3 Chủ tịch UBND tỉnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/5/2021 | 7:42:37 AM

Trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, có 3 Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam; Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy (từ trái qua phải) ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam; Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy (từ trái qua phải) ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, danh sách gồm các ông: Lê Quân – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Trương Quốc Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; Trần Quốc Nam – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

Trong danh sách nói trên, nhiều địa phương cũng có Phó Chủ tịch UBND tỉnh ứng cử đại biểu Quốc hội, cụ thể là các ông: Lại Văn Hoàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre; Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Riêng An Giang hiện không có lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh ứng cử. Bà Võ Thị Ánh Xuân – nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang tái ứng cử trong cương vị mới là Phó Chủ tịch nước.

Trong danh sách những người ở Trung ương và địa phương được giới thiệu, có 17/18 Ủy viên Bộ Chính trị ứng cử ở các khối khác nhau. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.
(Theo VOV)

Các tin khác
Những cỗ đại bác làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ được Đoàn vận tải Sông Thao chuyển trên sông Hồng từ Lào Cai về Yên Bái. (Ảnh: T.L)

Nói đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhiều người thường nghĩ đến một chiến dịch “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”. Nhưng, với người dân Yên Bái, con đường đi đến chiến thắng đó hay còn gọi là “Đường đến Điện Biên” đã phải bắt đầu một cuộc hành trình gian lao và anh dũng đó từ nhiều năm về trước.

Đoàn xe đạp thồ trên đường vào Chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: T.L)

Đã 67 năm sau ngày giành chiến thắng Điện Biên Phủ - một chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong suốt 9 năm kháng chiến, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã tích cực hoạt động, xây dựng củng cố địa phương về mọi mặt, phối hợp chiến đấu, phục vụ kịp thời, có hiệu quả, góp sức người, sức của cho chiến trường.

Tượng đài trên Bến Âu Lâu lịch sử.

Yên Bái tự hào nằm ở vị trí cửa ngõ, hậu phương trực tiếp mở đường đi đến chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" 67 năm về trước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị bỏ phiếu số 2, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang

Tuyệt đối không để các điểm bầu cử thành nơi lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng và phải có kịch bản để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục