Đảng uỷ Quân sự tỉnh Yên Bái ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2023

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/11/2022 | 2:27:45 PM

YênBái - Sáng 30/11, Đảng uỷ quân sự (ĐUQS) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS-QP) và công tác xây dựng Đảng năm 2023. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư ĐUQS tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư ĐUQS tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư ĐUQS tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; Đại tá Trần Công Ứng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Những kết quả nổi bật

Năm 2022, ĐUQS tỉnh đã tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ QS-QP; trong đó nổi bật là: tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm chiến thắng Tây Bắc; lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu. 

Duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu ở các cấp, qua đó nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. 

Chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng sinh hoạt, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; quan tâm xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với thực hiện Đề án số 07 của Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng chi bộ kiểu mẫu, giai đoạn 2022-2025. 

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2022 của ĐUQS tỉnh, đồng thời đề ra 4 giải pháp và 8 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới.

Tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ,Đỗ Đức Duy - Bí thư ĐUQS tỉnh đề nghị thời gian tới, ĐUQS tỉnh tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá về "Nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên”. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp để khẳng định được vị trí, vai trò của lực lượng vũ trang trong cấp uỷ, chính quyền địa phương và trong lòng nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Ngọc Sắc

Tags Yên Bái Đảng uỷ Quân sự xây dựng Đảng Đỗ Đức Duy

Các tin khác
Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Chiều 25/4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Ngày 25/4, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái tại huyện Lục Yên.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ:

Sáng 25/4, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Bình tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đây là đơn vị vinh dự được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức trong toàn LLVT tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục