Tham dự Hội nghị về phía Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do ông Jiangfeng Zhang - Giám đốc Ban Nông nghiệp, Thực phẩm, Thiên nhiên và Phát triển nông thôn, khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương làm trưởng đoàn.
Đoàn công tác của tỉnh Hà Giang do đồng chí Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn.
Đoàn công tác của tỉnh Sơn La do đồng chí Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La làm trưởng đoàn.
Tham dự Hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái; lãnh đạo các Sở Tài Chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái.
Tại Hội nghị, lãnh đạo các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Hà Giang đã trình bày khái quát việc triển khai thực hiện Dự án tại địa phương với mục tiêu, quy mô đầu tư, dự kiến kết quả chính của Dự án cùng những đề xuất, kiến nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Tại tỉnh Yên Bái, mục tiêu của Dự án sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông và thủy lợi cho 6 huyện và 1 thị xã của tỉnh Yên Bái; giúp đồng bào dân tộc miền núi, vùng cao giải quyết vấn đề an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, tạo thuận lợi trong giao thông kết nối, tăng cường giao thương và giao lưu văn hóa; khai thác tốt hơn tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch địa phương theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững trong bối cảnh tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ngày càng sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội địa phương.
Dự án gồm 2 hợp phần là Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi và tăng cường năng lực quản lý đầu tư công thích ứng với biến đổi khí hậu với tổng mức đầu tư trên 4.282 tỷ đồng. Dự án được triển khai từ năm 2027 - 2032.
Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã cảm ơn lãnh đạo tỉnh Sơn La và Hà Giang đã tham gia buổi làm việc với tỉnh Yên Bái để cùng bàn bạc thảo luận với mục tiêu thúc đẩy nhanh quá trình chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để Dự án có thể được phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Yên Bái cũng cảm ơn Ngân hàng Phát triển Châu Á trong thời gian qua đã triển khai một số dự án tại tỉnh Yên Bái. Đó đều là những dự án rất có ý nghĩa đối với việc cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao mức sống của người dân một số vùng còn khó khăn của tỉnh Yên Bái.
Quang cảnh Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thế Phước khẳng định 3 tỉnh Yên Bái, Sơn La, Hà Giang có nhiều đặc điểm chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội. Đây là các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống có nhiều khó khăn, đặc biệt là cơ sở hạ tầng còn rất nhiều hạn chế. Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số” được triển khai tại 3 tỉnh sẽ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xoá đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của người dân. Đặc biệt, Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số” có nội dung khai thác tốt hơn tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch địa phương theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững. Đây là mục tiêu trong phát triển du lịch mà Yên Bái, Sơn La, Hà Giang đều hướng tới. Do vậy, lãnh đạo các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Hà Giang mong muốn ADB sớm cùng với các bộ ngành, thúc đẩy trình tự thực hiện để Dự án sớm được phê duyệt và đưa vào triển khai thực hiện nhằm cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông và thủy lợi ở những nơi có nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng.
Tại buổi làm việc ông Jiangfeng Zhang - Giám đốc Ban Nông nghiệp, Thực phẩm, Thiên nhiên và Phát triển nông thôn, khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương đã đề xuất một số ý kiến nhằm thực hiện các trình tự của Dự án.
Lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái, Sơn La, Hà Giang thống nhất sẽ hợp tác cùng với Ngân hàng Phát triển Châu Á trong chuẩn bị hồ sơ và triển khai các trình tự cần thiết theo yêu cầu của phía Ngân hàng Phát triển Châu Á với mong muốn Dự án sẽ sớm được Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á phê duyệt.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn công tác của ADB và UBND tỉnh Hà Giang, Sơn La thăm đoạn đường đề xuất nâng cấp Mậu A – Tân Nguyên – An Phú.
Thanh Chi – Hoài Văn