Diễn văn tại Hội nghị đã ôn lại lịch sử ngày 7/5/1945, khi Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở thị xã Yên Bái được thành lập với 3 đảng viên. Sự kiện trọng đại này đã mở ra bước ngoặt căn bản cho phong trào cách mạng tại địa phương, trực tiếp lãnh đạo nhân dân Yên Bái cùng cả nước vùng lên giành chính quyền trong cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, đóng góp sức người, sức của cho thắng lợi vĩ đại của các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố luôn khắc ghi sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu khi Người về thăm tỉnh nhà năm 1958. Bước vào công cuộc đổi mới, Đảng bộ thành phố Yên Bái luôn năng động, sáng tạo trong vận dụng đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương, lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu to lớn, mang tính lịch sử, làm thay đổi căn bản diện mạo và vị thế của thành phố.
Từ một đô thị nhỏ với nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu, thành phố Yên Bái đã vươn mình mạnh mẽ, khẳng định rõ vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật hàng đầu của tỉnh. Thành phố đã được công nhận là đô thị loại II vào năm 2023, đánh dấu bước phát triển vượt bậc.
Diện mạo đô thị ngày càng khang trang, văn minh; hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; chỉ số hạnh phúc của người dân luôn thuộc nhóm dẫn đầu của tỉnh. Những con số ấn tượng là minh chứng sống động cho sự phát triển bền vững: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đến hết năm 2024 ước đạt 25.250 tỷ đồng, đóng góp 36,8% vào tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh; tỷ lệ đô thị hóa đạt 80%; công tác giảm nghèo đạt kết quả ấn tượng, cơ bản không còn hộ nghèo và hộ khó khăn về nhà ở theo tiêu chí đa chiều của tỉnh; chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2024 đạt 75,48%, cao hơn bình quân chung của tỉnh.
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Từ 1 chi bộ với 3 đảng viên ban đầu, đến nay, Đảng bộ thành phố đã có 31 chi, đảng bộ cơ sở, 296 chi bộ trực thuộc với trên 10.675 đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên không ngừng được nâng cao, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Với những đóng góp to lớn trong suốt 80 năm qua, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (năm 1998). Thành phố Yên Bái cũng đã ghi dấu ấn với việc được công nhận là đô thị loại III (năm 2001), hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (năm 2020) và đặc biệt là đô thị loại II vào năm 2023. Những thành quả rực rỡ này chính là nền tảng vững chắc, tạo đà để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong kỷ nguyên phát triển mới.
Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại tại lễ kỷ niệm.
Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy đã nhiệt liệt biểu dương, trân trọng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc thành phố Yên Bái đã đạt được trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, trước yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, xu thế phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang quyết tâm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí đề nghị Đảng bộ thành phố Yên Bái, trước khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình, tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm anh hùng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để hoàn thành việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy; tiếp tục đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, bền vững theo định hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn tin tưởng mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết một lòng, vững vàng ý chí, sáng tạo không ngừng, vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái và của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
Nhân dịp này, 31 tập thể và 32 cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt giải cao tại Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về lịch sử 80 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ thành phố Yên Bái.
Văn Thông