Yên Bái sẵn sàng vận hành bộ máy chính quyền hai cấp

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/6/2025 | 10:45:15 AM

YênBái - Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tuân thủ chặt chẽ quy định của Trung ương, đến nay, Yên Bái đã cơ bản hoàn thành các phần việc quan trọng trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) với sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức bộ máy ĐVHC cấp xã mới đã sẵn sàng vận hành thử nghiệm, tiến tới vận hành chính thức từ ngày 1/7/2025.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường và Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn ký Nghị quyết liên tịch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh về phương án nhân sự tỉnh Lào Cai mới.
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường và Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn ký Nghị quyết liên tịch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh về phương án nhân sự tỉnh Lào Cai mới.


Thực hiện chủ trương và kế hoạch của Trung ương về sắp xếp ĐVHC, tỉnh Yên Bái đã quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Đến thời điểm "nước rút”, công tác chuẩn bị vận hành 51 ĐVHC cấp xã mới đã cơ bản hoàn thành, nhận được sự đồng thuận cao từ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là thành quả quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Kỳ vọng của nhân dân

Thời gian qua, thông tin về sáp nhập ĐVHC cấp xã và giải thể cấp huyện được người dân đưa ra bàn bạc nhiều trên các cánh đồng hay tại bữa ăn của mỗi gia đình ở huyện vùng cao Mù Cang Chải. Là người gắn bó với nông nghiệp bấy lâu, anh Cứ A Thái ở Bản Háng Á, xã Hồ Bốn hy vọng bộ máy chính quyền mới với những cán bộ có năng lực, trình độ cao sẽ có các giải pháp phát triển kinh tế địa phương. 

Anh Thái chia sẻ: "Chúng tôi hoàn toàn đồng tình và thống nhất cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về sáp nhập ĐVHC các cấp. Đây là chủ trương phù hợp với xu thế phát triển mới. Thật ra, ban đầu chúng tôi cũng lo lắng về việc sẽ mất đi tên gọi quê hương. Nhưng đồng chí Tổng Bí thư đã nói rất đúng, ở đâu cũng là quê hương, vì thế chúng tôi nhất trí rất cao. Chúng tôi đang rất chờ đợi ĐVHC mới đi vào vận hành để thấy được sự thay đổi trong điều hành, quản lý”.

Cũng như anh Cứ A Thái, bà Nguyễn Thị Ngân ở Tổ dân phố Hồng Tân, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái bày tỏ sự đồng tình với chủ trương sắp xếp ĐVHC. Bà đánh giá cao việc kịp thời tiếp thu ý kiến góp ý, nguyện vọng của nhân dân để thống nhất tên gọi cho ĐVHC cấp xã mới. Bà Ngân trao đổi: "Tôi được biết thông tin ở một số địa phương có ý kiến không đồng tình với phương án sáp nhập xã. Tuy nhiên ngay sau đó, các ý kiến đã được kịp thời lắng nghe, điều chỉnh phù hợp với nguyện vọng nhân dân; thể hiện tinh thần trọng dân, vì dân, dân chủ, khách quan. Đây cũng là cơ sở quan trọng để người dân chúng tôi kỳ vọng vào bộ máy mới với đội ngũ cán bộ thực sự có tâm, có tầm, tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, vì dân”.

Bà Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết: "Qua nắm bắt dư luận xã hội cho thấy, trong quá trình thực hiện các bước sắp xếp bộ máy hành chính cấp xã, giải thể cấp huyện, người dân Yên Bái đã bày tỏ đồng tình rất cao với chủ trương của Trung ương, của tỉnh. Bà con kỳ vọng rằng, chính quyền cấp xã mới khi đi vào vận hành, với không gian, dư địa rộng lớn, sẽ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của các địa phương, từ đó xây dựng chiến lược phát triển đảm bảo tính bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đặc biệt, người dân rất mong muốn, đội ngũ cán bộ xã tới đây phải hội tụ được những cá nhân có tâm, có tầm, thực sự đặt lợi ích chung lên hàng đầu, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, nhất là trong giải quyết các thủ tục hành chính”.

Cán bộ, công chức đã sẵn sàng

Đáp ứng tiến độ thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và ĐVHC, đến nay, tỉnh Yên Bái đã thực hiện các bước quan trọng trong công tác tổ chức bộ máy cấp xã mới gắn với xây dựng đội ngũ CBCC các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể cấp xã; bố trí trụ sở, phương tiện và điều kiện bảo đảm hoạt động của các cơ quan cấp xã mới. Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc vận hành thử nghiệm bộ máy hành chính cấp xã mới đang được tiến hành gấp rút. Cùng với nhiệm vụ này, tại các đơn vị, việc đảm bảo hoạt động của bộ máy chính quyền hiện tại vẫn tiếp tục được duy trì, phục vụ tốt người dân.


 Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Yên Bình vẫn diễn ra hoạt động bình thường, phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Yên Bình, hoạt động giao dịch hành chính vẫn diễn ra "nhộn nhịp”. Công việc bộn bề, trong giai đoạn cận kề sáp nhập, bản thân cũng chưa biết sẽ được phân công đi đâu về đâu nhưng các cán bộ, công chức tại đây vẫn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và giải quyết các thủ tục hành chính một cách tận tình cho nhân dân. 

Chị Nguyễn Thị Huyền Chung, công chức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Bình khẳng định: "Dù còn một ngày, một giờ hoạt động, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng giải quyết công việc, thủ tục cho người dân theo đúng nhiệm vụ, quy định. Tôi mong rằng bộ máy cấp xã mới sẽ thông suốt ngay khi vận hành để các hoạt động giao dịch của Nhân dân không bị gián đoạn. Bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp rất tin tưởng vào chủ trương và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, hy vọng vị trí công tác mới sẽ đúng với chuyên môn, trình độ. Đặc biệt, kỳ vọng từ chủ trương xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp sẽ tạo được khí thế làm việc mới, được cống hiến nhiều hơn để xây dựng quê hương”.

Thực hiện đề án sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, huyện Trạm Tấu đã thực hiện sắp xếp 12 ĐVHC xuống còn 4 ĐVHC cấp xã. Để chuẩn bị cho công tác sáp nhập các xã theo đúng tiến độ, ngoài việc rà soát, kiểm tra lại cơ sở vật chất, trang thiết bị trụ sở các xã, huyện Trạm Tấu đã nghiêm túc thực hiện việc rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ đảm bảo theo các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu đổi mới khi sắp xếp ĐVHC. 

Qua đó số cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp là 157 người, trong đó có 90 cán bộ có đơn xin nghỉ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí các phương án cụ thể trong xây dựng đề án về công tác tổ chức cán bộ. Dù nghỉ hưu hay tiếp tục công tác, các cán bộ công chức của huyện Trạm Tấu luôn sẵn sàng chấp hành, hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước. 

Đồng chí Giàng A Vừ - Bí thư Huyện uỷ Trạm Tấu cho biết: "Huyện đã có sự chủ động trong công tác dự kiến sắp xếp bộ máy đảm bảo khách quan, minh bạch, với phương châm đảm bảo hài hòa về năng lực, sở trường, phẩm chất và điều kiện công tác của cán bộ; đảm bảo sau sắp xếp, cán bộ yên tâm công tác và cống hiến. Theo đó, đã tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cán bộ tại các xã, thị trấn, thực hiện phân loại các đối tượng cán bộ để bố trí các phương án cụ thể trong xây dựng đề án về công tác tổ chức cán bộ. Đặc biệt, đã hoàn thành Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ sau sắp xếp ĐVHC cấp xã bám sát quy định của Trung ương, của tỉnh đảm bảo theo các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu đổi mới khi sắp xếp ĐVCH. Chúng tôi đã sẵn sàng vận hành bộ máy cấp xã mới ngay sau khi cấp huyện giải thể, đảm bảo hoạt động liên tục, không gián đoạn, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp”.

"Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”

Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ công chức các sở, ngành cấp tỉnh đến xã vẫn miệt mài hoàn thành gấp rút các phần việc liên quan, từ hồ sơ tài liệu đến rà soát, sắp xếp nhân sự, các văn bản dự thảo để chuẩn bị vận hành bộ máy cấp xã mới. Được biết, không chỉ vào 2 ngày nghỉ này, mà từ lâu, cán bộ công chức các sở, ngành, địa phương liên quan đã làm việc với tinh thần không có ngày nghỉ, tập trung thực hiện nhiều phần việc, trong đó có thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 8/4/2025 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn.

Bà Triệu Thị Duyên - Trưởng Phòng Nội vụ, huyện Trạm Tấu cho biết: "Nhiều ngày qua, đội ngũ cán bộ, công chức trong phòng đã tích cực làm không kể ngày đêm để hoàn thành việc chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ và quản lý công tác văn thư, lưu trữ phục vụ công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Do khối lượng tài liệu cần số hóa lớn, trong khi thời gian hoạt động cấp huyện còn rất ngắn nên chúng tôi đã ưu tiên nguồn lực, nhân lực để khẩn trương chỉnh lý hồ sơ, số hoá tài liệu lưu trữ hoàn thành xong trước ngày 20/6 theo kế hoạch của tỉnh”.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Thực hiện chủ trương sắp xếp ĐVHC và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với sự vào cuộc quyết tâm, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương và sự đồng thuận, thống nhất cao của toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã cơ bản hoàn thành các công việc đề ra theo kế hoạch. Đến nay, thực hiện chủ trương mới nhất của Bộ Chính trị, dự kiến sẽ tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đồng thời với thực hiện hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, chính thức đưa cấp xã (mới) và tỉnh Lào Cai (mới) đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trong thời gian chỉ còn tính hàng ngày, hàng giờ với khối lượng công việc còn lại là rất lớn, nhiều nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng phải được triển khai đồng bộ, khẩn trương, chất lượng và hiệu quả tuyệt đối, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng cần sự nỗ lực vượt bậc, tinh thần trách nhiệm cao nhất và hành động quyết liệt, khẩn trương của cả hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, bí thư các đảng bộ trực thuộc cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm; tập trung cao độ, dành trọn thời gian, tâm huyết và trí tuệ cho nhiệm vụ; tuyệt đối không lơ là, không chờ đợi, không bị động. Quyết tâm hoàn thành toàn diện, đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất các nhiệm vụ được giao, bảo đảm đưa bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và Đảng bộ tỉnh Lào Cai mới vào hoạt động đúng lộ trình, theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Có thể thấy, trước thời khắc đi vào lịch sử của cuộc cách mạng về sắp xếp bộ máy, hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp xã ở Yên Bái đang nỗ lực từng giờ, thực hiện khối lượng công việc đồ sộ, cấp bách, không thể chậm trễ để sẵn sàng đưa bộ máy chính quyền cấp xã mới đi vào vận hành hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Đó cũng là giờ phút mở ra trang sử phát triển mới của của mỗi địa phương, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thu Trang

Tags Yên Bái sẵn sàng vận hành bộ máy chính quyền hai cấp

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Sáng nay - 16/6, tại Trung tâm Hội nghị huyện Văn Yên, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã có buổi tiếp xúc với đông đảo cử tri các xã: Yên Thái, Ngòi A, An Thịnh, Mậu Đông và thị trấn Mậu A của huyện Văn Yên.

Sáng nay (16/6), với 470/470 số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp 2013).

Báo Thanh Niên - tờ báo cách mạng Việt Nam đầu tiên.

Cho đến ngày 21/6/2025 này, báo chí cách mạng Việt Nam tròn 100 năm ra đời. Bất kỳ ai trong hàng ngũ những người làm báo đều nhận ra một sự thật là: Tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi đường cho báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử 100 năm qua. Ở thời khắc lịch sử, đáng ghi nhớ này, chúng ta cũng nhận ra một điều rất thú vị là Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh ra sức miệt mài học tiếng, học chữ nước ngoài để học viết báo, làm báo và thật sự Người đã trở thành nhà báo vĩ đại, người cha thân yêu của báo chí cách mạng Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành quy định 305 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục