Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn dự Hội đàm cấp cao hai tỉnh Yên Bái - Xay Nhạ Bu Ly (CHDCND Lào)

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/10/2022 | 6:35:58 PM

YênBái - Tiếp tục chương trình công tác tại Lào, chiều 26/10, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái đã tiến hành Hội đàm với tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn từ năm 2012 đến nay và kế hoạch hợp tác trong thời gian tới. Đồng chí Phông Sạ Văn Sịt Thạ Vông (Phongsavan Sitthavong) - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Nhạ Bu Ly cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành đã tiếp và làm việc với đoàn.

Quang cảnh buổi hội đàm
Quang cảnh buổi hội đàm

Phát biểu tại Hội đàm, đồng chí  Phông Sạ Văn Sịt Thạ Vông - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Nhạ Bu Ly khẳng định: Mối quan hệ Việt - Lào đã được hình thành, phát triển và khẳng định qua thời gian, qua sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của mỗi nước và đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước coi là mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện. Mối quan hệ đoàn kết đặc biệt ấy đã trở thành tài sản vô giá của nhân dân hai nước. Xuất phát từ nhận thức đó, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Xay Nhạ Bu Ly đã được thiết lập từ năm 2012. 10 năm qua, mối quan hệ hợp tác hữu nghị hai tỉnh ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.


Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xay Nhạ Bu Ly tham gia hội đàm

Điển hình trong mối quan hệ hợp tác giữa 02 tỉnh, đó là: lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo của hai nước đánh giá rất cao, tỉnh Yên Bái đã đào tạo 157 sinh viên cho tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, cử giáo viên của Trường Cao đẳng Sư phạm sang giảng dạy tiếng Việt cho các cán bộ của tỉnh Viêng Chăn và tập huấn nâng cao trình độ tiếng Việt cho cán bộ tỉnh Xay Nhạ Bu Ly. Đồng thời, tỉnh Xay Nhạ Bu Ly đã cấp học bổng cho 02 sinh viên tỉnh Yên Bái theo học tại Trường Đại học Su Pha Nu Vông, tỉnh Luông Pha Băng theo chương trình 01 năm tiếng Lào và 04 năm chuyên ngành. Đến nay, các em đã trở về nước và được bố trí công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng: các công trình Bệnh viện khám chữa bệnh cho cán bộ tỉnh Xay Nhạ Bu Ly; Phòng phục hồi chức năng (ICU) và chạy thận cho Bệnh viện tỉnh Xay Nhạ Bu Ly; công trình trường học với sự chung tay góp sức của tỉnh Yên Bái đã được khánh thành, đưa vào sử dụng và đang phát huy hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Nhạ Bu Ly nhấn mạnh: Những kết quả hợp tác giữa hai tỉnh trong 10 năm qua là rất đáng ghi nhận, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo hai tỉnh, sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn nhằm góp phần vào sự phát triển chung của hai tỉnh, vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào. "Thay mặt lãnh đạo tỉnh và nhân dân các dân tộc tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, tôi xin chân thành cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện nhiều mặt, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và sự mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Nhạ Bu Ly phát biểu.


Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn phát biểu tại hội đàm

Thông báo tới tỉnh bạn về những kết quả nổi bật của tỉnh Yên Bái đạt được từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay và những định hướng lớn của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn khẳng định: "Phát huy những kết quả hợp tác hai tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời để hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, tôi đề nghị trong những năm tiếp theo, hai tỉnh Yên Bái - Xay Nhạ Bu Ly cần tiếp tục tăng cường các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai tỉnh; tạo các điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác, giao lưu giữa các sở, ban, ngành của hai tỉnh, nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở hai tỉnh. Trong đó tập trung tăng cường hợp tác về kinh tế (đầu tư, thương mại), giáo dục và đào tạo, y tế, quốc phòng và những lĩnh vực các bên cùng quan tâm".


Tỉnh Yên Bái trao tặng tỉnh Xay Nhạ Bu Ly 35 bộ máy tính 

Về mục tiêu hợp tác trong thời gian tới, lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái và Xay Nhạ Bu Ly cùng thống nhất sẽ khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung trong khuôn khổ các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai tỉnh, trong đó, tập trung tăng cường hợp tác về kinh tế (đầu tư, thương mại), giáo dục và đào tạo, y tế và quốc phòng và những lĩnh vực các bên đang quan tâm. 


Đại biểu hai tỉnh Yên Bái - Xay Nhạ Bu Ly chụp ảnh lưu niệm
 
Dự kiến năm 2023, hai tỉnh sẽ trao đổi 3 đoàn công tác sang thăm, làm việc, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực văn phòng, văn hóa, nông nghiệp, xúc tiến thương mại, giáo dục - đào tạo học sinh. Tỉnh Yên Bái tiếp tục hỗ trợ 4 tỷ đồng giúp tỉnh Xay Nhạ Bu Ly xây dựng trường học tại huyện Phiêng; tiếp nhận mới 10 học sinh tỉnh Xay Nhạ Bu Ly sang học 1 năm tiếng Việt, sau đó chuyển sang học chuyên ngành tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức đoàn cán bộ sang hội đàm tại tỉnh Xay Nhạ Bu Ly và tiếp nhận cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xay Nhạ Bu Ly sang tập huấn tại tỉnh Yên Bái...

Cũng trong ngày hôm nay - 26/10, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái đã dự lễ bàn giao khu nhà phục hồi chức năng và chạy thận nhân tạo do tỉnh Yên Bái tài trợ tại Bệnh viện tỉnh Xay Nhạ Bu Ly.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn và các đại biểu tham quan phòng chạy thận nhân tạo do tỉnh Yên Bái tài trợ tại Bệnh viện tỉnh Xay Nhạ Bu Ly .

Văn Tuấn - Trung Dũng

Tags Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn Hội đàm hai tỉnh Yên Bái - Xay Nhạ Bu Ly hợp tác hữu nghị

Các tin khác
Đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra mô hình nuôi dúi của gia đình anh Vũ Văn Hậu ở thôn Đồng Tâm, xã Phúc An.

Ngày 26/10, đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra, làm việc với huyện Yên Bình về tình hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8, khóa 11 về chiến lực bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Ngày 26/10, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đoàn Quốc Khánh – Phó Chỉ huy trưởng Quân khu 2; Đoàn Quốc Việt – Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2; Trần Công Ứng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022.

Trong 3 ngày (24- 26/10), Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022 cho 86 học viên là trưởng khối dân vận cấp xã, phường, thị trấn của các huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Lục Yên, Trấn Yên và thành phố Yên Bái.

Chương trình văn nghệ tại Lễ Kỷ niệm

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, sáng nay - 26/10, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Xay Nhạ Bu Ly.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục