Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước: Tuyệt đối không để nhân dân vùng thiên tai bị đói, rét

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/8/2023 | 7:59:22 PM

YênBái - Như tin đã đưa, sau khi kiểm tra thực tế tình hình thiệt hại do mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải, ngay trong đêm 7/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Mù Cang Chải để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước phát biểu kết luận tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Theo báo cáo nhanh, tính từ 19h ngày 5/8 đến 17h ngày 7/8, mưa lũ đã làm 3 người thiệt mạng; 82 nhà bị thiệt hại, trong đó 49 nhà bị sập, trôi hoàn toàn, 22 nhà bị thiệt hại nặng nề, 11 nhà phải di dời khẩn cấp. 

Trên tuyến quốc lộ 32 đoạn từ Km300 đến Km329 qua huyện Mù Cang Chải có hơn 100 điểm sạt ở taluy dương. Hiện hầu hết các bản của 3 xã Khao Mang, Lao Chải và Hồ Bốn không đi được xe máy. Riêng xã Hồ Bốn hiện tiếp cận rất khó khăn. Đường từ xã Hồ Bốn đến bản Háng Đề Chu, bản Páo Lầu bị sạt lở gần 7km, khối lượng khoảng 30.000 m3 đất đá. 

Mưa lũ đã làm gẫy và cuốn trôi 3 cột điện 35KV tại xã Hồ Bốn, gây mất điện lưới quốc gia trên địa bản toàn huyện. Tại xã Hồ Bốn và một số bản của 2 xã Khao Mang và Lao Chải mất sóng điện thoại liên lạc. Trường TH&THCS xã Hồ Bốn, Trạm Y tế xã Hồ Bốn bị thiệt hại về cơ sở vật chất; sạt lở toàn bộ cổng trường và sau nhà ăn của Trường Tiểu học ở bản Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải.

Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Cang Chải đã thành lập 3 tổ công tác đến các xã Khao Mang và Hồ Bốn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên gia đình có người bị chết và các gia đình bị ảnh hưởng do đất, đá sạt lở vào nhà. 

Hiện, huyện đã bố trí nơi ở cho 28 hộ có nhà bị sập, trôi hoàn toàn và 13 hộ nhà bị hư hỏng nặng; hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình có người chết, các hộ dân bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa để kịp thời khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiếp nhận được 35 triệu đồng, 480 kg gạo, 289 thùng mỳ tôm, 30 kiện nước, 1.230 bánh mỳ và một số quần áo, chăn đệm của các tổ chức, cá nhân ủng hộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước đánh giá cao sự chủ động của huyện, xã về việc di dời nhanh chóng các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; kịp thời thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại , nhất là đã bố trí chỗ ăn ở tạm thời cho các hộ nhà cửa bị sạt lở và lũ cuốn trôi hoàn toàn…

Hiện, tình hình thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trên địa bàn huyện, nhất là ở  các xã Hồ Bốn, Lao Chải, Khao Mang có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng; nhiều gia đình nhà bị sập, trôi hoàn toàn; việc tiếp cận với xã Hồ Bốn còn rất khó khăn. 

Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện Mù Cang Chải cần có chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt, trước mắt là ổn định đời sống nhân dân, không để dân đói, dân rét; khắc phục ngay thiệt hại về trường học, trạm y tế, giao thông, sớm kết nối với với khu vực bị chia cắt mà chưa tiếp cận được.

Làm thật tốt công tác kiểm tra, thống kê thiệt hại tài sản của nhân dân; huy động lực lượng vũ trang xuống các địa bàn giúp đỡ nhân dân khắc phục thiên tai; tuyên truyền người dân tuyệt đối không ra suối vớt củi, bắt cá.

Khẩn trương bố trí lực lượng tình nguyện để vận chuyển các nhu yếu  phẩm đến các hộ gia đình bị mất nhà cửa; cung ứng và đảm bảo đầy đủ thuốc men, xăng, dầu cho nhân dân.

Cùng với đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, huyện Mù Cang Chải cần hết sức cảnh giác, có phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, không cho người dân ở các lán trại; có phương án bố trí khu tái định cư cho người dân.

Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ 1 - Yên Bái tiếp tục huy động tối đa nhân lực, máy móc và rọ đá để san gạt, kè các điểm sạt lở sớm thông tuyến quốc lộ 32.

Văn Tuấn – Mạnh Cường

Tags Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước nhân dân vùng thiên tai đói rét

Các tin khác
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Đảng, thời gian qua, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã kiểm tra, kết luận 3 tổ chức Đảng và 53 đảng viên có vi phạm.

Đảng viên Chi bộ thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện nền tảng “Sổ tay đảng viên điện tử (STĐVĐT) tỉnh Yên Bái” đã cho thấy tính ưu việt, tiện ích, đặc biệt trong nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có trên 1.260/2.910 chi bộ triển khai STĐVĐT, 44.265/50.772 tài khoản được tạo, gần 34.000 đảng viên tại 6 đảng bộ được tập huấn, hướng dẫn sử dụng nền tảng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh (người thứ 2, phải sang) cùng đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát công trình cấp nước sạch tập trung thôn Tân Phong, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình

Thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới trong hoạt động giám sát, đóng góp quan trọng trong việc xem xét, đánh giá kết quả thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, góp phần tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn.

Thường trực HĐND huyện Văn Yên trao giống cam V2 cho hộ nông dân xã Nà Hẩu.

Đến nay trên địa bàn huyện đã xây dựng được 739 mô hình "Dân vận khéo", trong đó có 412 mô hình hiệu quả từ năm 2022 trở về trước, 327 mô hình đăng ký xây dựng mới trong năm 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục