Hội thảo nghiên cứu, vận dụng tác phẩm của Tổng Bí thư vào giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/3/2023 | 9:20:10 AM

YênBái - Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề "Nghiên cứu, vận dụng tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào trong giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay".

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội thảo.

Trường Chính trị tỉnh có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh. Do đó, việc nghiên cứu, quán triệt, vận dụng tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào trong giảng dạy lý luận chính trị giai đoạn hiện nay là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị và đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Thực hiện hiệu quả công tác này không chỉ góp phần giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn mà Đảng, Nhà nước giao mà còn có ý nghĩa trực tiếp củng cố sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, tạo động lực hoàn thành mọi nhiệm vụ. 

Vì lẽ đó, nghiên cứu, vận dụng tác phẩm của Tổng Bí thư vào trong giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trong tỉnh, đồng thời cũng góp phần hoàn thành Kế hoạch số 53-KH/TCT ngày 21/12/2021 của nhà trường về thực hiện Đề án "Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, giai đoạn 2022 - 2025”.

Hội thảo đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các giảng viên nhà trường với 15 tham luận, trong đó có 4 tham luận nghiên cứu nội dung của tác phẩm và 11 tham luận vận dụng nội dung tác phẩm vào giảng dạy lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh hiện nay. 

Các tham luận tập trung làm rõ các nội dung như: Giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự "là đạo đức, là văn minh”; Quán triệt quan điểm "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giảng dạy lý luận chính trị; Vận dụng quan điểm "Dân là gốc” – Bài học lịch sử vô giá trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào giảng dạy triết học Mác – Lênin tại Trường Chính trị tỉnh hiện nay; Vấn đề kiểm soát quyền lực trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và vận dụng vào giảng dạy lý luận chính trị tại Khoa Nhà nước và Pháp luật; Quán triệt quan điểm "ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vận dụng và giảng dạy bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái hiện nay...

Từ những phân tích đa chiều, nhiều góc độ, các tham luận đã nhất trí cho rằng, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu vấn đề gợi mở, định hướng và tham góp nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các bài viết khai thác ở chiều sâu, sẽ là những luận cứ khoa học và là những minh chứng sinh động, quan trọng, cần thiết cho công tác tuyên truyền, công tác giảng dạy lý luận chính trị của giảng viên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên - người giảng viên trước Đảng, trước nhân dân cũng như trước học viên, thể hiện sự gương mẫu, đi đầu trong công tác học tập, nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta theo tinh thần nêu trong tác phẩm của Tổng Bí thư trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Mai

Tags Trường chính trị tỉnh Hội thảo khoa học nghiên cứu giảng dạy Yên Bái tác phẩm Tổng Bí thư

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục