Thủ tướng Nhật Bản đón Thủ tướng Phạm Minh Chính, G7 mở rộng chính thức bắt đầu

  • Cập nhật: Thứ bảy, 20/5/2023 | 3:55:54 PM

Ngay sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo bước vào phiên thảo luận đầu tiên của Hội nghị G7 mở rộng năm 2023.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và phu nhân đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và phu nhân đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo đến dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng diễn ra chiều 20-5 tại khách sạn Grand Prince Hiroshima, thành phố Hiroshima (Nhật Bản).

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và phu nhân đón chào Thủ tướng Phạm Minh Chính. Người đứng đầu Chính phủ cũng có một số cuộc trao đổi ngắn với lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế trước khi bắt đầu phiên thảo luận.

Phiên thảo luận đầu tiên của G7 mở rộng có chủ đề "Cùng hợp tác giải quyết đa khủng hoảng". Các nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào vấn đề lương thực, y tế, phát triển và bình đẳng giới.

Kết thúc phiên thảo luận, lãnh đạo các nước sẽ cùng chụp ảnh chung và bước vào sự kiện về "Sáng kiến đối tác cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu của G7".

Phiên thảo luận thứ hai của G7 mở rộng diễn ra ngay sau đó với chủ đề "Nỗ lực chung vì một hành tinh bền vững". Phiên này tập trung vào khí hậu, môi trường và năng lượng.


Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo G7 mở rộng nghe thông điệp từ lãnh đạo Tổ chức Y tế thế giới trong phiên thảo luận đầu tiên

G7 là viết tắt của Nhóm các nước công nghiệp phát triển gồm: Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Ý. Nhóm này sở hữu hơn một nửa giá trị tài sản thế giới, thường chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu.

Hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức hằng năm để trao đổi, giải quyết các vấn đề toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G7. Ý tưởng được đưa ra vào năm 2000 khi Nhật Bản giữ ghế chủ tịch luân phiên.

Hội nghị G7 mở rộng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự tham dự và đóng góp của các nước đang phát triển. Đồng thời đẩy mạnh quan hệ G7 với các nước này trong giải quyết các thách thức toàn cầu.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay diễn ra từ ngày 19 đến 21-5 tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Trong đó Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng từ ngày 20 đến 21-5.


Thủ tướng Nhật Bản đón Thủ tướng Phạm Minh Chính, G7 mở rộng chính thức bắt đầu - Ảnh 3.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres trước phiên thảo luận đầu tiên - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

(Theo TTO)

Các tin khác
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy tham gia trồng khoai sọ nương cùng đồng bào Mông ở thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở Yên Bái được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

Tại Kỳ họp này, người dân, doanh nghiệp mong đợi Quốc hội sẽ thảo luận sâu về các vấn đề liên quan để chỉ ra các tồn tại hạn chế, đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là nguyên nhân chủ quan.

Với 22 ngày làm việc, nhưng Quốc hội sẽ giải quyết khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ hoàn thành, do đó, Quốc hội sẽ tổ chức thành 2 đợt để có khoảng 5 ngày nghỉ để các cơ quan có thời gian chỉnh lý, rà soát trình Quốc hội thông qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Tối 19/5, tại Hiroshima, Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng.

Ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Tại Kỳ họp thứ 5 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét các vấn đề về nhân sự, trong đó có trường hợp của ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách. Quốc hội cũng xem xét đề nghị phê chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục