Cống hiến xây dựng quê hương
Nhận thức vai trò của đảng viên trẻ trong thời đại mới, những năm qua, công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm và triển khai hiệu quả. Trung bình mỗi năm, có 55 - 60% trong tổng số đảng viên mới là đoàn viên ưu tú. Riêng năm 2024, toàn tỉnh kết nạp 1.984 đảng viên mới thì có tới 1.179 đảng viên trong độ tuổi Đoàn.
Nhờ đó, tính đến tháng 2/2025, toàn tỉnh có 15.663 đảng viên độ tuổi từ 18 - 35, chiếm 24,86% số lượng đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Đây đều là những thanh niên ưu tú, tiêu biểu, có tri thức, có bản lĩnh chính trị, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tu dưỡng rèn luyện, phẩm chất đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, tiên phong, gương mẫu, tích cực cống hiến xây dựng quê hương.
Đảng viên trẻ Triệu Mai Anh, 27 tuổi - cô giáo tại điểm trường Làng Mảnh, Trường Mầm non Sùng Đô, huyện Văn Chấn cho rằng, vào Đảng là niềm vinh dự và tự hào vô cùng to lớn, là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu cống hiến, nhưng đây chưa phải là đích đến cuối cùng mà là khởi đầu của hành trình không ngừng tu dưỡng bản thân.
Làng Mảnh là thôn xa và khó khăn nhất xã Sùng Đô, cách trung tâm xã gần 20km với địa hình hiểm trở, nhiều đường đất dốc, quanh co; chưa có điện lưới quốc gia, chưa có sóng điện thoại, chưa có nước sạch… Giữa muôn trùng khó khăn, gian nan, Mai Anh vẫn lựa chọn hy sinh một phần thanh xuân để cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng học tập, giúp thế hệ trẻ vùng cao nhen lên ước mơ "xuống núi”.
Mai Anh bộc bạch: "Từ ngày xung phong vào Làng Mảnh công tác đến nay, chưa bao giờ em hối hận với quyết định của mình. Trái lại, em còn thấy vô cùng hạnh phúc. Công việc này đầy thử thách nhưng chính trong khó khăn, chúng em đã tìm thấy niềm vui khi chứng kiến các học trò lớn lên, thay đổi và phát triển mỗi ngày; cảm nhận được niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao từ những thành quả mà mình mang lại cho xã hội. Dù có gian nan, có vất vả đến đâu thì con đường đến với các em nhỏ vùng cao sẽ luôn luôn là lựa chọn của em”.
Với nhiệt huyết ấy, Mai Anh đã dành nhiều thời gian tìm tòi, sáng tạo, áp dụng bài giảng số và phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm từ những đồ dùng, thiết bị ít ỏi vốn có; lồng ghép các bài học về đạo đức, lịch sử, văn hóa dân tộc vào từng tiết học một cách sinh động; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, các kỹ năng sống thông qua các hoạt động ngoại khoá… giúp trẻ em vùng cao được tiếp cận nền giáo dục phát triển năng lực như vùng thấp, biết chữ, yêu con chữ để vươn tới những ước mơ.
Tăng cường sức trẻ và trí tuệ cho Đảng
Đảng viên trẻ đang có mặt ở khắp mọi nơi từ vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn đến đô thị, từ những cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, những chiến sĩ lực lượng vũ trang dũng cảm, những kỹ sư, bác sĩ, giáo viên nhiệt huyết hay những người lao động sáng tạo… với số lượng đang ngày càng nhiều đã tăng cường sức trẻ và trí tuệ cho Đảng.
Điểm chung của họ là tinh thần xung kích, đi đầu trong chiến đấu, lao động, học tập và công tác, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân đảm nhận những việc khó; có khả năng tiếp thu và ứng dụng nhanh chóng các tiến bộ khoa học công nghệ; có tư duy đổi mới, sáng tạo; có hoài bão xây dựng quê hương giàu mạnh…
Từ cách học tập, phát triển kinh tế gia đình, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, họ đều áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số để đạt hiệu quả cao. Họ không ngừng tự học tập, tự cập nhật kiến thức mới, tích cực tham gia học tập, phổ cập, nâng cao kiến thức khoa học công nghệ, kiến thức số để không ngừng tiến bộ, làm giàu thêm ý tưởng, có sáng kiến, giải pháp đề xuất tháo gỡ những "điểm nghẽn” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, họ tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, dòng họ tham gia học tập.
Qua đó, góp phần hiện thực hóa chủ trương "Học tập suốt đời” của Tổng Bí thư Tô Lâm - xây dựng xã hội học tập, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện hiệu quả học tập suốt đời để đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Họ cũng cảm nhận rõ sự khẩn trương của cả hệ thống chính trị từ công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy Nhà nước cho đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của kỷ nguyên mới, không ngừng học tập, rèn luyện, thích nghi với những thay đổi lớn, sẵn sàng đảm nhiệm nhiều vị trí, vai trò khác nhau trong bối cảnh bộ máy được tinh gọn.
Đảng viên trẻ Triệu Mai Anh bên các em nhỏ tại điểm trường Làng Mảnh.
Đồng chí Hà Thị Vân Kiều - Bí thư Huyện đoàn Mù Cang Chải chia sẻ: "Bản thân tôi đã tự tìm hiểu và tích cực tham gia các lớp tập huấn, phổ biến về cách thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc phân cấp, phân quyền trong tổ chức bộ máy hành chính mới. Tôi cũng tự trang bị cho mình thêm kỹ năng giải quyết các vấn đề, thay đổi tư duy, từ bỏ lối mòn cũ để tiếp cận công việc một cách linh hoạt, sáng tạo hơn trong môi trường làm việc mới. Đồng thời, tôi tích cực trau dồi kỹ năng số, từ việc sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ điện tử đến việc nắm bắt xu hướng chuyển đổi số trong quản lý công. Qua đó, dù được Đảng phân công ở bất cứ vị trí nào, công việc nào, tôi cũng sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.
Lực lượng nòng cốt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Quả thực, đảng viên trẻ không chỉ là lực lượng ưu tú trong thế hệ trẻ mà còn là hiện thân của sức sống, tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo và khát vọng đổi mới. Ở họ hội tụ nhiều phẩm chất, năng lực sẽ thúc đẩy tiến trình phát triển; được Đảng và Nhà nước đặt niềm tin và kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt, nhân tố then chốt trong kỷ nguyên vươn mình tới đây của dân tộc. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã khẳng định:
Sự nghiệp đó thành công hay không, đất nước có vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình hay không, đến năm 2045 có sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc hay không, phụ thuộc rất lớn vào đóng góp của lực lượng thanh niên - thế hệ tương lai của đất nước, những người kế bước cha anh gánh vác nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là một hành trình dài và đầy thử thách nhưng cũng mở ra vô vàn cơ hội cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội, trong đó có các đảng viên trẻ. Với lý tưởng và hoài bão của tuổi trẻ, các đảng viên trẻ đang tiếp tục nỗ lực rèn luyện, học tập, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, ngoại ngữ, phát triển các kỹ năng mềm, để ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi thanh xuân hòa cùng ý chí của toàn Đảng, toàn dân, đưa tỉnh Yên Bái và đất nước vững bước trên con đường phát triển, thịnh vượng.
Để làm được điều đó, mỗi đảng viên trẻ cần ý thức sâu sắc nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, không ngừng học tập và rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, tư cách đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp, phát triển tư duy sáng tạo, đổi mới và sẵn sàng đón nhận những thách thức để biến khó khăn thành thuận lợi, thành cơ hội để vượt khó, vươn lên, trở thành tấm gương sáng cho đoàn viên thanh niên noi theo. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước cũng cần tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để đảng viên trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, để mỗi đảng viên trẻ thực sự trở thành một ngọn lửa, thắp sáng niềm tin và dẫn lối cho tương lai tươi sáng của dân tộc.
Hoài Anh