Sôi nổi Chương trình Ngày cuối tuần cùng dân ở Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/12/2022 | 1:50:48 PM

YênBái - Sau 3 năm thực hiện Chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân” ở huyện Trấn Yên đã đạt nhiều kết quả quan trọng và hoạt động của Chương hình đã tăng tính gắn kết cộng đồng; là phương thức triển khai hiệu quả những nội dung trọng tâm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Bí thư Huyện ủy Trấn Yên (bên phải) tham gia lao động trong Chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân”.
Đồng chí Trần Nhật Tân - Bí thư Huyện ủy Trấn Yên (bên phải) tham gia lao động trong Chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân”.


Nhằm phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp trong việc xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa "Đảng với dân", Huyện ủy Trấn Yên chỉ đạo lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền tại địa bàn được phân công phụ trách, giúp đỡ; thường xuyên rà soát những khó khăn, vướng mắc, những nội dung tồn tại bất cập; từ đó, xây dựng các hoạt động giúp đỡ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Đồng chí Trần Nhật Tân - Bí thư Huyện ủy cho biết: để phong trào "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” được thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả và bền vững, tránh kiểu làm phô trương, hình thức, ngay từ đầu năm Huyện ủy đã ban hành kế hoạch cụ thể; trong đó, định hướng rõ những công trình, phần việc cần được ưu tiên thực hiện tại cơ sở hướng đến việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt là mục tiêu duy trì và củng cố các tiêu chí nông thôn mới (NTM)". 

"Trong kế hoạch cũng đã xác định, phân công rõ trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo huyện, các đồng chí thành viên cấp ủy huyện được phân công phụ trách cụm xã, phụ trách xã và các cơ quan, đơn vị; phân công các chi, đảng bộ cơ sở khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang phụ trách phối hợp địa bàn xã, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ với nhân dân". Ông Tân nói thêm. 

Trong 3 năm qua, toàn huyện Trấn Yên đã tổ chức hơn 420 buổi lao động cùng dân trong ngày cuối tuần với gần 35.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân tham gia. 

Qua đó, đã thường xuyên củng cố, chăm sóc trên 350 km tuyến đường hoa; làm mới 180 km đường điện chiếu sáng nông thôn; chỉnh trang tu sửa 188 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; mở rộng nền, đổ bê tông, đắp lề đường tổng chiều dài 50 km; hỗ trợ hàng nghìn ngày công lao động giúp hộ nghèo làm nhà, sửa chữa nhà ở; giúp nhân dân duy trì và nâng cao tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

Các hoạt động chương trình "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” được duy trì thường xuyên, nề nếp đã củng cố sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo sự lan tỏa, ủng hộ, đồng thuận cao trong xã hội. 

Đồng chí Trần Nhật Tân - Bí thư Huyện ủy Trấn Yên cho biết thêm: trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động Chương trình "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”; trong đó, hướng trọng tâm của hoạt động vào 3 nhóm vấn đề chính như: tiếp tục cùng chung tay hỗ trợ, giúp các địa phương xây dựng, củng cố, nâng cao các tiêu chí NTM, đặc biệt là việc chỉnh trang bộ mặt nông thôn; chuyển đổi số; nâng cao chỉ số hạnh phúc; định hướng, hỗ trợ cho hộ nghèo phát triển kinh tế, làm mới, tu sửa nhà ở để vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, trong việc giải phóng mặt bằng, xúc tiến thành lập tổ chức công đoàn, thành lập chi bộ ở doanh nghiệp, hợp tác xã.

Có thể thấy, việc triển khai thực hiện Chương trình "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” - một trong các nội dung trọng tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Trấn Yên là một chủ trương đúng đắn, hợp ý Đảng, lòng dân và được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong huyện nhiệt tình tham gia, hưởng ứng, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong nếp nghĩ, cách làm trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

Thanh Tiến (Trung tâm TT&VH Trấn Yên)

Tags Ngày cuối tuần cùng dân vùng tre măng bát Độ NTM kiểu mẫu Chỉ thị 05

Các tin khác
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục