Yên Bái dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2024

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/12/2023 | 4:54:50 PM

YênBái - Chiều 25/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2023, đánh giá kết quả công tác tư pháp giữa nhiệm kỳ và triển khai công tác tư pháp năm 2024.

Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; lãnh đạo Bộ Tư pháp và các bộ, ban, ngành Trung ương. 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Năm 2023, công tác tư pháp tiếp tục có nhiều đổi mới, trong đó, có một số lĩnh vực công tác đạt kết quả nổi bật như: công tác xây dựng, hoàn thiện thế chế, pháp luật; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; việc tham gia ý kiến pháp lý cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp; công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật, hòa giải ở cơ sở; công tác thi hành án dân sự…

Trong công tác pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp đã thẩm định 50 điều ước quốc tế (tăng 56 văn bản so với cùng kỳ năm 2022); góp ý 331 điều ước quốc, thỏa thuận quốc tế. Trong công tác trợ giúp pháp lý, cả nước đã tiếp nhận 38.371 vụ việc trợ giúp pháp lý, đã kết thúc 33.013 vụ việc trợ giúp pháp lý cho trên 33.000 lượt người (tăng 19% so với năm 2022). 

Cùng đó, trong nửa đầu nhiệm kỳ, hệ thống pháp luật của nước ta tiếp tục được hoàn thiện; kịp thời thế chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng; chất lượng hệ thống pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật được nâng cao; quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được đổi mới. Công tác thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính tiếp tục được quan tâm. Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực, phục vụ trực tiếp cho công tác tham mưu triển khai nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp... Qua đó, góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương.


Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Tại tỉnh Yên Bái, năm 2023, các mặt công tác tư pháp đã có sự chuyển biến tích cực. Trong năm, toàn tỉnh ban hành 293 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó cấp tỉnh ban hành 20 nghị quyết, 33 quyết định; cấp huyện ban hành 1 nghị quyết, 20 quyết định; cấp xã ban hành 3 nghị quyết, 216 quyết định.

Ngành tư pháp đã thực hiện 6.657 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 619.000 lượt người, phát hành trên 161.000 loại tài liệu, trong đó đăng tải trên Internet 4.194 tài liệu; tổ chức hoà giải thành 2.107/2.408 vụ việc, đạt tỷ lệ 87,5%; có 166/173 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt gần 96%, tăng gần 6% so với năm 2022; 9/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã hoàn thành việc đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 theo đúng quy định. 

Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện theo đúng quy định, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản lý nhà nước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được cũng những khó khăn, vướng mắc và nêu những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác tư pháp trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị toàn ngành tư pháp cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đó là, hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của của ngành. Bộ Tư pháp cần có giải pháp kịp thời và quan tâm chịu trách nhiệm rà soát tổng hợp xây dựng có chất lượng; tập trung nguồn lực xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì soạn thảo, đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra.

Đặc biệt, ngành cần quan tâm nâng cao chất lượng thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống; tăng cường giáo dục pháp luật cho = nhân dân dưới nhiều hình thức. Đối với việc giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện trong hoạt động đầu tư quốc tế, phải phải linh hoạt có sự ứng xử thấu tình đạt lý đem lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc. 

Đối với công tác xây dựng ngành, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp giúp đội ngũ cán bộ chuyên tâm công tác, không xáo trộn tâm lý, giữ được niềm tin với công việc, về truyền thống vẻ vang của ngành… 

Ngành tư pháp cũng cần làm tốt công tác phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương để chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để triển khai các nhiệm vụ đạt kết quả cao hơn. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng mong muốn đội ngũ cán bộ toàn ngành tiếp tục đoàn kết nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Đức Toàn

Tags Yên Bái Hội nghị triển khai công tác tư pháp

Các tin khác
Cử tri tổ 11, thị trấn Yên Bình kiến nghị về vấn đề ô nhiễm môi trường.

Ngày 25/12, tại nhà Văn hóa trung tâm huyện, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Yên Bình đã tiếp xúc cử tri 24 xã, thị trấn trên địa bàn. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu xã, thị trấn.

Giờ học môn Ngữ văn của học sinh Trường PTDTBT THCS Dào San (Lai Châu). Ảnh minh họa

Ngày 25/12, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.

Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sáng nay (25/12), tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Ngày 25-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức trọng thể và diễn ra phiên làm việc thứ nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục