Yên Bái tập trung công tác dân vận ở vùng dân tộc thiểu số

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/1/2023 | 7:43:07 AM

YênBái - Yên Bái là tỉnh miền núi với trên 30 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 57,3%. Với phương châm "hướng mạnh về cơ sở”, công tác tuyên truyền, vận động ở vùng đồng bào DTTS được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều cách làm đa dạng, phong phú.

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm mô hình xây dựng và duy trì thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.
Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm mô hình xây dựng và duy trì thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.

Những năm qua, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tích cực  tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, góp phần đưa tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành điểm sáng trong Phong trào xây dựng NTM của cả nước.

Để có được kết quả này, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là ở vùng đồng bào DTTS.

Với phương châm "hướng mạnh về cơ sở”, công tác tuyên truyền, vận động ở vùng đồng bào DTTS được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều cách làm đa dạng, phong phú như: tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp thôn, bản, tổ dân phố; thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở; xây dựng mô hình "Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; triển khai thực hiện Phong trào "Ngày cuối tuần cùng dân”; phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng các dòng họ trong công tác vận động nhân dân đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo.

Tuyên truyền vận động đồng bào xoá bỏ các hủ tục lạc hậu; không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, không sinh con thứ 3 trở lên; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; phòng, chống ma túy, buôn bán người; không xuất, nhập cảnh trái phép; vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững… 

Để công tác dân vận được triển khai đồng bộ, kịp thời, các chương trình, dự án, chính sách về dân tộc cũng đã được các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện hiệu quả, sâu rộng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế, xã hội ở vùng đồng bào DTTS nói riêng và toàn tỉnh nói chung như: chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người DTTS ở vùng khó khăn; Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đồng bào DTTS; Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030… 

Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ công tác quan trọng của đơn vị, tổ chức, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương kịp thời xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở, nhất là công tác tuyên truyền, vận động người dân không tin, theo các đạo lạ, không để xảy ra "điểm nóng” trên địa bàn. 

Trong năm 2022, lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức 125 buổi tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho trên 16.000 lượt người dân; đã vận động 320 hộ dân vùng đồng bào DTTS làm tốt công tác che chắn chuồng trại, dự trữ nguồn thức ăn cho đàn gia súc khi thời tiết rét đậm, rét hại xảy ra trên địa bàn; phối hợp tham gia thực hiện "Ngày thứ Bảy cùng dân" ở vùng cao đã huy động được 276 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân tu sửa mở rộng 7,2 km đường giao thông liên thôn, hỗ trợ nhân công trồng 6.000 m2 khoai sọ, bó vỉa hè cho 24 hộ dân… 

Công an tỉnh Yên Bái cũng đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, công an cấp huyện tuyên truyền nhân dân làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, lợi dụng các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để kích động, gây chia rẽ mất ổn định về an ninh trật tự trong vùng đồng bào DTTS; chống mê tín dị đoan gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo, dòng họ; không theo tà đạo, không di cư tự do. 

Năm 2022, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức 1.625 buổi tuyên truyền thu hút trên 136.400 lượt người tham gia học tập, ký cam kết thực hiện các nội quy về đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở; duy trì củng cố 1.189 tổ hòa giải, 559 tổ an ninh nhân dân, 2.340 tổ tự quản; tiếp tục duy trì hoạt động 720 mô hình phòng, chống tội phạm; vận động thu hồi 423 khẩu súng tự chế...

Những nỗ lực trong công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại cơ sở; tạo ra những thành quả to lớn trong xây dựng NTM, đô thị văn minh. 

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào DTTS, Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; vận động nhân dân thi đua phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh Phong trào thi đua "Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào DTTS tham gia phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở…
Hồng Oanh

Tags công tác dân vận thiểu số hài hòa bản sắc hạnh phúc Ngày cuối tuần cùng dân

Các tin khác
Lãnh đạo thành phố Yên Bái tặng quà cho đơn vị trực tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022 phường Nam Cường.

Cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, các cấp, ngành, đoàn thể cùng toàn xã hội lại tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho nhân dân, các đối tượng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… để mỗi người dân đều được vui xuân, đón tết đầm ấm, yên vui, an toàn trong sự sẻ chia của cả cộng đồng.

Thừa ủy quyền, đồng chí Hoàng Minh Tiến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Kim Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái.

Chiều 3/1, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trung tâm Chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Yên Bái.

Năm 2019, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Công an tỉnh Yên Bái.

Cùng với niềm vui đón xuân Quý Mão 2023, lực lượng hậu cần, kỹ thuật Công an tỉnh Yên Bái mùa xuân này càng nhân lên niềm vui, niềm tự hào chào đón Ngày truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng (25/1/1948 - 25/1/2023).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 3/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội Khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục