Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước đến Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/6/2024 | 9:00:18 AM

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin bắt đầu thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 19 đến 20-6.

Tổng thống Vladimir Putin.
Tổng thống Vladimir Putin.

Cùng đi với Tổng thống Vladimir Putin có: Phó thủ tướng, Chủ tịch Phân ban Nga/Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật Dmitry Chernyshenko; Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov; Bộ trưởng Tư pháp Konstantin Chuychenko; Bộ trưởng Công Thương Anton Alikhanov; Bộ trưởng Giao thông Roman Starovoyt; Bộ trưởng Năng lượng Sergey Tsivilev; Phó chánh văn phòng Tổng thống, Thư ký Báo chí Tổng thống Dmitry Peskov; Phụ trách Lễ tân Tổng thống Vladislav Kitaev; Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko; cùng lãnh đạo, đại diện Bộ Quốc phòng; Cơ quan Liên bang về Hợp tác kỹ thuật quân sự; Cơ quan Giám sát Liên bang về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người (Rospotrebnadzor); Cục Cảnh vệ Liên bang; Cục Đối ngoại Tổng thống; Phụ trách Cơ quan An ninh của Tổng thống; vùng Primorye; tỉnh Kaluga; tỉnh Nizny Novgorod; Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga (RDIF); Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân Nga trực thuộc Tổng thống (RANEPA); Công ty cổ phần Zarubezhneft; Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia ROSATOM; Công ty cổ phần Xuất khẩu quốc phòng Nga (Rosoboronexport); Tập đoàn Novatek; Tập đoàn phát triển quốc gia Ngân hàng Kinh tế đối ngoại Liên bang Nga; Công ty cổ phần Ngân hàng VTB.

Tổng thống Vladimir Putin sinh ngày 7-10-1952 tại thành phố Leningrad. Ông tốt nghiệp Khoa Luật, Trường Đại học Leningrad và có bằng Tiến sĩ Kinh tế, thông thạo tiếng Đức, tiếng Anh giao tiếp. Năm 1975, ông bắt đầu làm việc tại Ủy ban An ninh quốc gia (KGB). Từ năm 1985 đến 1991, ông công tác tại Cộng hòa Dân chủ Đức.

Từ năm 1991 đến 1996, ông đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Quan hệ đối ngoại của thành phố Saint Petersburg, Phó chủ tịch Chính phủ Saint Petersburg, Phó thị trưởng thứ nhất Saint Petersburg, phụ trách quan hệ đối ngoại của thành phố. Năm 1996, ông chuyển công tác tới Moscow, giữ chức Phó cục trưởng Cục Tài chính quản trị của Tổng thống Liên bang Nga. 

Ngày 26-3-1997, ông được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng Tổng thống Liên bang Nga. Ông lần lượt giữ các chức vụ: Phó chánh văn phòng thứ nhất Tổng thống Liên bang Nga, phụ trách công tác địa phương (tháng 5-1998); Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) (tháng 7-1998); Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga (tháng 5-1999). Tháng 8-1999, ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga. Tháng 12-1999, ông giữ chức Quyền Tổng thống Liên bang Nga. 

Từ tháng 3-2000, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 1). Từ tháng 3-2004, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 2). Từ tháng 5-2008 đến tháng 5-2012, ông giữ chức Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga. Từ tháng 3-2012, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 3). Từ tháng 3-2018, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 4). Từ tháng 3-2024, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 5).

Tổng thống Vladimir Putin từng 3 lần thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trên cương vị Tổng thống (năm 2001, 2006, 2013) và một lần đến Đà Nẵng để tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC (năm 2017). Tổng thống Vladimir Putin là người có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Nga. Ông luôn dành tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm đối với Việt Nam và coi trọng quan hệ với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

(Theo QĐND)

Các tin khác
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Thị Hiền Hạnh -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hương.

Sáng 19/6, tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã long trọng tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh "Nơi thành lập các tiểu đoàn Yên Ninh".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang.

Ngày 18-6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 528 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Các đại biểu biểu quyết thông qua 3 dự thảo nghị quyết với 100% ý kiến thống nhất.

Tại Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) diễn ra ngày 18/6, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã thông qua 3 nghị quyết quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái chủ trì phiên thảo luận tại tổ chiều 18/6.

Tham gia thảo luận tại tổ vào chiều 18/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thảo luận nhiều ý kiến hoàn thiện các dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và Luật Dược nhằm góp phần bảo vệ, phát huy giá trị di sản và đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục