Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, xứng đáng niềm tin của Đảng và nhân dân

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/10/2022 | 7:36:05 AM

YênBái - Sau 32 năm xây dựng và trưởng thành, qua 6 nhiệm kỳ đại hội, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tiếp tục có những đóng góp tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, XIX và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Hội CCB toàn quốc lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh khóa VI đề ra.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đón nhận bức cờ thêu mang dòng chữ “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đón nhận bức cờ thêu mang dòng chữ “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Với chức năng, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt là tập hợp, đoàn kết, các thế hệ CCB, phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, các cấp Hội trong tỉnh đã thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, giáo dục cho cán bộ, hội viên kiên định Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội; động viên CCB gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước và sự điều hành của chính quyền địa phương, giữ vững ổn định chính trị ở địa bàn, cơ sở. 

Công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt. Nổi bật trong 5 năm qua, tổ chức Hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy tốt vai trò gương mẫu của CCB trong tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc; thực hiện tốt chức năng tham gia phản biện xã hội, giám sát các chế độ, chính sách, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. 

Thông qua bình xét, bình quân hàng năm trên 98% tỷ lệ tổ chức Hội đạt trong sạch vững mạnh; 98,8% hội viên đạt tiêu chuẩn "Cựu chiến binh gương mẫu”; 98,5% gia đình hội viên đạt "Gia đình văn hóa”; không có tổ chức hội yếu kém, không có cán bộ hội viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm, toàn Hội đã đóng góp hàng vạn ngày công, hàng chục tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tự nguyện hiến trên 139.123 m2 đất xây dựng công trình phúc lợi, đóng góp trên 1 tỷ đồng và trên 265 nghìn ngày công làm mới và sửa chữa, nâng cấp 514,3 km đường giao thông nông thôn, trên 670 km kênh mương nội đồng, trên 120 cầu cống, trên 150 phòng lớp học và hàng ngàn ngày công để chỉnh trang đô thị, góp phần tích cực xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. 

Gắn các phong trào thi đua với mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống của hội viên, khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, tạo nguồn lực thúc đẩy các hoạt động tình nghĩa. Với bản lĩnh, ý chí "Bộ đội Cụ Hồ”, không cam chịu đói nghèo, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB khoá VI của tỉnh, đã có nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, tiêu biểu đó là Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Đã có trên 1.400 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, kinh doanh giỏi; thành lập mới 2 câu lạc bộ Doanh nhân CCB thành phố, thị xã và Hội Doanh nhân CCB tỉnh; duy trì và thành lập mới 71 doanh nghiệp vừa và nhỏ; 18 hợp tác xã; 261 tổ hợp tác; 83 trang trại; 926 gia trại và hơn 2.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh tổng hợp do CCB làm chủ, hoạt động hiệu quả, thu hút trên 24.000 lao động là CCB và con em CCB, bảo đảm việc làm ổn định, có mức thu nhập bình quân hàng tháng từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng trở lên, góp phần giúp cho 3.438 hộ CCB thoát nghèo; xóa 834 nhà tạm, nhà dột nát. 
Tỷ lệ hộ CCB nghèo toàn tỉnh giảm còn 3,47%, cận nghèo còn 3,71%; số hộ CCB có mức sống khá và giàu là 56,54%; đã có 2.469 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp Hội tham gia đóng góp xây dựng các loại quỹ được trên 26 tỷ 600 triệu đồng cho các hoạt động tình nghĩa. Đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thông qua các phong trào, các cấp Hội đã vận động, đóng góp được trên 1 tỷ 300 triệu đồng; huy động 4.981 cán bộ, hội viên tham gia vào 2.140 tổ, đội tuyên truyền, chốt kiểm dịch, góp phần khống chế, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB lần thứ VI, Hội CCB tỉnh đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tỉnh ủy giao trong các chương trình hành động hàng năm. Với những thành tích đó, Hội CCB tỉnh đã được Chính phủ tặng 1 cờ thi đua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trung ương Hội CCB Việt Nam đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 5 đơn vị; 250 tập thể, 535 cá nhân được các cấp tặng bằng khen và nhiều giấy khen cùng các danh hiệu thi đua khác. 

Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh trong nhiệm kỳ mới có rất nhiều thuận lợi, song cũng còn những khó khăn và thách thức. Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, toàn thể cán bộ, hội viên CCB tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần tích cực cùng Đảng bộ phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.



Nguyễn Trung Thái  
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái

Tags Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Yên Bái trong sạch vững mạnh

Các tin khác
Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam chúc mừng Đại hội Hội doanh nhân CCB tỉnh Yên Bái lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Yên Bái tích cực xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, với chủ đề “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, các cấp Hội đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội CCB tỉnh Yên Bái lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chiều 17/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra phiên thứ Nhất với nhiều nội dung quan trọng.

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/101930 - 20/10/2022), chiều 17/10, Tỉnh ủy Yên Bái chức gặp mặt thân mật các nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết căn cứ nguyện vọng của ông Nguyễn Văn Thể và phân công của cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Giao thông Vận tải tại kỳ họp thứ 4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục