Là lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhà nước, nhân dân; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.
Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã chú trọng xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ DQTV thông qua việc rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng, tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, UBND huyện xét tuyển, bổ nhiệm các chức danh cán bộ DQTV đúng biên chế. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ứng phó với các tình huống xảy ra.
Hằng năm, huấn luyện cho các đối tượng, tổ chức các cuộc diễn tập đạt 100% kế hoạch; quân số tham gia huấn luyện luôn đạt trên 98%, bảo đảm chất lượng, đủ nội dung chương trình, thời gian theo quy định; kết quả kiểm tra 100% đơn vị đạt khá, trở lên, trong đó 80% cán bộ DQTV có khả năng huấn luyện đạt khá và giỏi. Ngoài ra, lực lượng DQTV đã tích cực tham gia các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ tại cơ sở và các cuộc diễn tập ứng phó phòng, chống thiên tai, bão lũ – tìm kiếm cứu nạn...
Đồng chí Nguyễn Văn Biên - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Châu Quế Thượng, cho hay: Thực hiện công tác huấn luyện năm 2025, Ban CHQS xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện đã được cấp trên phê duyệt. Trong công tác huấn luyện đảm bảo "3 nhất”. Đó là, nhận thức trách nhiệm cao nhất, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất và xây dựng lực lượng chính quy đảm bảo chất lượng cao nhất và chấp hành nghiêm kỷ luật. Thông qua công tác huấn luyện, đã nâng cao khả năng chất lượng tổng hợp, trình độ kỹ chiến thuật và khả năng cơ động SSCĐ của lực lượng DQTV, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Lực lượng DQTV xã Đại Phác làm tốt công tác dân vận, tham gia làm rọ kè đá để bảo vệ tuyến đường trục chính của xã bị ảnh hưởng sau bão lũ.
Nhớ lại những ngày cơn bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào tháng 9/2024, mưa lũ bao trùm, người dân bị cô lập tạm thời, thì việc cứu hộ nhân dân, đảm bảo an toàn tính mạng người dân đã trở thành mệnh lệnh không lời đối với mỗi chiến sỹ dân quân huyện Văn Yên. Với trái tim người lính, với phẩm chất cao quý "Bộ đội cụ Hồ”, với tình yêu đồng bào đã có gần 800 cán bộ chiến sỹ, DQTV, lực lượng quân sự từ huyện đến cơ sở chia thành các tổ cứu hộ, cứu nạn, không ngừng di chuyển đến những khu vực bị ngập sâu, sạt lở đất, thức trắng đêm, đội mưa, ngâm mình trong nước để kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Lực lượng DQTV của huyện đã tham gia di dời 31 hộ dân và hàng trăm người dân ra khỏi các vị trí ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất; tìm kiếm, vận chuyển người chết do sạt lở đất ở xã Yên Thái và xã Mậu Đông. Tham gia vận chuyển trên 30 tấn hàng hóa, đồ cứu trợ đến tận tay người dân vùng ngập lụt; đồng thời, kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ người dân vùng thiên tai…
"Khi thiên tai, bão lũ xảy ra nhưng nhờ có các cán bộ, chiến sỹ lực lượng DQTV đã giúp người dân chúng tôi kịp thời sơ tán tài sản, nhà cửa và vận chuyển đồ cứu trợ đến tận tay người dân vùng lũ. Những hình ảnh đó đối với người dân chúng tôi không bao giờ quên” - Ông Đinh Xuân Kiều - thôn Cầu A, xã Mậu Đông nhớ lại.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, với khẩu hiệu "Cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, Ban CHQS huyện Văn Yên đã phát động nhiều phong trào thi đua lan tỏa đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Trọng tâm là phong trào thi đua quyết thắng, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 100% lực lượng DQTV tại các địa phương, đơn vị trong huyện đã chủ động, tích cực tham gia bằng nhiều việc làm thiết thực cụ thể, sát thực tế.
Đã có hàng ngàn lượt DQTV hưởng ứng phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; "Cán bộ, chiền sĩ quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; "Mỗi ngày - mỗi người một việc, góp phần làm sạch môi trường”; "Ngày thứ 7 cùng dân”, "Ngày cuối tuần cùng dân và các doanh nghiệp”; phong trào "Dịch rào hiến đất làm đường giao thông” và phong trào "2 chung, 5 cùng, 1 đích đến” với hàng ngàn ngày công lao động để hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới…
Cùng với xây dựng nông thôn mới, lực lượng DQTV của huyện đã tham gia xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế với việc hỗ trợ ngày công, tiền mặt để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Hàng năm, ủng hộ và tặng 100 suất quà trở lên cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; xây dựng và phát triển kinh tế gia đình theo chủ trương, chính sách chung của tỉnh và của huyện.
Hiện nay trong lực lượng DQTV đã có trên 400 mô hình VAC, VACR, chăn nuôi trâu, bò, dê, gà … Đặc biệt, trong những năm gần đây, lực lượng dân quân ở các địa phương đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh Yên Bái đã hình thành được 23 mô hình chăn nuôi dựa trên tiềm năng, lợi thế địa phương.
Trung tá Đặng Ngọc Chiến – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Văn Yên cho biết: Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; sự chống phá của các thế lực thù địch, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng LLVT nhân dân, trong đó có DQTV.
Vì vậy, huyện Văn Yên sẽ tập trung xây dựng DQTV có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao. Tổ chức biên chế DQTV chặt chẽ, có chất lượng chính trị cao, trang bị vũ khí phù hợp, được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện nhằm nâng cao khả năng SSCĐ và hoạt động phối hợp có hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tạo tiền đề vững chắc bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.
Đức Toàn