Trạm Tấu: Chủ động phòng tránh lũ quét, sạt lở đất trong mùa mưa bão

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/6/2015 | 2:45:40 PM

YênBái - YBĐT - Dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết trong mùa mưa bão ngày càng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, huyện Trạm Tấu có địa hình dốc, nhiều đồi núi, dân cư thường sinh sống dưới chân đồi, núi nên nguy cơ sạt lở, lũ quét thường xuyên đe dọa tính mạng, tài sản. Bởi vậy, vấn đề phòng tránh thiên tai, phòng tránh bão lũ ở huyện vùng cao này cần được triển khai thường xuyên, kịp thời đến từng thôn, bản và hộ dân.

Hiện trạng sạt lở tại thôn Búng Tàu, xã Hát Lừu (Trạm Tấu).
Hiện trạng sạt lở tại thôn Búng Tàu, xã Hát Lừu (Trạm Tấu).

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Trạm Tấu, năm 2014 toàn huyện có có 344 hộ bị tốc mái, 1 nhà sập hoàn toàn, thiệt hại trên 23 ha hoa màu. Ngoài ra, nhiều khu vực dân cư bị sạt lở như: Sạt lở đất ta luy khu vực Ban Chỉ huy Quân sự huyện khối lượng khoảng 3.500 m3; sạt lở khu 4 thị trấn, khối lượng khoảng 3.000 m3. Cùng với đó, đường Bản Mù - Làng Nhì sạt ta luy dương khối lượng khoảng 400 m3; đường xã Pá Lau khoảng 600 m3; đường Trụ sở xã Hát Lừu đi xã Xà Hồ khối lượng khoảng 200m3.

Ngay khi thiên tai xảy ra cấp uỷ, chính quyền và Ban PCTT&TKCN các cấp có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ huy việc khắc phục hậu quả. Đã tổ chức di dời 10 hộ dân ở xã Pá Lau và Túc Đán ra khỏi vùng thiên tai với tổng kinh phí hỗ trợ là 160 triệu đồng. Trường hợp các hộ gia đình bị sạt mái ta luy, tổ ứng trực tại chỗ của từng thôn bản đã kịp thời giúp các gia đình di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, giúp đỡ các gia đình khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Như vậy có thể thấy rằng, tình trạng sạt lở đất trong mùa mưa lũ đang xảy ra ngày càng nhiều, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân địa phương. Do đó, vấn đề phòng tránh trước nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tại huyện Trạm Tấu phải được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, qua rà soát hiện toàn huyện còn 21 hộ dân có nguy cơ bị sạt ta luy, trong điều kiện mưa lớn kéo dài cần di chuyển đến nơi an toàn. Trong đó, chòm dân cư thôn Pá Lau 7 hộ, xã Tà Xi Láng 4 hộ, xã Túc Đán 7 hộ, xã Bản Công 3 hộ. Ngoài ra, toàn huyện có 13/18 cầu treo đã hư hỏng cần phải duy tu, bảo dưỡng, trong đó 1 cầu tại thôn Tống Trong (xã Túc Đán) đã đứt cáp không sử dụng được; cầu, cống và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn sạt lở cục bộ; nguy cơ sạt lở đá tại Tỉnh lộ 174 cũng khá nguy hiểm...

Theo ông Nguyễn Thành Hưng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, từ đầu năm đến nay Trạm Tấu chưa bị thiệt hại do mưa lũ cũng như sạt lở đất. Tuy nhiên, với phương trâm phòng tránh là chính, cơ quan thường trực, các địa phương duy trì thường trực 24/24; phân công lực lượng trực tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất để kịp thời ứng phó khi có tình huống; vận động nhân dân đảm bảo đủ lương thực dự trữ từ 5 - 7 ngày trở lên.

Ông Lò Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Hát Lừu cho biết: “Sau lũ, người dân hay đi bắt cá, vớt củi hoặc ngủ tại các lán trại rất nguy hiểm, do vậy xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết đối với từng hộ dân. Đồng thời, phân công cán bộ trực trong những ngày thời tiết có diễn biến phức tạp để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó”.

Trao đổi về những nhiệm vụ thời gian tới, ông Nguyễn Văn Liễu - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Trong điều kiện phương tiện, nhân lực phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và phòng chống bão lũ còn hạn chế, nhận thức của nhiều người dân còn chủ quan nên huyện chủ trương phòng tránh là chính. Vì thế, Trạm Tấu tiếp tục vận động, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai, đặc biệt là lũ quét, lũ ống, sạt lở đất trên các phương tiện thông tin đại chúng; vận động các hộ dân đang ở vùng có nguy cơ cao chuyển đến vị trí an toàn; nắm chắc diễn biến mưa lũ, chỉ đạo huy động lực lượng tại chỗ thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng tránh; triển khai lực lượng cứu hộ, cứu nạn, nhanh chóng khắc phụ hậu quả, kịp thời hướng dẫn đưa nhân dân đến khu vực sơ tán an toàn, ổn định đời sống sau lũ”.

 Hùng Cường

Các tin khác

Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lâu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Theo đó sẽ bãi bỏ các ưu đãi thuế bị lợi dụng để gian lận, trốn thuế.

Công dân đến từ năm quốc gia châu Âu: Ý, Đức, Tây Ban Nha, Anh và Pháp được miễn thị thực (visa).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định miễn thị thực (visa) cho công dân đến từ năm quốc gia châu Âu: Ý, Đức, Tây Ban Nha, Anh và Pháp.

Ảnh minh họa

Nhà nước sẽ hỗ trợ đào tạo đạt chuẩn cho sinh viên các ngành nông lâm ngư nghiệp theo học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2016 là 40 tỷ đồng, năm 2017 là 32 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sai mục đích, tôn chỉ của quỹ do cấp có thẩm quyền ban hành và sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước không đúng quy chế hoạt động, cơ chế tài chính của quỹ được cấp có thẩm quyền ban hành sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục