Đội Quản lý thị trường số 5: Tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh thương mại

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/6/2016 | 2:58:26 PM

YBĐT - Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát việc thi hành pháp luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn, những năm qua, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 phụ trách địa bàn huyện Yên Bình đã nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giảm thiểu tình trạng kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn.

Đội QLTT số 5 kiểm tra hàng hóa kinh doanh trên địa bàn.
Đội QLTT số 5 kiểm tra hàng hóa kinh doanh trên địa bàn.

Yên Bình là huyện cửa ngõ của tỉnh, có tuyến quốc lộ 70 chạy qua địa bàn 7 xã, thị trấn và tuyến quốc lộ 37. Những năm trước đây, việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại đặc biệt trên khâu lưu thông có nhiều diễn biến phức tạp.

Hàng năm, Đội phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện trên 40 vụ việc vi phạm với các mặt hàng như: đầu thu HD, chăn lông, quần áo, điện dân dụng, đồ chơi trẻ em, dầu gội đầu và cả nội tạng trâu, bò… Những vi phạm chủ yếu là: hàng hóa không niêm yết giá, không ghi nhãn hàng hóa và hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Tại các hộ kinh doanh cố định và các điểm chợ phiên, vẫn còn xảy ra tình trạng bán hàng hết hạn sử dụng, hàng giả, chủ yếu do Trung Quốc sản xuất được vận chuyển qua tuyến quốc lộ 70 từ tỉnh Lào Cai vào địa bàn tiêu thụ. Nhiều đối tượng kinh doanh đã lợi dụng vào sự kém hiểu biết về các loại hàng hóa của nhân dân để đưa vào địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa bán giá rẻ cho người tiêu dùng.

Năm 2015, Đội đã kiểm tra 98 vụ; phát hiện xử lý vi phạm 77 vụ. Trong đó, 23 vụ vi phạm về kinh doanh thực phẩm, 6 vụ về khí hóa lỏng (gas), 8 vụ kinh doanh phân bón vô cơ, 4 vụ kinh doanh dịch vụ ăn uống… xử phạt hành chính trên 108 triệu đồng, bán hàng tịch thu trên 28 triệu đồng.

Trong 5 tháng năm 2016, tiến hành 28 đợt kiểm tra, phát hiện 20 vụ vi phạm, xử phạt hành chính trên 46 triệu đồng, bán hàng tịch thu trên 92 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Viết Nhẫn – Đội trưởng Đội QLTT số 5 cho biết: “Yên Bình là huyện có địa bàn rộng với 24 xã, thị trấn với 875 đơn vị kinh doanh, trong đó 131 doanh nghiệp, 21 hợp tác xã và 723 hộ kinh doanh.

Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Đội đã luôn bám sát sự chỉ đạo của Chi cục QLTT và UBND huyện trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Hàng tháng, xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là các chợ phiên ở các xã vùng cao nhằm phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu trên khâu lưu thông.

Thời gian tới, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phổ biến pháp luật cho các hộ kinh doanh và người tiêu dùng, chúng tôi tiếp tục tăng cường kiểm tra 3 nhóm mặt hàng trọng điểm gồm: thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, vật tư nông nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp, xúc tiến thương mại, chào, mua bán hàng trên khâu lưu thông, nhằm phát hiện và xử lý vi phạm theo quy định”.

Để tăng cường đấu tranh phòng chống tình trạng vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng trên địa bàn, những năm gần đây, Đội còn làm tốt công tác phối kết hợp với các ngành chức năng như: Công an, Trung tâm Y tế, Chi cục Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật… kiểm tra, xử lý vi phạm.

Điển hình là vụ việc ngày 25/6/2015, qua kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát 21H - 2879, do ông Trần Tuấn Anh, trú tại phường Thanh Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, điều khiển, phát hiện trên xe chở 600 kg nội tạng trâu, bò không rõ nguồn gốc đang bốc mùi hôi thối. Đội đã tiến hành xử phạt hành chính 17 triệu đồng và tịch thu, tiêu hủy toàn bộ hàng hóa theo quy định.

Hay ngày 9/1/2016, Đội phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 19C- 00451, do Hà Ngọc Tâm, trú tại tổ 15 phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, điều khiển. Kiểm tra trên xe đang chở 43 mặt hàng, gồm: ấm chén, bát, đĩa, máy bơm nước, dây điện… do Trung Quốc sản xuất không có giấy tờ. Đội đã tiến hành xử phạt hành chính 35 triệu đồng và tịch thu toàn bộ hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại… là nhiệm vụ trọng tâm của Đội QLTT số 5 trong thời gian tới, nhằm nhanh chóng phát hiện và xử lý nghiêm vụ việc vi phạm theo pháp luật, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng hiện nay.

Thạch Phong

Các tin khác
Chị Hoàng Thị Toàn (ngoài cùng bên trái) trao đổi với các hộ dân về giống lúa thuần DQ11.

YBĐT - DQ11 là giống lúa thuần được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận đặc cách, là giống cây trồng nông nghiệp mới và cho phép sản xuất đại trà ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và khu vực Bắc Trung Bộ.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ban hành quyết định sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép cuộn cacbon (CWP) nhập khẩu từ VN. Ngày 8-6, Cục Quản lý cạnh tranh (VCA - Bộ Công thương) cho biết như trên.

Ảnh minh họa.

Tổng cục Thuế dự kiến sẽ thí điểm hoàn thuế điện tử tại một số tỉnh, thành phố trong quý III/2016.

Để gạch không nung được thị trường chấp nhận, cần có sự quan tâm của cơ quan quản lý nhà nước.

YBĐT - Gạch không nung đúng là tốt thật, nhưng người dân chưa quen dùng, muốn vào được thị trường trước hết nhà sản xuất phải tiếp tục hạ giá bán, đặc biệt phải khắc phục được trọng lượng viên gạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục