Chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính là bước đi quan trọng trong việc đổi mới tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tại Yên Bái, việc sáp nhập không chỉ diễn ra ở cấp xã, mà còn liên quan đến việc hợp nhất tỉnh Yên Bái với tỉnh Lào Cai – một đề xuất lớn, thể hiện tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển bền vững, liên kết vùng, mở rộng không gian kinh tế - xã hội của hai địa phương miền núi phía Bắc. Ngay từ đầu năm 2025, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các bước theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai và minh bạch. UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các huyện, thị, thành phố và từng xã, phường, thị trấn đã vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu và lợi ích thiết thực từ việc sắp xếp, sáp nhập.
Một trong những điểm đáng chú ý là kết quả lấy ý kiến cử tri tại các địa phương trong tỉnh Yên Bái đã đạt tỷ lệ rất cao. Việc lấy ý kiến đã được triển khai tại 1.350 thôn, bản, tổ, dân phố của 168 xã, phường, thị trấn, với hơn 99,3% cử tri đại diện hộ gia đình tham gia. Trong đó, tỷ lệ cử tri đồng thuận với chủ trương sáp nhập đạt trên 99,8% và đã được Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã, huyện tán thành và thông qua với tỷ lệ tuyệt đối 100%.
Tại tổ dân phố 16, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái – nơi có đông đảo cử tri đại diện hộ gia đình tham gia lấy ý kiến – ông Nguyễn Văn Tâm, Bí thư chi bộ cho biết: "Sau khi nhận được đề án, chúng tôi triển khai tuyên truyền kỹ lưỡng qua hệ thống tổ dân phố, chi bộ, tổ liên gia và các nhóm Zalo. Nhờ vậy, người dân nắm bắt đầy đủ thông tin, hiểu rõ mục tiêu và tầm quan trọng của chủ trương. Tất cả các hộ đều đồng tình, ủng hộ vì đây là bước đi cần thiết, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, phục vụ nhân dân tốt hơn”.
Tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình – một trong những địa phương được đề xuất trong diện sáp nhập theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã – tinh thần dân chủ, trách nhiệm và đồng thuận của người dân đã được thể hiện rõ nét. Đây là xã có vị trí địa lý thuận lợi, tiếp giáp với trung tâm thành phố Yên Bái, có tốc độ đô thị hóa nhanh, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Những năm qua, xã Phú Thịnh đã có nhiều bước phát triển tích cực về kinh tế, hạ tầng và chất lượng đời sống nhân dân. Với mục tiêu sáp nhập nhằm hình thành phường Văn Phú trực thuộc thành phố Yên Bái – một đơn vị hành chính mới mang tính chiến lược – người dân Phú Thịnh hiểu rõ đây là bước đi quan trọng để nâng tầm vị thế, tạo bước chuyển biến đột phá về quản lý đô thị, hành chính và phát triển kinh tế - xã hội.
Ngay sau khi nhận được kế hoạch lấy ý kiến nhân dân, Đảng ủy, UBND xã Phú Thịnh đã triển khai họp nhanh, phân công cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên bám sát cơ sở, đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, giải thích rõ ràng các nội dung của đề án. Các kênh thông tin như loa truyền thanh, mạng xã hội, các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị thôn xóm... được tận dụng tối đa để phổ biến đến toàn dân. Bí thư Đảng ủy xã Phú Thịnh, đồng chí Nguyễn Thị Ngà chia sẻ: "Không chỉ tuyên truyền bằng văn bản hay cuộc họp, cán bộ, đảng viên chúng tôi còn ‘đi từng ngõ, gõ từng nhà’ để lắng nghe tâm tư, giải đáp băn khoăn của người dân. Chính điều đó đã giúp người dân thêm yên tâm, tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối. Người dân Phú Thịnh nhận thức rõ rằng sáp nhập không phải là mất đi bản sắc địa phương, mà là mở ra cơ hội lớn hơn để phát triển toàn diện, đồng bộ”.
Kết quả lấy ý kiến tại xã Phú Thịnh đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% cử tri đại diện hộ gia đình đồng thuận với phương án sáp nhập. Không khí tại các điểm lấy ý kiến diễn ra dân chủ, minh bạch, người dân đi bỏ phiếu trong niềm tin tưởng và tâm thế hồ hởi. Ông Lương Bá Công, một người dân tiêu biểu tại thôn 3 bày tỏ: "Sáp nhập để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phát triển là điều cần thiết. Sau này người dân sẽ không phải di chuyển xa để giải quyết thủ tục hành chính, con cháu học hành cũng thuận tiện hơn. Tôi tin rằng khi sáp nhập thành phường Văn Phú, đời sống người dân chúng tôi sẽ ngày càng khấm khá hơn”.
Xã Phú Thịnh cũng đang tích cực rà soát lại hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng hành chính, đề xuất các phương án bố trí cán bộ hợp lý sau sáp nhập để đảm bảo công tác quản lý hành chính, điều hành địa phương được thông suốt, không bị gián đoạn.
Bên cạnh sự đồng thuận của người dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở tại Yên Bái cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền và tổ chức lấy ý kiến. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nhiều xã, phường đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đảm bảo việc tiếp nhận ý kiến dân chủ, minh bạch.
Ông Vũ Ngọc Ứng – đảng viên thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên chia sẻ: "Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, công tác tuyên truyền đến người dân đã được thực hiện rất chu đáo và kịp thời. Gia đình tôi cũng được mời đến lấy ý kiến và tôi nhận thấy bà con trong hội trường thôn rất phấn khởi. Tôi tin rằng việc sáp nhập giữa hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai là chủ trương đúng đắn. Đất nước muốn phát triển cần đổi mới tư duy, cách làm, và quan trọng nhất là phải đi sâu vào lòng dân. Vì vậy, người dân rất đồng thuận và ủng hộ chủ trương này”.
Cùng quan điểm đó, ông Nguyễn Thành Nam – Chủ tịch UBND xã Đông Cuông cho biết: "Sau khi tuyên truyền rộng rãi về chủ trương sắp xếp cấp xã, qua việc nắm bắt dư luận, chúng tôi thấy người dân hoàn toàn nhất trí và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như sự sắp xếp này. Người dân đặt nhiều kỳ vọng vào bộ máy tổ chức mới để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Qua các buổi tiếp xúc và công tác tuyên truyền, toàn bộ người dân đều đồng thuận rất cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đối với cán bộ, công chức xã Đông Cuông, qua công tác tuyên truyền, tất cả đều thể hiện sự đồng thuận mạnh mẽ với các quyết định sắp xếp của Đảng và Nhà nước”.
Chính tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã giúp lan tỏa thông tin chính thống, chống lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc về việc sáp nhập, đồng thời củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền.
Với tinh thần trách nhiệm cao, ngày 26/4/2025, HĐND tỉnh Yên Bái đã họp và thống nhất thông qua Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh với tỉnh Lào Cai. Việc hợp nhất hai tỉnh dự kiến sẽ hình thành tỉnh Lào Cai mới, với không gian phát triển rộng mở, hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ và tiềm năng liên kết vùng rõ nét. Theo đó, việc sáp nhập không làm mất đi bản sắc, giá trị lịch sử, truyền thống của địa phương mà ngược lại, sẽ phát huy lợi thế và nâng cao vị thế trên bản đồ kinh tế - xã hội khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Sau khi nghị quyết được Quốc hội thông qua, tỉnh sẽ khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.
Sự đồng thuận gần như tuyệt đối từ nhân dân chính là nền tảng vững chắc để chủ trương sáp nhập ở Yên Bái được triển khai thuận lợi, hiệu quả. Không chỉ thể hiện tinh thần dân chủ, minh bạch, quá trình lấy ý kiến còn cho thấy rõ rằng: khi người dân được thông tin đầy đủ, lắng nghe và thấu hiểu, họ sẽ luôn đồng hành, ủng hộ các quyết sách của Đảng và Nhà nước.
Hoài Văn