Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tân Trào

  • Cập nhật: Chủ nhật, 4/9/2022 | 12:02:44 PM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thành kính dâng hương, dâng hoa trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa, trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa trong Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa trong Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám; Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cũng là dịp kỷ niệm 53 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về với cội nguồn dân tộc, sáng nay (4/9), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thành kính dâng hương, dâng hoa trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán Nà Nưa, trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. 

Đây là nơi Bác Hồ đã chỉ thị: thành lập Khu giải phóng gồm 6 tỉnh: Cao Bằng - Bắc Kạn - Lạng Sơn - Hà Giang - Tuyên Quang- Thái Nguyên. Đồng thời thống nhất các lực lượng vũ trang thành Quân giải phóng- điều kiện quan trọng để Cách mạng Tháng Tám, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thành công trong cả nước.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tân Trào - Ảnh 1.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lán Nà Nưa trong Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt đồng chí, đồng bào cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người - vị Lãnh tụ thiên tài, Người Thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sĩ Cộng sản quốc tế mẫu mực, " Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta và non sông, đất nước ta".

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tại đình Tân Trào, nơi đã diễn ra Quốc dân Đại hội, tiền thân của Quốc hội Việt Nam, vào ngày 16 tháng 8 năm 1945, để phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

(Theo VTV)

Các tin khác
Đại sứ LB Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.

Đại sứ Liên bang Nga: "Chúng tôi tự hào rằng, sứ mệnh quan trọng này đã được giao cho các chuyên gia Liên Xô và sau đó là Nga, những người cùng với các đồng nghiệp Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hơn 50 năm qua".

Chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh 2/9, sáng 1/9/2022, nghi lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). 5h50, các chiến sĩ thuộc Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) thực hiện lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), Lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Indonesia, Malaysia, Cộng hòa Singapore đã có Điện và Thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện lịch sử, một văn bản pháp lý quan trọng bậc nhất của nước ta. Với lập luận ngắn gọn chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn chứa đựng những nội dung bất hủ, một cơ sở pháp lý vững chắc không chỉ có giá trị lịch sử, khẳng định mạnh mẽ chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc mở ra thời kỳ mới của dân tộc ta trên con đường phát triển.

Nhiều hoạt động thể thao được tổ chức vào ngày Tết Độc lập, tạo không khí vui tươi, sôi nổi khắp các miền quê Yên Bái.

Với đồng bào các dân tộc ở Yên Bái, Ngày Quốc khánh 2/9 hay còn gọi là Tết Độc lập không chỉ là dịp đoàn tụ con cháu, giáo dục truyền thống tốt đẹp của dòng họ, quê hương mà còn để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, Bác Hồ kính Yêu đã đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục