Đảng bộ Sở Tư pháp tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong cải cách hành chính

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/8/2024 | 7:46:16 AM

YênBái - Với nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; tư vấn pháp luật…, Đảng bộ Sở Tư pháp Yên Bái đã tăng cường vai trò lãnh đạo đối với công tác cải cách hành chính (CCHC) thông qua việc xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), theo dõi thi hành pháp luật.

Một cuộc họp của Hội đồng Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.
Một cuộc họp của Hội đồng Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Huy Cường - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: "Nhận thức sâu sắc CCHC là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị - xã hội đồng thời, quán triệt và thực hiện nghiêm túc kế hoạch CCHC của tỉnh, Sở đã tích cực và chủ động tham mưu trong lĩnh vực cải cách thể chế. Để thực hiện hiệu quả, Đảng bộ đã căn cứ vào các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, của tỉnh. Trên cơ sở đó, Đảng bộ đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và Yên Bái nói riêng”.

Theo đó, Đảng bộ Sở đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. 6 tháng đầu năm nay, Sở đã tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành 2 quyết định, HĐND, UBND cấp huyện ban hành 8 văn bản QPPL; HĐND, UBND cấp xã ban hành 2 văn bản QPPL. Các văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và tình hình thực tế của địa phương. 

6 tháng đầu năm, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành rà soát 74/74 văn bản QPPL. Qua rà soát, có 29/74 văn bản còn phù hợp, đề nghị xử lý 45/74 văn bản gồm: 11 văn bản sửa đổi, bổ sung; 7 văn bản thay thế; 27 văn bản bãi bỏ toàn bộ. Đến thời điểm này, 2 văn bản đã sửa đổi, bổ sung; 5 văn bản thay thế; bãi bỏ toàn bộ 24 văn bản, còn 14 văn bản đang được xử lý theo quy trình luật định. 

Việc rà soát văn bản đã được tiến hành đầy đủ, kịp thời, ngay khi phát sinh căn cứ rà soát; qua đó, đã bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản QPPL của địa phương với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng đó, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã đạt những kết quả tích cực. Các ngành, các cấp đã tập trung tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và đông đảo nhân dân đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật… 

Việc tăng cường vai trò lãnh đạo cấp ủy đối với công tác CCHC thông qua việc xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và theo dõi thi hành pháp luật của Đảng bộ Sở Tư pháp đã góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về CCHC trong giai đoạn hiện nay.

Để tiếp tục đơn giản hóa hệ thống văn bản QPPL bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, đồng chí Nguyễn Huy Cường - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết thêm: "Sở tiếp tục hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL của cả hệ thống chính trị theo hướng nâng cao, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Tiếp tục, nâng cao hiệu quả công tác giám sát văn bản QPPL, đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; xây dựng thiết chế tài phán đối với các văn bản QPPL có dấu hiệu không bảo đảm tính thống nhất đối với hệ thống pháp luật. Do đó, Đảng bộ tiếp tục tăng cường lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bảo đảm về kinh phí và các điều kiện thực hiện xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật”.

Trần Minh

Tags Đảng bộ Sở Tư pháp tăng cường cải cách hành chính

Các tin khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 19/8, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều 19/8, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Chiều 19/8/2024, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội Trung Quốc) Triệu Lạc Tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trưa 19/8/2024, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục