻo từ gia đình. Trước thực trạng trên, tỉnh Yên Bái đã hành động. Một cách tiếp cận toàn diện đã được triển khai, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

"Tháng hành động Vì trẻ em" được tổ chức thường niên với các chủ đề thiết thực như: "Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em” năm 2024 hay "Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em" năm 2025 là minh chứng cho sự quan tâm của tỉnh. Để giải quyết tình trạng đuối nước, nhiều sáng kiến đã được áp dụng. 

Mô hình "Bể bơi di động" là một điểm sáng, đưa các lớp học bơi đến những điểm trường còn thiếu thốn cơ sở vật chất, thu hút hàng nghìn học sinh. Các dự án như "Các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em" tại các huyện Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình đã dạy bơi và kỹ năng an toàn cho hàng nghìn trẻ.


Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh. 

Về an toàn giao thông, mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" được nhân rộng, giúp giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn tại khu vực trường học. Thời gian qua, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia. 

Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm được siết chặt, đặc biệt tập trung vào các hành vi nguy cơ cao trong học sinh. Bên cạnh đó, các hoạt động hè do Tỉnh đoàn và các tổ chức khác chủ trì cũng góp phần tạo ra sân chơi an toàn, lành mạnh. 

Chương trình "Học kỳ trong quân đội" đã trở thành thương hiệu, giúp rèn luyện kỹ năng sống và tính kỷ luật cho thanh thiếu niên. Các hoạt động sinh hoạt hè tại cơ sở, các lớp bồi dưỡng năng khiếu, các chiến dịch thanh niên tình nguyện... không chỉ giúp trẻ có một mùa hè bổ ích mà còn trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ. 

Anh Triệu Trí Lộc - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái cho biết: "Tỉnh đoàn đã yêu cầu tất cả các chi đoàn cơ sở phải hành động, tổ chức và mở rộng các hoạt động hè nhằm rèn luyện kỹ năng xã hội cho trẻ thông qua các mô hình như trại hè, học kỳ quân đội. Song song, công tác truyền thông về phòng tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng chống đuối nước phải được xem là ưu tiên cốt lõi trong mọi hoạt động của Đoàn, Đội mùa hè".

An toàn cho trẻ đòi hỏi một sự cam kết bền bỉ, một sự phối hợp liên ngành chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là sự vào cuộc của chính cộng đồng. Cần có những chế tài đủ sức răn đe đối với phụ huynh giao xe cho con; cần tiếp tục nhân rộng các lớp dạy bơi, kỹ năng an toàn đồng thời cần một hệ thống giám sát trẻ tại cộng đồng hiệu quả hơn, nhất là ở vùng nông thôn.

 Hùng Cường

Các tin khác

Sáng 9/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND thành phố Yên Bái tổ chức Chương trình “Chắp cánh ước mơ cho trẻ em khuyết tật tỉnh Yên Bái".

Thực hiện Dự án “Cứu trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bão số 3 năm 2024 tại tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai” do tổ chức Stichting Oxfam NOVIB (OXFAM NOVIB) – Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ, từ cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6 năm 2025, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã phối hợp với cơ quan chức năng và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân tại các xã Minh Bảo, Tuy Lộc (thành phố Yên Bái), xã Báo Đáp và Y Can (huyện Trấn Yên).

Có từ 2.000 - 5.000 hội viên phụ nữ tham gia làm diễn viên màn đại xòe tại Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò hàng năm.

Thị xã Nghĩa Lộ là vùng đất nổi bật với các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc càng trở nên cần thiết.

Các

Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết, đến hết ngày 7/6, cả nước có 21 địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục