Ngày hè của trẻ em vùng cao

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/6/2025 | 2:29:53 PM

YênBái - Đối với trẻ em ở thành thị, hè là dịp các em được nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học với nhiều loại hình vui chơi, giải trí phù hợp cho từng lứa tuổi. Nhưng với trẻ em ở xã Lao Chải (Mù Cang Chải) thì ngày hè là thời gian để các em phụ giúp gia đình làm việc nhà, có khi cả việc đồng áng.

Trẻ em xã Lao Chải (Mù Cang Chải) được sử dụng nước sạch từ hệ thống máy lọc trực tiếp.
Trẻ em xã Lao Chải (Mù Cang Chải) được sử dụng nước sạch từ hệ thống máy lọc trực tiếp.


Trong chuyến công tác về bản Hồng Nhì Pá, xã Lao Chải, chúng tôi gặp trên đồi cỏ bên đường mấy tốp trẻ chăn trâu. Thấy người lạ, các em ngại ngùng đứng im, ngoảnh mặt lảng đi nơi khác. 

Khi được hỏi chuyện, em Giàng A Sang ở bản Hồng Nhì Pá bộc bạch: "Trong năm học thì em ở bán trú, chỉ cuối tuần mới được về thăm nhà. Còn bây giờ nghỉ hè rồi, em ở nhà giúp bố mẹ chăn trâu. Ban ngày đi chăn trâu, chiều về giúp bố mẹ hái rau, quét nhà, nấu cơm, rửa bát, cho gà ăn..., việc gì em cũng đều làm được. Ở đây không chỉ có em mà tất cả các bạn đều biết làm việc nhà. Bạn nào không chăn trâu thì ở nhà trông em hoặc đi làm ruộng cùng bố mẹ”. 

Với các em nhỏ ở xã Lao Chải, kỳ nghỉ hè cơ bản đều giống nhau vì ở đây 99% hộ dân đều sản xuất nông nghiệp nên làm việc quanh năm, không có ngày nghỉ vì vậy con em cũng phải phụ giúp vào công việc, cuộc sống của gia đình. Theo đó, trẻ em ở đây không có khái niệm nghỉ hè là để đi chơi, đi du lịch mà cả trẻ trai hay gái đều có những công việc quen thuộc từ việc đồng áng, chăn trâu, bò đến lấy củi, lấy rau lợn, nấu cơm, phụ giúp việc nhà... 

Ông Sùng A Ninh, bản Háng Gàng chia sẻ: "Với gia đình tôi cũng như người dân ở bản này từ xưa đến giờ cuộc sống vẫn vậy. Không có trò chơi gì cho trẻ em ngày hè cả, trẻ con lúc bé thì người lớn trông, lớn hơn thì lại giúp bố mẹ trông em, lớn hơn nữa thì ngoài đi học ở trường ra, về nhà là đi làm cùng bố mẹ hoặc phụ giúp việc nhà. Cho con đi làm cùng, hoặc phụ giúp việc nhà là để rèn cho con em tính tự lập, kỹ năng làm việc ngay từ nhỏ. Hơn thế, chúng tôi cũng phải đi làm nương, làm ruộng cả ngày mới về, không có thời gian trông, nên việc đưa con đi theo  cũng yên tâm hơn, vì mình quản lý được. Chứ trẻ con ở nhà, chúng tụ tập theo nhóm đi leo trèo, tắm suối, đủ trò còn nguy hiểm hơn”. 

Cùng với sự quan tâm của các bậc phụ huynh, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng chú trọng công tác quản lý, chăm sóc trẻ em, nhất là trong dịp hè để bảo đảm trẻ em có một kỳ nghỉ  an toàn nhất. Trong đó, với trách nhiệm của mình, hàng năm đến mùa hè, Đoàn xã Lao Chải đều chủ động chỉ đạo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở các bản đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương đất nước, văn hóa truyền thống dân tộc, tổ chức Tết Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu... cho trẻ em. 

Bí thư Đoàn xã Lao Chải - Lý Thị Thiêm cho biết: "Sau khi kết thúc năm học, các nhà trường đã chủ động bàn giao các cháu với gia đình, chúng tôi cũng đã chỉ đạo ĐVTN ở các bản tích cực phối hợp với gia đình tuyên truyền, nhắc nhở các em không đi tắm suối và chơi các trò chơi nguy hiểm, không ăn các loại hoa quả, đồ ăn không biết rõ nguồn gốc... nhằm hạn chế thấp nhất những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra”.

Hiện nay, toàn xã Lao Chải có hơn 2.600 trẻ em, trong đó hơn 760 trẻ em là học sinh trung học cơ sở còn lại là trẻ em ở độ tuổi mầm non và tiểu học. Để cho ngày hè của trẻ em ở cơ sở thêm ý nghĩa, ĐVTN trong xã đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt hè với các hoạt động văn hóa văn nghệ, trải nghiệm giới thiệu, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc như: múa khèn, thổi sáo, thêu thùa... 

Đồng thời, các em cũng được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng sống để tự bảo vệ mình, phòng, chống bạo lực xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích... tạo môi trường an toàn, thân thiện, giúp các em có một mùa hè vui trọn vẹn.

Châu Á

Tags Mù Cang Chải Lao Chải trẻ em vùng cao ngày hè đoàn viên thanh niên

Các tin khác
Bác sĩ Trịnh Hồng Sơn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là 1 trong 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Trong cuộc sống bộn bề, có những người vẫn lặng lẽ cống hiến, trao đi những giá trị lớn lao mà không cần nhận lại. Họ là những người hiến máu tình nguyện (HMTN) - những “người hùng thầm lặng” mang trong mình trái tim nhân ái, sẵn sàng sẻ chia từng giọt máu đào, nối dài sự sống cho biết bao số phận.

Hiến máu đã thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi cá nhân và cả cộng đồng.

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh Yên Bái ngày càng lan tỏa, phát triển rộng khắp, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo thành điểm nhấn trong các hoạt động nhân đạo tại địa phương.

Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã ký hợp đồng phối hợp đào tạo và cung ứng lao động cho hơn 30 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước

Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng mối quan hệ công tác, kết nối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” - Lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11/6/1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là mệnh lệnh của trái tim, mà còn là phương châm hành động, là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong suốt hành trình cách mạng 77 năm qua. Hôm nay, lời kêu gọi ấy của Người vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục tỏa sáng và soi rọi trên khắp mọi miền đất nước nói chung, tỉnh miền núi Yên Bái nói riêng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục