Ngày 18/6, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Mỹ đã phê duyệt thuốc Lenacapavir của hãng Gilead - một loại thuốc tiêm với liều 2 lần/năm - để ngăn ngừa nhiễm virus HIV ở người trưởng thành và thanh thiếu niên.
|
Lenacapavirđã chứng minh hiệu quả gần 100% trong việc ngăn ngừa HIV.
|
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Lenacapavir - một phần của nhóm thuốc được gọi là chất ức chế vỏ capsid - đã chứng minh hiệu quả gần 100% trong việc ngăn ngừa HIV trong các thử nghiệm quy mô lớn vào năm ngoái, làm dấy lên hy vọng mới về việc ngăn chặn sự lây truyền của loại virus lây nhiễm cho 1,3 triệu người mỗi năm. Các nhà đầu tư và nhà hoạt động phòng chống AIDS đã háo hức chờ đợi quyết định quản lý đối với loại thuốc có khả năng giúp chấm dứt "căn bệnh thế kỷ" kéo dài 44 năm qua.
Thuốc phòng ngừa HIV, được gọi là thuốc dự phòng trước phơi nhiễm hoặc PrEP, được bán rộng rãi, nhưng hầu hết đều là thuốc viên uống hàng ngày đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt mới có hiệu quả.
Phản ứng về quyết định của FDA, Giám đốc điều hành Gilead Sciences, ông Daniel O'Day khẳng định: "Đây là một khoảnh khắc quan trọng. Chúng tôi tin rằng Lenacapavir là công cụ quan trọng nhất mà chúng ta có để thay đổi diễn biến của dịch bệnh và đưa căn bệnh này vào sách lịch sử".
Gilead Sciences - công ty sinh dược có trụ sở tại Foster City (bang California) - có kế hoạch ra mắt nhanh chóng tại Mỹ cũng như triển khai loại thuốc này rộng rãi hơn thông qua sự hợp tác với các đối tác toàn cầu. Loại thuốc này sẽ được bán dưới tên thương hiệu Yeztugo tại Mỹ với giá niêm yết là 28.218 USD/năm.
Giám đốc thương mại của Gilead Sciences, Johanna Mercier, cho biết "mục tiêu cuối cùng" của công ty là bình thường hóa việc sử dụng PrEP, cả ở Mỹ và các quốc gia khác, bao gồm cả các quốc gia châu Phi có thu nhập thấp - nơi loại virus này phổ biến nhất.
Mercier cho biết bà hy vọng khoảng 75% các công ty bảo hiểm của Mỹ, bao gồm cả các chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ, sẽ chi trả cho lenacapavir trong các chương trình PrEP trong vòng 6 tháng và con số này sẽ tăng lên 90% trong vòng 12 tháng kể từ khi ra mắt.
Loại thuốc này đang được bán tại Mỹ dưới tên thương hiệu Sunlenca dành cho những bệnh nhân mắc bệnh AIDS giai đoạn cuối và kháng thuốc khác.
Tháng 12/2024, chương trình Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống về phòng chống AIDS (PEPFAR) dưới thời Tổng thống Joe Biden đã ký một thỏa thuận với Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét để cung cấp phương pháp điều trị cho tới 2 triệu người trong 3 năm nếu được cơ quan quản lý của Mỹ chấp thuận để phòng ngừa. Điều đó sẽ cho phép tiếp cận sớm hơn chưa từng có với phương pháp điều trị tiên tiến, khi 6 nhà sản xuất thuốc gốc đã cấp phép sản phẩm từ Gilead đang chuẩn bị sản xuất các phiên bản giá rẻ tại 120 quốc gia có nguồn lực hạn chế.
Các nhà hoạt động phòng chống AIDS coi loại thuốc này là cách làm chậm đáng kể dịch bệnh, nhưng việc chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm PEPFAR đã làm dấy lên lo ngại về cam kết triển khai chương trình của chính phủ Mỹ. Ông O'Day thừa nhận rằng những thay đổi này là "rất khó khăn", nhưng cho biết công ty vẫn tiếp tục thảo luận với cả Quỹ Toàn cầu và PEPFAR.
(Theo Báo Tin tức)
Phiên chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 từ 8h00 ngày 19/6 để cử tri và nhân dân theo dõi.
Hôm nay -18/6, các ĐBQH tỉnh Yên Bái tiếp tục tham dự Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV và đã có nhiếu ý kiến tham gia thảo luận, góp ý vào các dự thảo, nghị quyết đệ trình tại Kỳ họp.
Thực hiện Chương trình công tác, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp đánh giá công tác chuẩn bị Kỳ họp 24 HĐND tỉnh (kỳ họp giữa năm) đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; cho ý kiến các nội dung theo thẩm quyền.
Chiều 18/6, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2025 – 2030.