Những việc làm cụ thể từ thực hiện Chỉ thị số 05 ở Đảng bộ xã Nghĩa Phúc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/11/2023 | 1:42:17 PM

YênBái - Những năm qua, Đảng bộ xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 trở thành việc làm thường xuyên, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Nhân dân xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ tham gia nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn.
Nhân dân xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ tham gia nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn.


Để quán triệt học tập sâu rộng Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung trọng tâm như: tổ chức hội nghị học tập nghiên cứu theo chuyên đề hàng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; lồng ghép các lớp tập huấn nghiệp vụ và các buổi sinh hoạt của hội viên, đoàn viên thông qua các hội thi, hội diễn… 

Đảng bộ xác định 4 khâu đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo với các nội dung trọng tâm, đó là xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và từng cá nhân trong thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, hách dịch, cửa quyền; thực hiện tốt quy định tiếp công dân, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân. 

Cùng đó là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao ở cơ sở; chú trọng việc "Nói đi đôi với làm” nêu gương tự phê bình và phê bình, phát huy và thực hành dân chủ, tu dưỡng đạo đức, lối sống với phương châm "Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo - Nêu gương”. 

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã xây dựng và tổ chức ký cam kết với cán bộ và đảng viên về không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và lấy việc thực hiện cam kết và kế hoạch làm theo Bác làm căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện của tập thể, cá nhân. 

Ông Đặng Ngọc Anh - Bí thư Đảng bộ xã cho biết: Đảng ủy tập trung vào việc nêu gương việc "Nói đi đôi với làm”, đây là nội dung xuyên suốt trong toàn Đảng ủy nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và lấy việc làm và hiệu quả để nêu gương, từ đó đã tạo sức lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

"Thông qua việc tự phê bình và phê bình, Đảng ủy có biện pháp giáo dục, uốn nắn kịp thời và nhận diện những biểu hiện lệch lạc, góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng để rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện” - Bí thư Anh nói. 

Ngoài ra, Đảng ủy còn xây dựng các chương trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và hướng dẫn thực hiện sinh hoạt Đảng trên nền tảng số "Sổ tay điện tử đảng viên”, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao”.

Cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của thị xã, tạo điều kiện cho hội viên và nhân dân vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất; đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp vào sản xuất, giảm sức lao động, tăng giá trị kinh tế trên diện tích đất canh tác; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị thu nhập; đưa các giống lúa lai cho năng suất cao vào gieo cấy trên diện tích 75,27 ha lúa 2 vụ/năm, năng suất lúa bình quân cả năm đạt 12,7 tấn/ha, sản lượng lương thưc có hạt đạt 1.110 tấn. 

Hàng năm, nhân dân còn đưa vào trồng gần 100 ha ngô, khoai lang và rau màu các loại. Nhiều diện tích cây trồng kém hiệu quả, được chuyển sang trồng các loại cây như dưa lê, dưa hấu, chanh, bưởi… nâng giá trị kinh tế trên diện tích đất canh tác 3 vụ/năm, đạt từ 150 triệu đồng đến trên 200 triệu đồng/ha/năm. 

Chăn nuôi những năm gần đây cũng có bước tăng trưởng khá với đàn trâu, bò gần 400 con, đàn lợn 3.200 con, đàn gia cầm các loại 22.452 con, giá trị kinh tế từ chăn nuôi đạt gần 20 tỷ đồng. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ được phát triển với các ngành nghề như sản xuất vật liệu xây dựng, sửa chữa cơ khí, thương mại - dịch vụ… 

Hiện nay, trên địa bàn xã có 73 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm ổn định cho trên 300 lao động với thu nhập từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng/người/tháng. Công tác văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì và phát triển, đến nay, 5/5 thôn đạt danh hiệu văn hóa; gần 90% hộ được công nhận gia đình văn hóa; 97% hộ sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh; nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội được duy trì tốt. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 40 triệu đồng/năm; xã phấn đấu năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ xã Nghĩa Phúc tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội giải quyết việc làm, giảm nghèo; đổi mới cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ xã trong tiếp dân, giải quyết kịp thời vụ việc phát sinh…, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2020 -2025 đã đề ra.

Thái Hưng

Tags Nghĩa Phúc Nghĩa Lộ Chỉ thị 05 việc cụ thể phục vụ nhân dân

Các tin khác
Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận phát biểu thảo luận tại hội trường sáng 3/11.

Sáng 3/11, trong phiên thảo luận ở Hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái và đại biểu Quốc hội Khang Thị Mào - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mù Cang Chải đã phát biểu ý kiến.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trao đổi với lãnh đạo tỉnh Val-de-Marne về kết quả triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai địa phương trong giai đoạn vừa qua

Bắt đầu từ năm 1996, trải qua gần 27 năm, mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái - Val-de-Marne (Cộng hòa Pháp) vẫn luôn được nhắc đến như một hình mẫu cho chương trình hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao biểu trưng cho các gương điển hình tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu văn hoá của đông đảo tầng lớp Nhân dân.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, ngày 3/11, Quốc hội dành toàn bộ thời gian làm việc để thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục