Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ VII thành công tốt đẹp: Đồng chí Nguyễn Trung Thái tái cử Chủ tịch Hội

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/10/2022 | 11:34:27 AM

YênBái - Sáng 18/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Yên Bái đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. 

Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Lương Hồng Phong - Phó Ban Kiểm tra Trung ương Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Hội CCB tỉnh qua các thời kỳ; các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, đại biểu Hội CCB các tỉnh bạn; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cùng 198 CCB tiêu biểu đại diện cho trên 36 nghìn hội viên CCB trong toàn tỉnh.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Hôi Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh đã có bước phát triển khá toàn diện, vững chắc trên tất cả các mặt hoạt động; tiếp tục giữ vững và phát huy được bản chất "Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng lòng vượt khó vươn lên, hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu, trong đó, hoàn thành vượt mức 9/12 chỉ tiêu. Qua đó đã khẳng định, Hội CCB tỉnh là thành viên tích cực, có uy tín, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Trung Thái - Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Hội CCB tỉnh đã tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân có hiệu quả, nhất là dịp đại hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Trong công tác phòng chống dịch bệnh, các cấp Hội đã huy động 4.981 cán bộ, hội viên tham gia vào 2.140 tổ, đội tuyên truyền, chốt kiểm dịch, góp phần khống chế, kiểm soát, đẩy lùi đại dịch. 

Phát huy phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội đã có trên 1.400 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, kinh doanh giỏi. Các cấp Hội đã xây dựng được 1.117 mô hình "Dân vận khéo”; thành lập mới 2 câu lạc bộ doanh nhân CCB cấp huyện và thành lập Hội Doanh nhân CCB tỉnh. 

Các mô hình kinh tế do CCB làm chủ hoạt động hiệu quả, đã huy động được trên 18 tỷ đồng từ quỹ nội bộ, sử dụng có hiệu quả trên 899 tỷ đồng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, trên 7 tỷ đồng từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và trên gần 78 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng, giúp giải quyết việc làm cho trên 24 nghìn lao động, giúp 3.438 hộ CCB thoát nghèo, xóa 834 nhà tạm, nhà dột nát. 

Sau 5 năm nỗ lực phấn đấu, đến nay Hội CCB tỉnh còn 1.219 hộ CCB nghèo, bằng 3,47%, giảm 6,78% so với đầu nhiệm kỳ. Số hộ cận nghèo còn 1.319 hộ, chiếm 3,71%; số hộ có mức sống khá và giàu từ 43,6% đã tăng lên 56,54%. Đã có 2.469 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều mô hình tiêu biểu được các cấp hội vinh danh, học tập.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

Công tác phát triển hội viên mới được chú trọng, trong nhiệm kỳ, Hội đã xét, kết nạp được 2.679 hội viên, nâng tổng số hiện nay lên 36.551 hội viên. Bình quân hàng năm đạt 98,1% tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; 98,8% hội viên đạt tiêu chuẩn "CCB gương mẫu”; 98,5% gia đình hội viên đạt "Gia đình văn hóa”; không có tổ chức hội yếu kém, cán bộ, hội viên không hoàn thành nhiệm vụ. 

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội CCB tỉnh đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu; 5 nhiệm vụ, giải pháp và 2 khâu đột phá.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích nổi bật mà cán bộ, hội viên CCB tỉnh đã đạt được nhiệm kỳ vừa qua.




Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Hội CCB tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác Hội CCB, đặc biệt là Kết luận số 66 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, Nghị quyết số 40 ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. 

Các cấp hội CCB cần tiếp tục phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, khát vọng vươn lên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, nhất là chi hội và hội cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Hội CCB tỉnh với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và địa phương, định kỳ tổ chức việc rút kinh nghiệm ở từng cấp, bảo đảm chương trình phối hợp có hiệu quả, thiết thực.


Lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp hội cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ, động viên, khuyến khích hội viên CCB gương mẫu, tích cực tham gia các chương trình, phong trào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh ở địa phương, nhất là đẩy mạnh phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ CCB và những người gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Chăm lo xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng thuyết phục, phương pháp vận động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành, nhất là với tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; truyền thụ những kinh nghiệm, vốn sống, lý tưởng, hoài bão cho thế hệ trẻ. Mỗi cán bộ, hội viên CCB phải thể hiện "hình ảnh mẫu mực, tấm gương sáng” cho lớp trẻ, con cháu trong gia đình và cộng đồng học tập, noi theo.




Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ văn Long và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã tặng bức cờ thêu mang dòng chữ "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” cùng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội (ảnh trên). 

Đồng chí Nguyễn Trung Thái tái cử chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa VII

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, tại Phiên thứ Nhất, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 25 đồng chí. Tại phiên họp thứ Nhất, BCH Hội khóa VII đã bầu đồng chí Nguyễn Trung Thái tái cử chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Phó Chủ tịch Hội CCB khóa VII gồm đồng chí Nguyễn Minh Quyết và đồng chí Phạm Văn Huấn. 


Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII.
 
Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 6 đại biểu chính thức.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ; thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2022 - 2027.


Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại Đại hội, 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và hoạt động của Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Mạnh Cường - Hoài Văn

Tags Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Yên Bái lần thứ VII

Các tin khác
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong chương trình

Theo Thủ tướng, xóa đói giảm nghèo là vấn đề toàn dân và cả nước, cần phải có cách tiếp cận toàn dân và trên bình diện quốc gia…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình (đứng giữa) cùng các ban của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.

Phát huy vai trò người đại biểu dân cử, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn là cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, thời gian qua, HĐND tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, góp phần củng cố, tạo niềm tin và đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đón nhận bức cờ thêu mang dòng chữ “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Sau 32 năm xây dựng và trưởng thành, qua 6 nhiệm kỳ đại hội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tiếp tục có những đóng góp tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, XIX và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Hội CCB toàn quốc lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh khóa VI đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam chúc mừng Đại hội Hội doanh nhân CCB tỉnh Yên Bái lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Yên Bái tích cực xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, với chủ đề “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, các cấp Hội đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục