Yên Bái quan tâm chăm lo người có công

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/7/2023 | 10:07:38 AM

YênBái - Những ngày tháng 7 này, các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã và đang có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và người có công (NCC) trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ân cần thăm hỏi sức khoẻ Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Cúc, xã Bảo Ái.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ân cần thăm hỏi sức khoẻ Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Cúc, xã Bảo Ái.

Được các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng quà, Mẹ Việt Nam anh (VNAH) hùng Dương Thị Cúc (95 tuổi), thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình có 2 người con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã nghẹn ngào: "Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp 27/7 lại được các cấp, các ngành quan tâm đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, tôi thấy xúc động lắm và được an ủi vơi đi mất mát. Tôi cố gắng sống vui khỏe, làm gương cho con cháu noi theo”. 

Đến thăm, tặng quà tại các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và NCC, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định: "Thấm nhuần đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Yên Bái luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi NCC với cách mạng".


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình bệnh binh Lộc Văn Xuyên, thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên.

Tỉnh Yên Bái hiện đang quản lý trên 67 nghìn hồ sơ NCC, trong đó có hơn 5.400 người hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn trân trọng, biết ơn vô hạn những công lao to lớn của các thương binh, liệt sĩ, NCC với cách mạng; thực hiện tốt các chính sách, chế độ ưu đãi đối với NCC, dành nhiều sự quan tâm, chăm lo đời sống của thương binh, gia đình liệt sỹ và NCC; thực hiện tốt công tác trợ cấp cho đối tượng chính sách; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ về giáo dục, chế độ điều dưỡng, trang cấp dụng cụ chỉnh hình, tạo việc làm, hỗ trợ làm nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ vay vốn sản xuất kinh doanh, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp lễ tết, gia đình NCC có hoàn cảnh khó khăn...
 
Đoàn viên thanh niên xã Mường Lai tổ chức quét dọn nghĩa trang liệt sĩ đảm bảo khang trang, sạch đẹp.

Mặc dù là tỉnh miền núi nghèo song tỉnh Yên Bái đã quan tâm bố trí nguồn lực để thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với NCC mà tiêu biểu là chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với NCC có hoàn cảnh khó khăn. 

Trong năm 2021 - 2022, tỉnh đã hỗ trợ xây mới  67 và sửa chữa 23 nhà ở cho 90 hộ NCC, với tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng. Từ năm 2022, tỉnh Yên Bái đã rà soát và báo cáo gửi Bộ Xây dựng tổng hợp trình Trung ương phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở với 516 nhà dự kiến, trong đó, 303 nhà xây mới  và 213 nhà sửa chữa. 

Năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025, tổng số làm 3.022 nhà từ các nguồn chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách tỉnh và xã hội hóa với kinh phí là 148,875 tỷ đồng; trong đó xác định rõ mục tiêu đến hết năm 2023, không còn hộ nghèo có thành viên người có công khó khăn về nhà ở. 

Việc hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cùng như các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa” mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho NCC. Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh luôn nêu cao trách nhiệm để chính sách đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch và huy động được sự chung tay của toàn xã hội, đưa các phong trào trở thành hoạt động thường xuyên và lan tỏa.


Các tổ chức đoàn thể thăm hỏi, động viên Mẹ VNAH Tạ Thị Mạn, xã Mường Lai, huyện Lục Yên.

Các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa”, "Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” ngày càng thu hút sự tham gia của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh, với nhiều hoạt động thiết thực như: phụng dưỡng, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng; chăm sóc, nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng; chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ già yếu, cô đơn, con liệt sĩ; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; phong trào "Áo lụa tặng bà, chăn ấm tặng mẹ"; phong trào chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, làm nhà cho người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở… 

Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Mạn ở xã Mường Lai, huyện Yên Yên chia sẻ: "Mỗi khi được các cháu đoàn viên thanh niên của xã đến thăm hỏi, động viên lại còn giúp đỡ gia đình gặt lúa, phơi thóc, dọn dẹp nhà cửa…, tôi cảm thấy vui khỏe lên rất nhiều”.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quan tâm chăm lo cho người có công với cách mạng, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực từ cơ quan, tổ chức, cộng đồng thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa”; quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, các gia đình chính sách có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đức Toàn

Tags Yên Bái gia đình chính sách thương binh liệt sĩ người có công Uống nước nhớ nguồn Đền ơn đáp nghĩa

Các tin khác
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chụp ảnh chung với Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen và Phu nhân tại buổi gặp hẹp.

Chiều 25/7, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Vienna (Áo), lên đường thăm cấp Nhà nước tới Italy và thăm Tòa thánh Vatican.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), sáng 26/7, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái và viếng các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ trung tâm tỉnh.

Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang các anh hùng liệt sỹ trung tâm tỉnh

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), sáng 26/7, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái và viếng các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ trung tâm tỉnh.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long yêu cầu, 6 tháng cuối năm 2023, các cơ quan trong Khối xây dựng Đảng tỉnh cần tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX, Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục