80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2025)

Chỉ số hạnh phúc – đặc sắc Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/6/2025 | 8:44:30 AM

YênBái - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, trong đó đưa chỉ số hạnh phúc vào Nghị quyết Đại hội. Yên Bái cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc vào Nghị quyết Đại hội Đảng.

Đường hoa nông thôn mới ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên.
Đường hoa nông thôn mới ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên.


Giọng nói không giấu được niềm tự hào, niềm vui mừng khi cuộc sống của người dân trong thôn như sang trang mới, anh Trần Quang Hải ở thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên chia sẻ: "Mỗi người, mỗi gia đình đều đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. 

Tự làm đẹp cho ngôi nhà của mình, làm hàng rào cây xanh, trồng hoa làm đẹp cảnh quan chung, mọi người đã tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Ai nấy đều vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống!”. Đi đầu xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, người dân thôn Hạnh Phúc xây dựng quê hương thành "miền quê đáng sống”.

 Trên những con đường bê tông trải dài được tô điểm bởi những loài hoa, những ngôi nhà khang trang, Internet cùng các thiết bị nghe nhìn, vật dụng tiện nghi sinh hoạt gia đình đủ đầy có thể thấy rõ chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao. 

Ông Nguyễn Văn Phú - Trưởng thôn Hạnh Phúc cho hay: "Thực hiện chủ trương xây dựng gia đình hạnh phúc, trường học hạnh phúc, thôn, tổ dân phố hạnh phúc và nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, từ tháng 3/2022, UBND huyện Văn Yên đã phát động xây dựng mô hình điểm "Thôn hạnh phúc” tại thôn Hạnh Phúc. Đến nay, đời sống của người dân được nâng lên, diện mạo nông thôn mới có nhiều đổi thay”. 


Nụ cười hạnh phúc. 

Tại các địa phương vùng cao trước đây, việc đi học của trẻ em ở các bản xa gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, trẻ em được đến trường đầy đủ hơn, được thụ hưởng chính sách ưu đãi. Nhất là từ khi triển khai mô hình "Trường học hạnh phúc”, học sinh đều thích đến trường. 

Mỗi ngày đến trường với em Mùa A Hồng, học sinh lớp 4A3, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải đều là một ngày vui. Trong không gian học tập sạch, đẹp, gọn gàng, Hồng cùng các bạn được thầy cô tận tình dạy dỗ, yêu thương, truyền đạt kiến thức và được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. 

A Hồng chia sẻ: "Em cảm thấy rất hạnh phúc bởi mỗi ngày được đến trường, gặp các bạn và thầy cô. Các thầy cô đã tận tình giảng dạy cho em kiến thức và những điều mới mẻ trong cuộc sống”. 

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: "Để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, từ năm 2021 đến nay, tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, nghị quyết, đề án, chính sách ở tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực và ban hành chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân quyết tâm xây dựng cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái, gắn kết mục tiêu phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, giữa kinh tế và môi trường, giữa vùng thấp và vùng cao, giữa nông thôn và thành thị; giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc”. 

Hằng năm, Tỉnh ủy ban hành kế hoạch theo tinh thần "giao chỉ tiêu, khoán sản phẩm”, "đặt hàng”; phân công cụ thể cho từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Theo báo cáo khảo sát, đánh giá, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2024 là 66,52%, đạt Mức 2 - Khá hạnh phúc, tăng 0,9% so với năm 2023. Tuy chưa đạt kế hoạch đề ra là 68% do ảnh hưởng của cơn bão số 3 hồi tháng 9/2024 nhưng thật sự vẫn là một kết quả đáng ghi nhận của toàn hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc Yên Bái khi trải qua một năm vô vàn khó khăn.

Thêm nhiều "miền quê đáng sống”, thêm nhiều niềm vui trong những ngôi nhà mới, thêm nhiều nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của những người dân... chính là động lực quan trọng để tỉnh Yên Bái không ngừng nỗ lực thực hiện nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Quang Thiều

Tags Yên Bái hạnh phúc

Các tin khác
Một tuyến đường nông thôn xanh - sạch - đẹp ở xã Mai Sơn.

Ở huyện Lục Yên, những con đường hoa rực rỡ sắc màu, những tuyến đường điện chiếu sáng thâu đêm không chỉ làm bừng sáng làng quê mà còn thắp lên niềm tin, sự đồng thuận, thể hiện rõ vai trò trung tâm của người dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhiều hộ dân ở xã Báo Đáp có nguồn thu ổn định nhờ trồng dâu nuôi tằm.

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là quá trình lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, Đảng bộ và nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên đã kiên trì triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, Báo Đáp được công nhận là xã NTM tiêu biểu về chuyển đổi số (CĐS) năm 2023 và đạt đô thị loại V vào tháng 8/2024. Những bước tiến này thể hiện rõ sự đổi thay trong tư duy và hành động không chỉ dừng lại ở đầu tư hạ tầng mà còn chuyển mình toàn diện trong sản xuất, đời sống và văn hóa, hướng đến mục tiêu trở thành “miền quê đáng sống”.

Người dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đồng thuận tháo dỡ công trình, vật kiến trúc mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn tỉnh đã và đang tạo nên những chuyển biến sâu rộng trên khắp các vùng quê. Trong hành trình kiến tạo diện mạo mới cho nông thôn, chúng ta chứng kiến tinh thần đồng lòng, chung sức của cả cộng đồng, nơi sức dân thực sự trở thành yếu tố then chốt, tạo nên những đổi thay bền vững.

Lãnh đạo UBND xã Púng Luông kiểm tra mô hình nuôi cá ruộng của tổ hợp tác nuôi cá ruộng Đoàn thanh niên xã.

Mặc dù điểm xuất phát thấp, song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải đang đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục