UBND họp Phiên thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2025

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/5/2025 | 7:59:54 PM

YênBái - Chiều ngày 14/5, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2025; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành thảo luận tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh điều hành thảo luận tại Hội nghị.

4 tháng đầu năm, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, các cấp, các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Nhờ đó, một số chỉ tiêu đã đạt được kết quả khả quan. Thu ngân sách 4 tháng tăng 53,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,01%; kim ngạch xuất khẩu tăng 25,1%... 

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việc triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và Đề án hợp nhất tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu đề ra. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm, tập trung vào các vấn đề: thu ngân sách; công tác giải ngân vốn đầu tư công; tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm; vấn đề sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính... Các đại biểu cũng nêu  những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động số 246 của Tỉnh ủy, các nghị quyết của HĐND tỉnh và Chương trình hành động số 02 của UBND tỉnh; tập trung triển khai, xử lý, giải quyết các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo giải quyết công việc thông suốt, kịp thời; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trong quá trình thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội XV thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã... 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành theo lĩnh vực phụ trách, trong đó yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản theo các nghị quyết của HĐND tỉnh;  hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp, dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách theo kịch bản thu đã được phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2025, nhất là 3 chương trình mục tiêu quốc gia...; chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đôn đốc thực hiện hiệu quả kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; đẩy mạnh phát triển du lịch...

Minh Huyền

Tags Yên Bái UBND tỉnh

Các tin khác
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Chính phủ sẽ ban hành 25 Nghị định để triển khai kịp thời cho việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau)

Các Đại biểu Quốc hội cho rằng cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang thực hiện có thành công hay không thì mấu chốt nằm ở bộ máy cấp xã sau sắp xếp.

Tiếp tục chương trình làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 31 (mở rộng) nghe một số Tờ trình, báo cáo tổng kết các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy; tiến hành thảo luận, thông qua Nghị quyết và bế mạc Hội nghị.

Quốc hội sáng 14/5 góp ý cho Hiến pháp sửa đổi và dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).

Do phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố hiện nay không cao nên mức trợ cấp đối với các đối tượng này hiện nay rất thấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục