Xây dựng lực lượng DQTV : Công tác cán bộ là then chốt

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/5/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Tính đến ngày 30/4/2008, 100% cơ sở DQTV đã hoàn thành công tác củng cố xây dựng lực lượng năm 2008. Song việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) như thế nào cho hiệu quả theo pháp lệnh dân quân tự vệ sửa đổi và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và quân đội, sát với điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương là vấn đề đã và đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Yên Bái quan tâm, nghiên cứu, vận dụng thực hiện cho phù hợp.

Dân quân Trấn Yên huấn luyện  súng máy 14,5 ly.
(Ảnh: Lại Tấn)
Dân quân Trấn Yên huấn luyện súng máy 14,5 ly. (Ảnh: Lại Tấn)

Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Vũ Thanh Phong - Trưởng ban DQTV Bộ CHQS tỉnh - cơ quan tham mưu cho thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Yên Bái về công tác quốc phòng địa phương, công tác DQTV và giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh cho biết: “Năm 2007, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ, chính quyền địa phương, lực lượng DQTV của tỉnh thường xuyên được quán triệt, giáo dục đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh về mọi mặt, không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với lực lượng DQTV, phương châm chỉ đạo: tổ chức biên chế tốt, huấn luyện tốt, hoạt động chiến đấu trị an tốt; tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm đủ về số lượng theo pháp lệnh, chất lượng tốt, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương, xung kích trong lao động sản xuất, phòng chống thiên tai bão lũ - tìm kiếm cứu nạn, các tai tệ nạn xã hội và công tác dân vận ở cơ sở; gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư”; các phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và các chương trình xoá đói giảm nghèo, làm đường giao thông nông thôn.. đóng góp hàng vạn ngày công giúp đỡ gia đình chính sách và nhân dân địa phương. Kết quả, hoạt động của lực lượng DQTV đã được khẳng định qua kiểm tra thực hiện Chỉ thị 16 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và kiểm tra công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2007 và quí I/2008 của Bộ Quốc phòng đều được đánh giá đạt giỏi.

Để thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh DQTV, năm 2008, cơ quan đã làm tham mưu cho thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn chỉ đạo các huyện, thị, thành phố tổ chức rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng lực lượng DQTV phòng không, DQTV cơ động, dân quân thường trực trên các địa bàn trọng điểm quốc phòng - an ninh gắn với tổng kết luật nghĩa vụ quân sự, pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và pháp lệnh DQTV giai đoạn 1996 - 2008; rút ra bài học kinh nghiệm, xác định những chủ trương, phương hướng, giải pháp và làm rõ những hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện để làm cơ sở tham mưu cho tỉnh kiến nghị với Chính phủ những nội dung cần sửa đổi và xây dựng luật DQTV - DBĐV.

Tập trung làm tham mưu và theo dõi đôn đốc củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ quân sự ở cơ sở đủ về số lượng, có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, có chất lượng chính trị tốt đây là vấn đề được xác định là khâu then chốt có tính chất quyết định đến hiệu quả công tác xây dựng lực lượng DQTV ở cơ sở; xây dựng lực lượng DQTV theo hướng “Vững mạnh rộng khắp”; tạo sự ổn định và hợp lý về số lượng, nâng cao chất lượng; có quy mô, tổ chức biên chế phù hợp với đặc điểm yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; duy trì tỷ lệ DQTV ở mức 1,86 % so với tổng dân số của tỉnh; tỷ lệ luân phiên từ 18 % đến 20 % ; trong đó cấp huyện có từ một đến hai trung đội dân quân cơ động, 100 % thôn bản đều có lực lượng dân quân; chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp nhất là chất lượng chính trị và sức mạnh chiến đấu của lực lượng DQTV; đặc biệt thực hiện tốt khâu tuyển chọn, đưa những người đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, độ tin cậy về chính trị vào lực lượng DQTV; tăng số lượng đảng viên, đoàn viên ưu tú trong lực lượng (phấn đấu tỷ lệ đảng viên đạt 18 % trở lên); kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi lực lượng để bảo đảm chính trị nội bộ, giữ gìn sự trong sạch về chính trị trong lực lượng; rà soát một số nhà máy, xí nghiệp, công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty liên doanh nước ngoài về tổ chức hành chính, tổ chức Đảng, đoàn thể và rút kinh nghiệm làm điểm của tỉnh Vĩnh Phúc từ Quân khu để áp dụng xây dựng lực lượng tự vệ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Cơ quan cũng đã làm tốt công tác giáo dục, huấn luyện DQTV, thực hiện nghiêm túc theo nội dung, chương trình của Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị qui định cho từng đối tượng DQTV; đổi mới về công tác huấn luyện, nêu cao cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh chống mọi quan điểm sai trái, huấn luyện quân sự phải bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với luyện tập, diễn tập và làm tốt công tác vận động quần chúng, tham gia phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn (phấn đấu hoàn thành công tác huấn luyện DQTV trong tháng 9/2008)...

 Thanh Năm

Các tin khác
Trẻ em ở vùng cao đến lớp ngày một đông hơn.

YBĐT - Ngày 14/5, Tỉnh uỷ Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành TƯ Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và về công tác dân tộc.

Đại lễ Phật đản (Vesak) Liên hợp quốc 2008 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội sáng 14/5, với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

YBĐT - Chiều 12/5 tại chùa Am ở thành phố Yên Bái, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tới thăm và chúc mừng các tăng ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản 2008.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát lệnh chương trình Việt Nam Online.

Tối 13/5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chính thức phát lệnh đưa chương trình Việt Nam Online vào hoạt động. Chương trình này do Cổng thông tin điện tử Chính phủ phối hợp Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục