Ngân hàng CSXH Yên Bái: Tổng dư nợ đạt gần 1.700 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/7/2014 | 9:13:27 AM

YBĐT - Ngày 29/7, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh Yên Bái đã tiến hành đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Tạ Văn Long – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh dự và chủ trì hội nghị (ảnh).

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Đại diện Hội đồng quản trị luôn được củng cố và kiện toàn, tập trung triển khai những chính sách mới như: cho vay với người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc: cho vay đối với hộ nghèo; giảm lãi suất cho vay hộ nghèo và một số chương trình tín dụng theo Quyết định 872 của Thủ tướng Chính phủ; mở rộng đối tượng và nâng mức cho vay với chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; nâng mức cho vay đối với hộ nghèo hộ cận nghèo. Tính đến hết tháng 6, toàn hệ thống ngân hàng CSXH đã giải ngân được trên 99%, đạt gần 1.700 tỷ đồng.

Vốn Ngân hàng CSXH tập trung vào các chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay hộ cận nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… Qua đánh giá nguồn vốn cho vay đã được giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn và đúng đối tượng; chất lượng tín dụng cũng được đảm bảo. Bên cạnh đó, các hoạt động kiểm tra giám sát cũng thường xuyên triển khai; việc phối hợp thực hiện ủy thác với các tổ chức hội thường xuyên được thực hiện nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban đại diện Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra giám sát, đặc biệt đến các đối tượng được thụ hưởng; tích cực huy động tiền gửi từ các tổ chức cá nhân; nâng cao chất lượng tín dụng, phối hợp với các tổ chức hội ủy thác tập trung thu hồi nợ quá hạn, nợ đến hạn; phối hợp với tổ chức hội ủy thác và ban xóa đói giảm nghèo cấp xã rà soát nắm bắt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để cho vay vốn; nâng cao chất lượng giao dịch lưu động, duy trì giao dịch lưu động theo đúng quy định…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long đã biểu dương những kết quả Ngân hàng CSXH tỉnh đã đạt được, đồng thời yêu cầu các thành viên cần phát huy vai trò trách nhiệm của mình đối với người nghèo. Thời gian tới, Ngân hàng CSXH cần tăng trưởng nguồn vốn (cả nguồn cấp từ TW và huy động tại địa phương); chủ động rà soát các hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình thuộc vùng khó khăn có nhu cầu vay vốn để sau khi có nguồn sẽ tiến hành giải ngân ngay. Quá trình triển khai cho vay cần đặc biệt chú trọng đến chất lượng tín dụng, không để nợ xấu phát sinh.

Lê Phiên

Các tin khác
Nhờ sản xuất chè VietGAP nên gia đình ông Nguyễn Đình Nam, thôn Ngòi Đong mỗi năm thu trên 60 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

YBĐT - Thực tế, chè Bảo Hưng, nhất là chè của thôn Trực Thanh đã và đang được người "nghiền" trà tin dùng và ghi nhận bởi chè sạch, chè ngon nhưng khâu tiêu thụ sản phẩm vẫn rất nhỏ lẻ, hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái.

Ảnh minh họa.

Theo Tổng Cục Thống kê, quá trình sàng lọc, đào thải doanh nghiệp đang diễn ra khá mạnh trong cả nước. Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký của cả nước trong 7 tháng là 37.612 doanh nghiệp, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý sớm xem xét và phê duyệt 2 Đề án quan trọng của tỉnh Lào Cai, đồng thời đồng ý về chủ trương mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai từ gần 80 km vuông hiện nay lên hơn 202 km vuông…

YBĐT - Ngày 29/7, Cục Thuế tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2013. Tới dự Hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng trên 64 tổ chức, cá nhân tiêu biểu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục