PV: Xin đồng chí cho biết tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2025 đến nay?
Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Trọng Phú: Tính đến hết tháng 5/2025, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nhìn chung tương đối ổn định. Không ghi nhận các ca bệnh hoặc ổ dịch nguy hiểm như cúm A(H7N9), A(H5N1), tả...
Tuy nhiên, một số bệnh truyền nhiễm nhóm B vẫn còn diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận tổng cộng 21 ổ dịch, trong đó có 5 ổ dịch cúm, 10 ổ dịch thủy đậu, 03 ổ dịch quai bị, 01 ổ tiêu chảy, 01 ổ dịch hội chứng lỵ, 01 ổ dịch sởi.
Đặc biệt, bệnh sởi có dấu hiệu gia tăng rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Tính đến đầu tháng 6, toàn tỉnh ghi nhận 296 ca mắc sởi, trong đó có 46 ca đã được xét nghiệm khẳng định dương tính. Trong khi đó, so với cùng kỳ năm trước - không ghi nhận ca mắc nào.
Về tình hình bệnh COVID-19, trong tháng 5 tỉnh Yên Bái ghi nhận 48 ca mắc, chủ yếu tại các địa phương: thành phố Yên Bái 25 ca, Trấn Yên 8 ca, còn lại ghi nhận rải rác tại các huyện Yên Bình, Văn Chấn, Lục Yên, thị xã Nghĩa Lộ. Các ca bệnh đều được quản lý, theo dõi sức khỏe, điều trị theo quy định.
Về các dịch bệnh khác như cúm mùa, tiêu chảy, lỵ amíp, quai bị... số mắc có xu hướng tăng nhẹ. Trong khi đó một số bệnh như thủy đậu, viêm não, adeno virus… đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
PV: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đồng chí có thể cho biết những nguy cơ bệnh có thể bùng phát?
Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Trọng Phú: Mùa hè năm nay, thời tiết diễn biến thất thường, nắng nóng gay gắt kéo dài, có thời điểm nhiệt độ lên tới trên 39 - 40°C. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là nhóm người cao tuổi và trẻ em - là những đối tượng dễ bị tổn thương.
Vào mùa hè, một số bệnh truyền nhiễm thường xuất hiện và có nguy cơ bùng phát cao như: tay chân miệng, cúm mùa, viêm não Nhật Bản, sởi, rubella, đau mắt đỏ, thủy đậu, liên cầu lợn, tiêu chảy cấp, tả, lỵ, thương hàn và ngộ độc thực phẩm. Đáng lưu ý, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nếu người dân chủ quan, không thực hiện tốt các biện pháp phòng chống thì nguy cơ dịch quay trở lại là hoàn toàn có thể xảy ra.
Bên cạnh các bệnh truyền nhiễm, mùa hè cũng là thời điểm thường xuyên ghi nhận các trường hợp say nắng, say nóng, đặc biệt ở những người lao động ngoài trời hoặc làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Đây là tình trạng do tác động của nhiệt độ và tia cực tím từ ánh nắng mặt trời, có thể dẫn đến giãn mạch não, tăng áp lực nội sọ, gây đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, thậm chí hôn mê hoặc co giật nếu không được xử trí kịp thời.
Trẻ em là đối tượng dễ bị tấn công nhất trong mùa hè, nhất là khi các em đang trong thời gian nghỉ học ở nhà. Vì vậy, gia đình cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đảm bảo vệ sinh cá nhân, ăn uống hợp lý và đưa trẻ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.
PV: Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trong mùa hè, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh có khuyến cáo gì cho người dân, thưa ông?
Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Trọng Phú: Để bảo vệ sức khỏe và phòng, chống hiệu quả các dịch bệnh trong mùa hè, chúng tôi khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm túc một số biện pháp sau:
Thứ nhất, hạn chế ra ngoài trời trong những khung giờ nắng gắt, đặc biệt là từ 11h00 đến 15h00. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, cần đội mũ rộng vành, mặc quần áo dài tay, đeo kính, khẩu trang để tránh tác hại của nắng nóng và tia cực tím.
Thứ hai, uống đủ nước mỗi ngày, nhất là người làm việc ngoài trời. Có thể bổ sung thêm nước chanh, nước muối loãng hoặc dung dịch Oresol để bù điện giải. Tuy nhiên, tránh uống nước đá hoặc nước quá lạnh vì dễ gây viêm họng hoặc rối loạn tiêu hóa.
Thứ ba, sử dụng điều hòa hợp lý, không để nhiệt độ quá thấp và không để quạt hoặc điều hòa thổi trực tiếp vào người, nhất là khi đang ngủ.
Thứ tư, thực hiện ăn chín, uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nên tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bổ sung vitamin, giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể.
Thứ năm, thường xuyên rửa tay với xà phòng, nhất là trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đồng thời, nên vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý.
Thứ sáu, duy trì môi trường sống sạch sẽ: thường xuyên lau chùi các bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa, cầu thang, bàn ghế, đồ chơi trẻ em… bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn thông thường.
Thứ bảy, cần tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, đặc biệt cho trẻ em, để phòng các bệnh như sởi, rubella, viêm não Nhật Bản, tay chân miệng...
Cuối cùng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, đồng thời xử lý phân và chất thải của trẻ đúng cách để tránh phát tán mầm bệnh ra môi trường.
Chúng tôi rất mong mỗi người dân sẽ chủ động thực hiện các khuyến cáo trên để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, nhất là trong điều kiện thời tiết đang diễn biến phức tạp như hiện nay.
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
Thu Trang (thực hiện)