Việt Nam ủng hộ các sáng kiến có lợi cho hòa bình, hợp tác phát triển

  • Cập nhật: Chủ nhật, 22/10/2023 | 8:27:08 AM

Dựa trên lợi ích quốc gia dân tộc, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước trên cơ sở bình đẳng, công bằng, bảo đảm độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ ba tại Trung Quốc đã thành công tốt đẹp, đạt các mục tiêu đề ra; góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Kết quả chuyến công tác của Chủ tịch nước cũng một lần nữa khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ các sáng kiến có lợi cho hòa bình, hợp tác và phát triển. Dựa trên lợi ích quốc gia dân tộc, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước trên cơ sở bình đẳng, công bằng, bảo đảm độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, một diễn đàn mang mục tiêu hiện thực hóa tầm nhìn liên kết kinh tế toàn cầu. Tại đây, Chủ tịch nước đã cùng các nhà lãnh đạo của hơn 150 quốc gia và tổ chức quốc tế tìm kiếm giải pháp và động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn. Ngoài kết nối đường bộ, đường sắt, đường biển, Diễn đàn còn chú trọng liên kết thương mại, chuyển đổi số chuyển đổi xanh vì lợi ích chung. Thông điệp được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, là cách tiếp cận của Việt Nam đối với kinh tế số, một vấn đề trọng tâm, bao trùm mà Việt Nam hướng tới và cũng là xu thế tất yếu đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Muốn đạt được mục tiêu này, theo Chủ tịch nước thì các bên liên quan cần phối hợp xây dựng thể chế với những quy định phù hợp từ trong quá trình định hình Luật, tính đến đặc thù của mỗi quốc gia, và đặc biệt xác định hạ tầng số cũng quan trọng như hạ tầng giao thông. Trên tinh thần đó, Việt Nam tích cực cùng Trung Quốc và các quốc gia hợp tác để thực hiện.

Một trong những trọng tâm trong chuyến công tác của Chủ tịch nước, đó là tiếp tục cụ thể hóa những thỏa thuận trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, mang ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối năm ngoái. Trong các cuộc Hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và những lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, hai bên đều xác định những định hướng, biện pháp cụ thể để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Ngoài những cuộc tiếp xúc cấp cao, một điểm nổi bật là chuyến gặp gỡ và tìm hiểu về đời sống của những người nông dân Trung Quốc của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Đây là một mô hình kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới của Trung Quốc. Nơi đây phát huy được vai trò của tổ chức Đảng và Đảng viên dẫn dắt người nông dân gìn giữ môi trường, nếp sống văn hóa và giúp nhau sản xuất. Nhiều vấn đề có thể chia sẻ kinh nghiệm được với nhau, nhất là huy động nguồn lực từ trong dân để thực hiện các công trình công khi hai nước có cùng thể chế chính trị.

Chuyến công tác thành công của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới. Đúng với quan điểm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm ngoái, là hai bên kiên trì phương hướng thúc đẩy chủ nghĩa xã hội không ngừng phát triển, thể hiện ưu thế và tương lai tươi sáng của thể chế xã hội chủ nghĩa.

(Theo VTV)

Các tin khác
Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Ban Tổ chức cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2

Với hơn 300.000 bài dự thi càng thể hiện sự lan tỏa rất rộng rãi và khẳng định Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch đã thực sự đi vào cuộc sống.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chiều 20/10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục