Yên Bái - Lào Cai đánh giá kết quả hợp tác từ đầu nhiệm kỳ tới nay, thống nhất phương hướng hợp tác năm 2023

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/2/2023 | 7:03:42 PM

YênBái - Chiều 18/2, tại Hội trường Tỉnh ủy Yên Bái, Tỉnh ủy Yên Bái và Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương trên các lĩnh vực từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay; đề xuất, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Dự Hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố. 

Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh.


Quang cảnh Hội nghị.

Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và Lào Cai đã được lãnh đạo hai tỉnh ký kết lần đầu vào ngày 26/2/2006. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đã được các sở, ngành, địa phương hai bên chú trọng, quan tâm và mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. 

Hai tỉnh đã thể hiện mối quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, là đối tác tin cậy của nhau, cùng nhau phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như: phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, thương mại, du lịch, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển văn hóa - xã hội; phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Cùng với đó, thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh còn đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực: thông tin và truyền thông, giáo dục, y tế, tài nguyên và môi trường...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nhằm bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai ngày càng đi vào chiều sâu, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi ngay trong những ngày đầu xuân mới 2023 được đón đoàn công tác của tỉnh Lào Cai tới thăm và làm việc, trao đổi, thảo luận, thống nhất về các nội dung hợp tác. 


Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định trong 2 năm qua, những nội dung hợp tác đã được tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai triển khai nghiêm túc, hiệu quả và thực chất.

Những nội dung hợp tác đã được triển khai nghiêm túc, hiệu quả và thực chất

Đồng chí Đỗ Đức Duy khẳng định trong 2 năm qua, những nội dung hợp tác theo thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 bên đã được triển khai nghiêm túc, hiệu quả và thực chất. Qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai nói riêng, sự phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc nói chung. 

Đồng chí nhấn mạnh, buổi làm việc hôm nay là cơ hội để hai tỉnh tiếp tục trao đổi, chia sẻ, thống nhất chương trình hợp tác, góp phần thắt chặt mối quan hệ và thúc đẩy sự phát triển của hai địa phương trong thời gian tới. 

Tiếp tục hợp tác liên kết để hỗ trợ nhau cùng phát triển 

Bày tỏ ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Yên Bái trong những năm qua, nổi bật là phát triển du lịch, hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới bền vững, cũng như nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân..., Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đánh giá cao mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Sự hợp tác đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực. UBND tỉnh và các sở, ngành của Yên Bái và Lào Cai đã cụ thể hóa chương trình hợp tác thành các kế hoạch, nhiệm vụ bám sát lĩnh vực được giao. Sự hợp tác, phối hợp đã đi vào chiều sâu và đạt kết quả thiết thực, là nền tảng quan trọng để chương trình hợp tác giữa hai địa phương có bước đột phá trong thời gian tới.


Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đánh giá sự hợp tác, phối hợp giữa hai tỉnh đã đi vào chiều sâu và đạt kết quả thiết thực.

Về hợp tác trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai mong muốn hai tỉnh sẽ tiếp tục hợp tác liên kết để khắc phục những hạn chế; hỗ trợ nhau cùng phát triển toàn diện. Trong đó, chú trọng hợp tác về kết nối giao thông, phát triển du lịch, nghiên cứu hợp tác về nâng cấp đường sắt tốc độ cao…

Trên cơ sở các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai đã ký kết Biên bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác năm 2023. 

Trong đó, thống nhất chủ trương tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; Hợp tác giữa các địa phương giáp ranh và thành phố Yên Bái với thành phố Lào Cai nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ và quốc gia.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong và Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đền Đông Cuông, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên; Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà; công trình nhà Bảo tàng tỉnh Yên Bái và một số dự án phát triển đô thị dọc 2 bờ sông Hồng trên địa bàn thành phố Yên Bái.


Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai  Đặng Xuân Phong ký kết Biên bản ghi nhớ kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh. 


Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tặng bức tranh lưu niệm Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà cho Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.


Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng bức tranh lưu niệm cho tỉnh Yên Bái.


Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  Lào Cai nghe giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà... 


Đoàn công tác của Ban Thường vụ hai Tỉnh ủy Lào Cai và Yên Bái tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Thanh Chi - Mạnh Cường

Tags Yên Bái Lào Cai hợp tác Đỗ Đức Duy Tạ Văn Long Trần Huy Tuấn Đặng Xuân Phong thương mại du lịch xúc tiến đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp

Các tin khác

Sáng 18/2, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, hội, đoàn thể, các xã, thị trấn của huyện Yên Bình; đại diện Công ty TNHH Tập đoàn BIM tham gia "Ngày thứ Bảy cùng dân" trên đảo hồ Thác Bà thuộc xã Hán Đà.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TTXVN)

Viện Hòa bình Hoa Kỳ (USIP) tại thủ đô Washington phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức tọa đàm với chủ đề "Suy ngẫm nhân dịp 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam: Những tác động đối với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày nay".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc chung quanh một số vấn đề lớn của dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tuy tỷ trọng đóng góp cho GDP của hợp tác xã không quá lớn, nhưng đây là thành phần kinh tế rất quan trọng, gắn liền sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung, nhất là phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới cũng như củng cố thành phần kinh tế hợp tác của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập và Kế hoạch số 47 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, ngày 17/2, UBKT Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức bốc thăm để lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục