Công an tỉnh Yên Bái: Nhiều chuyển biến trong tinh thần phục vụ nhân dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/1/2011 | 2:29:25 PM

YBĐT - Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể triển khai sâu rộng trong lực lượng công an toàn tỉnh.

Công an huyện Yên Bình, kiểm tra nhắc nhở hộ kinh doanh vàng bạc, cảnh giác trước tình trạng trộm cướp trong dịp tết nguyên đán.
Công an huyện Yên Bình, kiểm tra nhắc nhở hộ kinh doanh vàng bạc, cảnh giác trước tình trạng trộm cướp trong dịp tết nguyên đán.

Nhiều chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tinh thần phục vụ nhân dân… đã làm thay đổi lề lối làm việc, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là “Nâng cao nhận thức về đạo đức cho đảng viên và cán bộ, chiến sỹ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hàng năm, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị, thành phố, tổ chức học tập các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”. Học tập Bác trong “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, “Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức là văn minh”.

Để cuộc vận động mang lại hiệu quả, sau khi học tập 100% cán bộ, chiến sỹ tổ chức viết kiểm điểm về thực hiện các chuẩn mực đạo đức của Bác gắn với 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Các chi bộ ký kết thực hiện cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị. Hàng tháng, hàng quý, các đơn vị lấy việc hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo kết quả thực hiện cuộc vận động.

Đồng chí Đặng Trần Chiêu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Từ khi cuộc vận động được triển khai, công an toàn tỉnh đã phát động 25 đợt thi đua, tổ chức 1 hội nghị điển hình tiên tiến. Ngành còn gắn nội dung cuộc vận động với các hoạt động khác như: “Công an nhân dân học tập 6 điều Bác Hồ dạy”, “Xây dựng lực lượng Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ” vào các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, ngày truyền thống của lực lượng CAND, kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh…

Việc xây dựng 5 chuẩn mực theo đạo đức tấm gương Hồ Chí Minh càng được nhân rộng trong toàn lực lượng, góp phần quan trọng để mọi người, mọi đơn vị hoàn thiện hơn về đạo đức, lối sống, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, việc cải cách thủ tục hành chính, việc chấp hành đường lối chính, sách của Đảng và Nhà nước, các quy định ở địa phương nơi cán bộ, đảng viên cư trú, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí…

Công an cơ sở còn tổ chức các hội nghị “Nhân dân góp ý xây dựng lực lượng Công an” và diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Những tiêu cực, vi phạm kỷ luật trong cán bộ, chiến sỹ từ khi có cuộc vận động đã giảm đi đáng kể, góp phần quan trọng để lực lượng công an hoàn thành tốt  nhiệm vụ được giao…”.

Một trong đơn vị thực hiện tốt nội dung cuộc vận động, đó là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự. Với trên 30 cán bộ, chiến sỹ là lực lượng chuyên giải quyết những vụ án mang tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, công tác tiếp dân… đơn vị đã xây dựng quy chế làm việc, quy định chặt chẽ các chế độ công tác và sinh hoạt, tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, điện thoại, xăng xe theo đúng quy định. Trong 4 năm (2007 - 2010), đơn vị đã tiếp nhận 156 lượt đơn, thư của công dân gồm: 54 đơn tố giác tội phạm, 99 đơn đề nghị và 3 đơn tố cáo.

Đơn vị đã giải quyết 110 đơn, chuyển đơn vị có thẩm quyền 46 đơn. Quá trình giải quyết đều nhanh chóng, không để nảy sinh phức tạp. Đặc biệt trong quá trình tiếp dân và nhận đơn, thư, đơn vị đã kịp thời ngăn chặn 5 vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em, trực tiếp giải cứu qua điện thoại 4 phụ nữ bị bán ở Trung Quốc đưa về Việt Nam. Đã thụ lý điều tra 149 vụ 267 bị can về các lĩnh vực liên quan đến trật tự xã hội. Kết thúc điều tra 146 vụ 258 bị can đề nghị truy tố trước pháp luật. Tập thể và nhiều cá nhân luôn nhận được thư cảm ơn, khen ngợi của quần chúng nhân dân về thành tích đấu tranh chống tội phạm và tinh thần phục vụ nhân dân.

Thông qua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhiều cán bộ, chiến sỹ công an đã có chuyển biến rõ nét về nhận thức, khắc phục những thiếu sót tồn tại, nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, đấu tranh với các biểu biện tiêu cực, chống tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm, góp phần quan trọng cho an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân

Thái Hưng

Các tin khác
Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.

Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm khu di tích lịch sử Tân Trào.

Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.

Đoàn xe vượt Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Có một con đường ra đời đúng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1959), đó chính là đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, tuyến chi viện chiến lược cho miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Trên tuyến đường huyền thoại ấy, hàng vạn người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục