Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là thắng lợi của sức mạnh tổng hợp

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/3/2025 | 2:15:18 PM

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là thắng lợi của sức mạnh tổng hợp được tạo nên bởi nhiều nhân tố, trong đó nhân tố chính trị, tinh thần có vai trò đặc biệt quan trọng.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu
PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu

Dai thang mua xuan nam 1975 la thang loi cua suc manh tong hop hinh anh 1

Hội thảo khoa học "Nhân tố chính trị, tinh thần - Cội nguồn sức mạnh làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975”

Ngày 18/3, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Chính trị và Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Nhân tố chính trị, tinh thần - Cội nguồn sức mạnh làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975”. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Chủ trì hội thảo gồm: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Thiếu tướng, PGS.TS. Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị; Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm khẳng định: "Trên cơ sở khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của toàn dân tộc, với đường lối kháng chiến tự chủ, sáng suốt, đúng đắn, Đảng ta đã huy động được cao nhất sức mạnh của toàn dân tộc, bao gồm cả sức mạnh vật chất và sức mạnh chính trị, tinh thần, sức mạnh truyền thống yêu nước nồng nàn của đất nước ngàn năm văn hiến cho kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 chính là biểu tượng của niềm tin, ý chí, khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước, là sự kết thúc vẻ vang của giai đoạn lịch sử đầy gian khổ, thử thách, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi này tiếp tục là điểm tựa cho niềm tin, ý chí, khát vọng quyết thắng của toàn dân tộc trong bối cảnh hiện nay”.

Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học đã cùng thảo luận và làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu gồm:

Một là, sức mạnh nhân tố chính trị, tinh thần của quân và dân ta trong Đại thắng mùa Xuân 1975 tạo ra động lực to lớn, ưu thế tuyệt đối so với đối phương; là biểu hiện cao nhất của niềm tin, khát vọng độc lập, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hai là, sức mạnh chính trị, tinh thần của quân và dân ta, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo và tài thao lược của Đảng là nhân tố quyết định làm chuyển hóa tình hình, lực lượng, tạo thế và lực áp đảo quân địch, giành thắng lợi cuối cùng trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Ba là, khẳng định nhân tố chính trị, tinh thần trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 được kết tinh từ truyền thống yêu nước trong lịch sử dân tộc và chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; đồng thời, được khơi dậy và phát huy với những nỗ lực chi viện cao nhất của miền Bắc xã hội chủ nghĩa nâng lên một tầm cao mới trong thời điểm lịch sử quyết định, tạo nên sức mạnh để chúng ta chiến đấu và chiến thắng.

Bốn là, phát huy giá trị của nhân tố chính trị, tinh thần trong đại thắng mùa Xuân năm 1975 vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc nhân dân giao cho; đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị lịch sử và hiện thực của đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Dai thang mua xuan nam 1975 la thang loi cua suc manh tong hop hinh anh 3
Ngày 14/4/1975, tại Tổng Hành dinh (Nhà D67), Bộ Chính trị quyết định đặt tên Chiến dịch Sài Gòn - Gia Định là Chiến dịch Hồ Chí Minh. (Ảnh tư liệu)

Các ý kiến đóng góp tại hội thảo đều khẳng định Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là thắng lợi của sức mạnh tổng hợp được tạo nên bởi nhiều nhân tố, trong đó nhân tố chính trị, tinh thần có vai trò đặc biệt quan trọng.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS. Đặng Sỹ Lộc cho biết: "Thời gian tới, cùng với quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang theo các đề án về điều chỉnh tổ chức biên chế và chiến lược trang bị cho Quân đội, nhất là xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, cần tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm bảo đảm cho Quân đội luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Thiếu tướng Đặng Sỹ Lộc cũng nhấn mạnh, việc nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị; nâng cao chất lượng và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa quân đội với nhân dân; đồng thời, chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là âm mưu "phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch để bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

(Theo VOV)

Các tin khác
Đồng chí Trịnh Xuân Thành - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Văn Chấn chỉ đạo các giảng viên Trung tâm Chính trị về đưa chủ trương của Đảng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy vào nội dung giảng dạy.

Khi chúng tôi về cơ sở, trong rất nhiều công việc của năm, công việc thường xuyên mà cán bộ, nhân dân đang tập trung phấn đấu hoàn thành thì sẵn sàng “tâm thế” để triển khai thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị về không tổ chức cấp huyện, thực hiện mô hình địa phương hai cấp tỉnh - xã đang rất được quan tâm…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu

Ngày 17/3, Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra số 1908, Đoàn kiểm tra số 1910 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ đã diễn ra tại trụ sở Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải coi nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân là nhiệm vụ trọng tâm của chúng ta hiện nay.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết: "PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN – ĐÒN BẨY CHO MỘT VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG" của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chủ tịch nước Lương Cường với Đại sứ Panama Nubiela Yanarith Ayala Modes tại lễ trình Quốc thư.

Sáng 17/3, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước Hy Lạp, Colombia, Panama và 6 Đại sứ kiêm nhiệm tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục