Giữa bạt ngàn quế xanh và những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Tày, Bí thư Chi bộ thôn Hồng Hải - Hà Xuân Hòa đang ngày đêm miệt mài cống hiến, thắp lên ngọn lửa đổi mới trên quê hương. Sinh năm 1990, Hà Xuân Hòa mang trong mình dòng máu của người Tày giàu truyền thống văn hóa. Anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi mới 24 tuổi. Sau thời gian thử thách và trưởng thành, anh được đảng viên trong Chi bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Hồng Hải.
"Khi được giao trọng trách này, tôi vừa thấy vinh dự, tự hào nhưng cũng đầy lo lắng. Làm sao để xứng đáng với niềm tin của Đảng, của bà con? Làm sao để đời sống bà con trong thôn ngày càng tốt hơn?” - anh Hòa tâm sự.
Hồng Hải là thôn thuần nông, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Khi anh Hòa mới nhận nhiệm vụ, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước còn nặng nề. Để thay đổi điều đó, anh Hòa xác định phải bắt đầu từ việc "dân vận khéo”, làm cho dân hiểu, dân tin và dân làm theo.
Anh Hòa chia sẻ: "Tôi luôn tâm niệm, muốn dân tin thì mình phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Mình phải gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Có như vậy, mới tìm ra được những giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương”.
Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, anh Hà Xuân Hòa đã cùng tập thể Chi ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Anh luôn nghiêm túc học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, tích cực tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn.
Một trong những thành công nổi bật của anh Hòa là việc vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Anh đã cùng Ban Phát triển thôn phân công ủy viên phụ trách từng cụm dân cư, bảo đảm vừa kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vừa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân.
Anh Hòa kể lại: "Thời gian đầu, một số bà con chưa hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng NTM, còn trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước. Để bà con hiểu rõ hơn, tôi đã cùng cán bộ xã đi tham quan các mô hình xây dựng NTM ở các địa phương khác, sau đó tổ chức tuyên truyền, vận động bà con”.
Nhờ sự kiên trì, bền bỉ đó, người dân Hồng Hải đã hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM. Bà con đã tự nguyện hiến đất, góp công, góp sức để xây dựng đường giao thông, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng các công trình vệ sinh… Đến nay, 100% tuyến đường trong thôn đã được bê tông hóa, đảm bảo độ bền chắc. Cùng với đó, anh Hà Xuân Hòa còn chú trọng đến việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Anh đã vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.
Đến nay, thôn đã có trên 70ha tre măng Bát độ, hơn 300 ha quế, 4 ha cây dược liệu… Nhiều mô hình chăn nuôi tập trung như: mô hình gà thả vườn, nuôi lợn đen bản địa… đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đời sống của người dân Hồng Hải ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 72 triệu đồng. Số hộ nghèo trong thôn giảm xuống chỉ còn 2 hộ.
Không chỉ lãnh đạo phát triển kinh tế, anh Hà Xuân Hòa còn tích cực vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Anh đã vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Anh cũng khuyến khích các gia đình cho con em đến trường, xây dựng dòng họ khuyến học, gia đình khuyến học. Với những đóng góp của mình, Bí thư Hà Xuân Hòa đã được các cấp, các ngành ghi nhận và biểu dương, tạo được sự tin tưởng với người trong đảng viên và nhân dân.
Ông Vũ Đình Miên – một người dân chia sẻ: "Anh Hòa tuy trẻ nhưng dám nghĩ, dám làm, gương mẫu, chia sẻ điều gì cũng dễ hiểu, dễ nghe. Cứ Bí thư Hoà phát động là chúng tôi làm ngay. Chúng tôi tin Bí thư Hòa vì người dân, vì sự tiến bộ của thôn”.
Hà Xuân Hòa là một tấm gương sáng về người cán bộ trẻ "Đảng tín, dân tin”. Anh là minh chứng cho thấy, tuổi trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo và sự tận tâm với công việc sẽ mang lại những thành quả tốt đẹp. Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Bí thư Chi bộ Hà Xuân Hòa cho biết: "Tôi sẽ tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Tôi sẽ cùng tập thể Chi ủy, chính quyền địa phương xây dựng Hồng Ca ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân”.
Thanh Ba