Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Ký niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/4/2025 | 2:02:01 PM

Ngày 10/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Thành uỷ TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá, TS Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam; Đại tá Nguyễn Quang Thắng, Phó cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Trần Văn Khuyên, Phó trưởng Ban Dân vận và Tuyên giáo Thành uỷ TP Hồ Chí Minh và đồng chí Đỗ Tất Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị.

Với chủ đề "Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam”, hội thảo khoa học nhằm khẳng định và làm sáng tỏ Đại thắng mùa Xuân 1975 là thắng lợi của ý chí thống nhất non sông và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam; là thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn liền với sức mạnh thời đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Cung cấp những tư liệu mới, những luận điểm, luận cứ khoa học sâu sắc, để làm rõ quá trình chuẩn bị, diễn biến chiến dịch, vai trò và sự phối hợp của các lực lượng tham gia chiến dịch. Đồng thời, đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, vận dụng và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo khoa học được tổ chức cấp quốc gia; dự kiến diễn ra vào ngày 20/4/2025, tại Hội trường Học viện cán bộ TP Hồ Chí Minh.

Hội thảo khẳng định đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; ý chí và quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; làm rõ bối cảnh lịch sử, tình hình quốc tế, trong nước; hành động đối phó của Mỹ - chính quyền, quân đội Sài Gòn trước cuộc Tổng tiến công và nối dậy của quân và dân ta. Làm nổi bật tinh thần chiến đấu quả dũng cảm, kiên cường, mưu trí sáng tạo của nhân dân và lực lượng vũ trang cả nước trực tiếp là quân và dân miền Nam, làm sâu sắc thêm nghệ thuật quân sự độc đáo trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đồng thời, làm rõ vai trò của hậu phương lớn miền Bắc và sự ủng hộ quốc tế to lớn đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Cùng với đó, đánh giá tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung, cuộc Tổng tiến công và nối dậy Xuân 1975 nói riêng; vận dụng và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban tổ chức đã nhận được 125 bài tham luận; các tham luận được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, bám sát nội dung chủ đề hội thảo; làm rõ tư liệu, sự kiện khai thác có cách nhìn nhận mới, phong phú, tin cậy; phương pháp tiếp cận, giải quyết vấn đề có tính khoa học, thuyết phục, đảm bảo chất lượng tốt.

Nội dung tham luận phân tích sâu sắc hơn bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nối dậy Xuân 1975. Thông qua đó, tiếp tục khẳng định và làm nối bật những đóng góp và vai trò to lớn của các lực lượng tham gia chiến dịch, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân 1975. Tiếp tục khẳng định chủ trương chiến lược đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến; sự chỉ đạo và điều hành chiến tranh của Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh; quá trình xây dựng; tổ chức lực lượng, bảo đảm hậu cần; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các lực lượng, đơn vị, địa bàn và địa phương trong chiến dịch; những vấn đề có tính quy luật, nghệ thuật trong chỉ đạo, điều hành chiến tranh.

Đồng thời, phát huy giá trị, ý nghĩa của đại thắng mùa Xuân 1975, vận dụng những bài học kinh nghiệm vào quá trình xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và An ninh nhân dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là mốc son quan trọng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc và tiếp tục xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, phát triển, vững mạnh mạnh trong tương lai. Trong những năm qua, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu, các cuộc Hội thảo ở nhiều cấp độ, khai thác dưới nhiều góc độ khác nhau về sự kiện này.

Qua hội thảo, tiếp tục làm nổi bật giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hội thảo sẽ tập trung khai thác, rút ra những bài học kinh nghiệm, vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

(Theo CAND)

Các tin khác
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sáng 10/4, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Sau đây là toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư:

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Yên Bái năm 2025 kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Yên Bình.

Xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để giúp người dân “an cư lạc nghiệp”, những năm qua, tỉnh Yên Bái đã huy động mọi nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công có nơi ở ổn định. Năm 2025, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu hỗ trợ xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo và hộ gia đình có công với cách mạng. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực và điều kiện kinh tế - xã hội, song, Yên Bái quyết tâm "không để ai phải ở nhà tạm, nhà dột nát".

Tổng bí thư Tô Lâm.

Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chính thức khai mạc sáng nay (10/4).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2025.

Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính tại Việt Nam do Chính phủ trình, Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì thẩm tra, sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong phiên họp tháng 4/2025 trước khi trình Quốc hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục