100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025)

Cầu nối giữa Đảng với đồng bào dân tộc thiểu số

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/6/2025 | 8:53:22 AM

YênBái - Yên Bái là tỉnh miền núi có nhiều dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống nên công tác tuyên truyền bằng các thứ tiếng dân tộc luôn được Báo Yên Bái quan tâm. Cùng với sản xuất các chương trình tiếng Việt, Báo Yên Bái còn sản xuất các chương trình truyền hình, báo vùng cao song ngữ Việt - Mông, đặc biệt là phát sóng chương trình phát thanh của 3 thứ tiếng: Mông, Dao và Thái.

Lãnh đạo Phòng Dân tộc - Báo Yên Bái trao đổi nghiệp vụ chuyên môn với các biên tập viên, phóng viên...
Lãnh đạo Phòng Dân tộc - Báo Yên Bái trao đổi nghiệp vụ chuyên môn với các biên tập viên, phóng viên...

Trong suốt những năm qua, chương trình phát thanh tiếng dân tộc của Báo Yên Bái đã thực sự trở thành cầu nối đưa chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào đời sống, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng DTTS phát triển.

Hiện nay, cùng với việc duy trì và nâng cao chất lượng 18 các chương trình truyền hình, xuất bản 2 số báo Yên Bái Vùng cao song ngữ Việt - Mông thì Phòng Dân tộc Báo Yên Bái còn sản xuất 110 chương trình phát thanh, trong đó có 90 chương trình thời sự tổng hợp, 5 chương trình "Dân tộc phát triển”, 3 chương trình "Vùng cao đổi mới” và 3 chương trình "Chuyện trong nhà ngoài bản”. 

Nội dung các chương trình phát thanh được biên tập ngắn, phản ánh chân thực hơi thở cuộc sống, giúp thính giả trong tỉnh nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như định hướng của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. 

Để chương trình phát thanh tiếng dân tộc thực sự là người bạn không thể thiếu của bà con dân bản, theo chị Giàng Thị Dủ - biên tập viên tiếng Mông thì mỗi phát thanh viên, biên dịch viên không chỉ nắm rõ các chủ trương, chính sách mà điều quan trọng là phải biên dịch đúng nội dung, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, giọng đọc truyền cảm mới có thể phát huy hiệu quả tuyên truyền. 

Biên tập viên Giàng Thị Dủ cho biết: "Đội ngũ phóng viên, biên tập viên tiếng dân tộc vừa biên tập, biên dịch, đọc các chương trình vừa thường xuyên đi cơ sở để có những bài viết mang hơi thở cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng chương trình phát thanh”. 

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, người dân có thể tiếp nhận thông tin qua nhiều kênh nhưng chị Lý Thị Tàn ở xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên vẫn thường xuyên theo dõi các chương trình phát thanh tiếng Dao của Báo Yên Bái. 

Qua nghe chương trình phát thanh tiếng Dao đã giúp chị thay đổi nhận thức, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gia đình  không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành hộ có kinh tế khá giả nhờ trồng quế. Không chỉ bà con người Dao mà đồng bào Mông ở các huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải cũng coi chương trình phát thanh như người bạn  tinh thần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. 

Ông Thào A Páo - Chủ tịch UBND xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải cho biết: "Qua nghe các chương trình phát thanh tiếng Mông, bà con trong xã đã biết gìn giữ văn hóa truyền thống tốt đẹp; biết gieo trồng vụ đông, trồng su su lấy ngọn, trồng đào, trồng lê để có thêm thu nhập, đời sống của người dân từng bước được nâng lên”.

Nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền đặc biệt là các chương trình phát thanh tiếng dân tộc, nhà báo Nguyễn Quốc Chiến - Phó Tổng biên tập Báo Yên Bái cho biết: "Trong thời gian tới, Báo Yên Bái tập trung ứng dụng công nghệ, tiếp tục đổi mới hình thức thể hiện, tăng thời lượng các chương trình phát thanh tiếng Thái, Mông, Dao. Đồng thời, Báo sẽ thay đổi kết cấu nội dung, chú trọng cung cấp những thông tin sát sườn, chuyển tải kịp thời những định hướng, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế, xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống để đồng bào dân tộc tiếp cận thông tin sớm và áp dụng vào đời sống”.

Việc quan tâm mở rộng chương trình phát thanh các thứ  tiếng dân tộc Mông, Dao, Thái... ở tỉnh miền núi có trên 30 dân tộc anh em như Yên Bái là việc làm hết sức cần thiết, thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.

Hải Hoàng

Tags Yên Bái Báo Yên Bái dân tộc thiểu số chương trình truyền hình báo vùng cao

Các tin khác
Báo Yên Bái ngày nay hình thức đẹp, nội dung phong phú đa dạng, phản ánh rõ nét cuộc sống sinh hoạt của người dân từ vùng thấp đến vùng cao.

Năm 1927, hai thầy giáo là Nguyễn Văn Chính dạy ở Trường Thành Chung, tỉnh Nam Định và Vũ Công Thảo ở Trường Kỹ nghệ thực hành Hà Nội bị điều lên Yên Bái vì để học sinh của mình bãi khóa, tham gia để tang cụ Phan Chu Trinh. Tại thị xã Yên Bái, trong khi dạy học, các thầy thường xuyên lồng vào bài giảng nhiều nội dung thức tỉnh lòng yêu nước cho học sinh. Trong những học trò sớm giác ngộ đó có Phạm Lợi, Nguyễn Hữu Hiền, Nguyễn Văn Vạc, Đỗ Trọng Thi, Dương Văn Lan, Đinh Phú Sấn, Mai Xuân Khôi, Hoàng Huy Mộc…

Các phóng viên báo chí Trung ương và địa phương tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí trong sự kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong dòng chảy sôi động của công cuộc đổi mới đất nước, báo chí luôn giữ vai trò là tiếng nói của Đảng, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Tại tỉnh Yên Bái, báo chí đã và đang thể hiện rõ vai trò định hướng tư tưởng, lan tỏa những giá trị tích cực, đồng hành cùng các cấp, các ngành và nhân dân trong hành trình hiện thực hóa khát vọng xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Sáng nay -20/6, tại Hội trường Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 24 (kỳ họp giữa năm 2025). Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 theo chương trình công tác thường kỳ và quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên dành thời gian đọc, nhận xét và trực tiếp duyệt tin, bài của TTXVN.

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và định hướng, định hình báo chí cách mạng Việt Nam” của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục