Việt Nam và Campuchia đẩy nhanh công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền giữa hai nước

  • Cập nhật: Chủ nhật, 2/3/2008 | 12:00:00 AM

Từ ngày 29-2 đến 1-3, tại Thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã diễn ra cuộc họp vòng hai Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia.

Ðoàn đại biểu Việt Nam do ông Vũ Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia, Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia làm trưởng đoàn.

Ðoàn đại biểu Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Ngài Var Kim Hong, Bộ trưởng cấp cao, Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới Campuchia - Việt Nam làm trưởng đoàn.

Tại cuộc họp, hai bên đã kiểm điểm tình hình và đánh giá kết quả phân giới, cắm mốc biên giới đất liền trong năm 2007; thông qua kế hoạch phân giới, cắm mốc năm 2008 và thống nhất điều chỉnh kế hoạch tổng thể phân giới, cắm mốc từ nay đến năm 2012.

Hai bên đánh giá cao cố gắng lớn của các lực lượng hữu quan hai nước và nhất trí cho rằng công tác phân giới cắm mốc trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia trong năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, như đã cắm được 4/7 mốc cửa khẩu quốc tế, đạt 60% kế hoạch; rà soát chuyển vẽ biên giới trên 29 trong tổng số 40 mảnh bản đồ; xác định trên bản đồ 176/314 vị trí, tương đương 209/374 mốc giới, đạt 70%; xác định 37 vị trí tương ứng 49 mốc và xây dựng được 31 cột mốc biên giới, đạt 37%.

Ðặc biệt, hai bên đã cắm xong mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào, xác định điểm khởi đầu của đường biên giới Việt Nam - Campuchia. Các vị trí mốc giới đã xác định đều bảo đảm tính chính xác; các cột mốc biên giới đã xây dựng đều đạt chất lượng tốt, bền vững và mỹ quan. Những kết quả quan trọng đó đã đặt cơ sở vững chắc và tạo thuận lợi cho việc đẩy nhanh tiến độ công tác phân giới, cắm mốc trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí xác định nhiệm vụ chủ yếu của công tác phân giới cắm mốc trong năm 2008 là ưu tiên hoàn thành toàn bộ việc rà soát chuyển vẽ bản đồ để có một đường biên giới hoàn chỉnh trên bản đồ; xác định toàn bộ các vị trí mốc còn lại trên bản đồ và xây dựng mốc giới tại tất cả những điểm chính trên toàn tuyến để có một đường biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia tương đối hoàn chỉnh trên thực địa từ bắc đến nam.

Hai bên khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt toàn bộ công tác phân giới cắm mốc càng sớm càng tốt, chậm nhất là trong năm 2012 để góp phần xây dựng đường biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài, vì sự phát triển bền vững của hai dân tộc, vì mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, tình hữu nghị truyền thống và hợp tác gắn bó giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

Ngày 29-2, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hô Nam Hông đã thân mật tiếp Thứ trưởng Vũ Dũng và Ðoàn đại biểu Việt Nam. Phó Thủ tướng Hô Nam Hông đánh giá cao nỗ lực không mệt mỏi và những thành tích to lớn của Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc Việt Nam-Campuchia, cũng như các lực lượng hữu quan hai nước trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Hô Nam Hông cũng đánh giá cao và bày tỏ sự nhất trí đối với các đề nghị mà Ðoàn đại biểu Việt Nam đã đưa ra tại kỳ họp lần này. Phó Thủ tướng khẳng định, phía Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để sớm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc trên biên giới đất liền giữa hai nước, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.
 
(Theo Nhân Dân)

Các tin khác
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh.

Sáng 19/5, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng (19/5/1959 – 19/5/2024). Dự buổi lễ có Thiếu tướng Võ Sở- Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.

Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm khu di tích lịch sử Tân Trào.

Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục