Đảng bộ xã Thượng Bằng La kỷ niệm 75 năm thành lập

  • Cập nhật: Thứ bảy, 24/9/2022 | 2:37:40 PM

YênBái - Sáng 24/9, Đảng bộ xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập và ra mắt cuốn Lịch sử Đảng bộ xã, giai đoạn 1945 - 2000. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ kỷ niệm.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Đảng bộ xã Thượng Bằng La.

Tháng 9 năm 1947, Chi bộ Thượng Bằng La - Chấn Thịnh thuộc Đảng bộ Văn Chấn được thành lập, trong đó có 3 đảng viên ở xã Thượng Bằng La. Năm 1948, Chi bộ Thượng Bằng La được tách ra hoạt động độc lập, chỉ đạo kháng chiến và xây dựng cơ sở Đảng. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân trong xã vừa tham gia mở đường với tuyến đường đèo Lũng Lô lịch sử, vừa bảo vệ và vận chuyển hàng nghìn tấn lương thực, quân trang, vũ khí đạn dược phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954; tiếp đó là công cuộc xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, chi viện và tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ.
 
Ghi nhận những hy sinh và công lao đóng góp trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, năm 2000, Đảng và Nhà nước đã phong tặng Danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng Bằng La. 


Lãnh đạo Huyện ủy Văn Chấn tặng hoa chúc mừng Đảng bộ xã Thượng Bằng La nhân kỷ niệm 75 năm thành lập.

75 năm xây dựng và phát triển, trải qua 23 lần đại hội, từ những đảng viên cốt cán ban đầu, tới nay Đảng bộ xã đã có 475 đảng viên. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, vận động 2.200 hộ dân thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương. 

Xã đã hình thành được các vùng sản xuất tập trung như vùng cây ăn quả, vùng cây lâm nghiệp; vùng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đông đàn theo hướng hàng hóa... Kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2022 ước đạt 45 triệu đồng, số hộ nghèo chỉ còn 7,47% theo tiêu chí mới.

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, Thượng Bằng La đã huy động được nguồn lực to lớn từ sự đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng thiết yếu. Hiện tất cả các tuyến đường liên thôn, liên xã được bê tông hóa; các tuyến đường liên xóm được cứng hóa đảm bảo đi lại thuận tiện; trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang. 


Đồng chí Hà Ngọc Văn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Yên Bái tặng hoa chúc mừng Đảng bộ xã Thượng Bằng La.

Thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa xã Thượng Bằng La sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Tại Lễ kỷ niệm, lãnh đạo Huyện ủy Văn Chấn, đại diện những người con Thượng Bằng La xa quê hương và các thế hệ cán bộ địa phương đã chia sẻ cảm xúc về quá trình phát triển của địa phương trong những năm qua.

Dịp này, Đảng bộ xã cũng đã công bố ra mắt, phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ xã Thượng Bằng La giai đoạn 1945 - 2022 và khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm. 

Minh Quang

Tags Thượng Bằng La Đảng bộ thành lập kỷ niệm lịch sử Đảng bộ

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục