Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh khóa XIX tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/5/2021 | 10:29:13 AM

YênBái - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, sáng 7/5, tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) (Đơn vị bầu cử số 2) tỉnh Yên Bái cùng các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh khóa XIX (đơn vị bầu cử số 11) đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã: Nghĩa Tâm, Minh An, Đại Lịch, Cát Thịnh, Thượng Bằng La và thị trấn Nông trường Trần Phú của huyện Văn Chấn.

>> Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tiếp xúc cử tri huyện Văn Yên

 
Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái (Đơn vị bầu cử số 2) gồm 5 ứng cử viên: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Quốc Luận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;  Khang Thị Mào - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mù Cang Chải; Giàng Thị Dùa - cán bộ Huyện đoàn Trạm Tấu; Sùng Thị Tường Vy - cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mù Cang Chải.

Đơn vị bầu cử số 11 bầu đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 14 xã của huyện Văn Chấn có 7 ứng cử viên gồm: Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Mộng Tuân – Bí thư Huyện ủy Văn Chấn; Cao Trường Giang –  Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Chấn; Hoàng Trọng Huân – Công chức Tư pháp hộ tịch xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn; Hoàng Lê Huy – Bí thư Đảng ủy xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn; Giàng Thị Hoa – xã viên Hợp tác xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn; Giàng Thị Pàng – nông dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.



Quang cảnh Hội nghị

Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và huyện Văn Chấn.

Sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thông qua tiểu sử tóm tắt và dự kiến chương hành động thực hiện khi trúng cử, cử tri đánh giá cao các ứng cử viên đã thể hiện quyết tâm cống hiến và làm tròn trách nhiệm khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu dân cử; đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng và ý chí của nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của nhân dân để kịp thời tham mưu, đề xuất với các cấp, các ngành giải quyết những khó khăn, vướng mắc. 



Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh khóa XIX tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn

Tích cực tham gia đóng góp vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, HĐND; tích cực tham gia đóng góp việc xây dựng luật, việc thực hiện các chức năng của Quốc hội là lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của ĐBQH, HĐND trân trọng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; kịp thời phản ánh tới Quốc hội, HĐND và các cơ quan Nhà nước, góp phần xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân. 



Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và huyện Văn Chấn tham dự Hội nghị.



Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày chương trình hành động tại Hội nghị

Cử tri các xã vùng ngoài cũng có những ý kiến đề nghị với các ứng cử viên khi trúng cử tiếp tục quan tâm đề nghị với Trung ương, với tỉnh đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông của huyện tạo điều kiện liên kết vùng để phát triển kinh tế - xã hội; kêu gọi, thu hút đầu tư các nguồn vốn xây dựng các nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao; tiếp tục quan tâm đầu tư các nguồn lực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống người dân; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho người trồng cam ở Văn Chấn; đầu tư nhà máy chế biến các sản phẩm cam để tạo việc làm cho người dân.



Thay mặt các ứng cử viên, ứng cử viên Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ cảm ơn cử tri đã dành những tình cảm tốt đẹp dành cho các ứng cử viên (ảnh trên); trân trọng cảm ơn và chia sẻ với các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cử tri đã dành cho các ứng cử viên niềm tin, kỳ vọng và mong muốn các ứng cử viên sẽ cố gắng thực hiện tốt chương trình hành động khi trúng cử, xứng đáng với niềm tin son sắt mà cử tri đã dành cho. Dù ở cương vị công tác nào, các ứng cử viên sẽ cố gắng làm theo lời dạy của Bác "Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Mạnh Cường

Tags Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ứng cử viên ĐBQH khóa XV tiếp xúc cử tri

Các tin khác
Kéo pháo vượt rừng sâu, núi cao vào Điện Biên Phủ. (Ảnh: Tư liệu)

Điện Biên Phủ là “một mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử”. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ không chỉ ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử Việt Nam mà còn góp phần làm thay đổi cục diện thế giới, mở đường cho phong trào giành độc lập dân tộc của các nước thuộc địa và phụ thuộc.

Cùng với nghệ thuật quân sự tài tình, mưu lược, công tác chính trị, sức mạnh tinh thần góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu.

Những cỗ đại bác làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ được Đoàn vận tải Sông Thao chuyển trên sông Hồng từ Lào Cai về Yên Bái. (Ảnh: T.L)

Nói đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhiều người thường nghĩ đến một chiến dịch “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”. Nhưng, với người dân Yên Bái, con đường đi đến chiến thắng đó hay còn gọi là “Đường đến Điện Biên” đã phải bắt đầu một cuộc hành trình gian lao và anh dũng đó từ nhiều năm về trước.

Đoàn xe đạp thồ trên đường vào Chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: T.L)

Đã 67 năm sau ngày giành chiến thắng Điện Biên Phủ - một chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong suốt 9 năm kháng chiến, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã tích cực hoạt động, xây dựng củng cố địa phương về mọi mặt, phối hợp chiến đấu, phục vụ kịp thời, có hiệu quả, góp sức người, sức của cho chiến trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục