Nghiên cứu giảm, giãn thời gian thu phí BOT đường bộ

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/6/2016 | 2:18:49 PM

Từ 2011- 2016, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã huy động được 186.660 tỉ đồng để đầu tư 62 dự án theo hình thức BOT và BT.

Thu phí tự động thí điểm tại ba trạm trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh.
Thu phí tự động thí điểm tại ba trạm trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh.

Đó là một trong những nội dung được Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật công bố tại hội nghị đánh giá công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT và BT giai đoạn 2011-2015 do Bộ GTVT quản lý được tổ chức ngày 7-6.

Theo Bộ GTVT trong giai đoạn 2011- 2016, Bộ GTVT đã huy động được 186.660 tỉ đồng để đầu tư 62 dự án theo hình thức BOT và BT. Hiện nay đã hoàn thành đưa vào khai thác 26 dự án với tổng mức đầu tư 74.806 tỉ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, Bộ GTVT cũng nhìn nhận một số bất cập từ BOT như ôtô đang đi đường miễn phí sẽ không còn được miễn phí. Điều này cũng có thể nói quy định của pháp luật chưa lường hết được tác động đối với đối tượng chịu ảnh hưởng.

Bên cạnh đó chưa có đánh giá về khả năng chi trả của người dân và tác động đến yếu tố kinh tế vĩ mô…

Về chính sách phí hiện nay, Bộ GTVT cho biết đối với các dự án BOT đã ký hợp đồng, đang triển khai đầu tư hoặc đã đưa vào khai thác sẽ nghiên cứu phương án điều chỉnh giảm mức phí, giãn thời gian tăng phí và rút ngắn thời gian thu phí từ nguồn kinh phí còn dư của dự án; không bổ sung các hạng mục vào dự án hoặc đầu tư các dự án, hạng mục theo kiến nghị của địa phương dẫn đến việc đầu tư một nơi, thu phí một nơi…

(Theo TTO)

Các tin khác
Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh luôn chấp hành tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước. (Trong ảnh: Công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tráng men sản phẩm.)

YBĐT - Thành lập Ban Chỉ đạo thu, chi ngân sách Nhà nước cấp tỉnh cùng 3 tổ giúp việc có thể coi là một động thái quyết liệt nhằm tạo ra những chuyển biến toàn diện, căn bản trong công tác thu, chi ngân sách Nhà nước của tỉnh Yên Bái. 

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện kiểm tra chất lượng cây giống đưa vào trồng rừng hàng năm.

YBĐT - Với điều kiện đất đai khá thuận lợi để phát triển kinh tế rừng, với các loại cây như: quế, bồ đề, keo lai, tre măng Bát độ…, rừng của huyện Trấn Yên đang góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường sinh thái, chống xói mòn đất, tạo nguồn nước ổn định cho sản xuất nông nghiệp. Kinh tế rừng còn góp phần tạo việc làm, thu nhập cho hàng ngàn lao động mỗi năm.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2016.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục