Yên Bình quyết tâm giành vụ mùa thắng lợi

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/7/2016 | 9:55:02 AM

YBĐT - Vụ mùa 2016, huyện Yên Bình có kế hoạch gieo cấy 2.288 ha, với cơ cấu 50% diện tích gieo cấy lúa lai. 

Nông dân Yên Bình đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa 2016.
Nông dân Yên Bình đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa 2016.

Kết thúc vụ lúa xuân năm 2016, nông dân huyện Yên Bình phấn khởi bởi năng suất lúa đạt gần 54 tạ/ha, sản lượng ước đạt 11.900 tấn, bằng 111,1% kế hoạch.Trong niềm vui được mùa nông dân các xã, thị trấn như: Tích Cốc, Cảm Nhân, Yên Bình, Bạch Hà, Vũ Linh, Vĩnh Kiên, Bảo Ái, thị trấn Yên Bình đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa, đảm bảo khung thời vụ.

Có mặt tại xã Vĩnh Kiên, không khí thi đua lao động sản xuất, khẩn trương làm vụ mùa của người dân rộn rã khắp các cách đồng. Lau vội giọt mồ hôi, bác Nguyễn Đức Toản ở thôn Đồng Lâm phấn khởi cho biết: “Vụ xuân thắng lợi nên bước vào vụ này, được sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, gia đình tôi đã chủ động làm đất, giống, phân bón lót. Đến nay, gia đã cấy xong hơn 1 mẫu”. Vụ mùa 2016, xã Vĩnh Kiên có kế hoạch gieo cấy 168 ha, phấn đấu năng suất lúa đạt 53 tạ/ ha, ngay từ đầu vụ mùa, xã Vĩnh Kiên đã tập trung đề ra nhiều giải pháp trong sản xuất nông nghiệp.

Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cấp chính quyền cơ sở, thôn bản, bảo đảm cấy đúng khung lịch thời vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kiên cho biết: “Để sớm hoàn thành kế hoạch, xã đã chỉ đạo bà con vừa thu hoạch vụ lúa xuân vừa triển khai, đẩy nhanh tiến độ làm vụ mùa nên đến nay đã cơ bản cấy xong diện tích”.

Cũng như Vĩnh Kiên, nông dân xã Yên Bình đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa. Đồng chí Vũ Quốc Toàn - Chủ tịch UBND xã Yên Bình cho biết: “Sau khi nhận được kế hoạch gieo cấy của huyện với tổng diện tích 118 ha, xã đã chỉ đạo nhân dân gieo mạ từ ngày 1/6 và cấy trà sớm từ ngày 16/6. Dự kiến, đến ngày 15/7 xã sẽ hoàn thành gieo cấy vụ mùa”.

Vụ mùa 2016, huyện Yên Bình có kế hoạch gieo cấy 2.288 ha, với cơ cấu 50% diện tích gieo cấy lúa lai, các giống chủ yếu là: Nhị ưu 838, TH3-3, Nhị Hương 305, Việt lai 20 và 50% diện tích lúa thuần với các giống: Hương Chiêm, ĐS1, Thiên ưu 8, Séng cù, Nếp 87, Nếp PD2...

Đồng chí Hoàng Trung Kiên - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết: “Trong lúc thu hoạch lúa xuân, phòng đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo nhân dân các xã, thị trấn gặt đến đâu cày bừa đến đó, đồng thời bón vôi bột sau khi cày; chuẩn bị đủ lượng giống, áp dụng biện pháp làm mạ khay để rút ngắn thời gian làm mạ, kịp cấy xong trà lúa mùa sớm trước ngày 30/6/2016”.

Cùng với việc chỉ đạo nhân dân thực hiện làm mạ sân, mạ trên nền đất cứng, mạ khay, còn ở những chân ruộng hay bị ngập úng, lũ quét, người dân cần chủ động gieo mạ dự phòng bằng các giống lúa như: Hương Chiêm, HT1 để cấy tái giá thì huyện Yên Bình còn khuyến khích người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật để tăng năng suất, hiệu quả như: kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI, gieo sạ bằng máy, bón phân viên nén dúi sâu; bón phân đủ lượng cân đối theo đúng quy trình kỹ thuật của từng giống.

Với việc chủ động, khẩn trương của người dân, đến ngày 7/7 các xã, thị trấn trong toàn huyện Yên Bình đã hoàn thành việc làm đất, gieo mạ, trong đó đã xuống cấy được 1.300/ 2.288 ha đạt 56,8%, phấn đấu đến 25/7 Yên Bình sẽ hoàn thành kế hoạch gieo cấy vụ mùa.

Quyết tâm giành thắng lợi trong vụ mùa, huyện Yên Bình đang chỉ đạo các phòng, ban và các địa phương tiếp tục chủ động các điều kiện thiết yếu phục vụ sản xuất. Đặc biệt là chủ động về nguồn nước dự trữ, phân bón, lên kế hoạch phòng chống hạn hán, sâu bệnh hại lúa. Với quyết tâm cao độ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tin rằng nông dân Yên Bình tiếp tục giành thắng lợi trong vụ mùa năm nay.

Văn Tuấn

Các tin khác
Lực lượng vũ trang huyện Văn Yên diễn tập cơ chế thực binh trong cuộc diễn tập phòng chống thiên tai tháng 6/2016.

YBĐT - Văn Yên là huyện vùng thấp lại có hệ thống sông, suối dày đặc. Chính bởi vậy, vào mùa mưa hàng năm trên địa bàn huyện thường xảy ra bão lốc, lũ ống, lũ quét, sạt lở ta-luy và ngập úng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công thương cần tái cơ cấu ngay chính bộ máy của mình.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Bộ Công thương, vào ngày 12-7.

Các cơ sở nuôi trồng có chứng nhận VietGAP và tương đương nằm trong diện điều tra của cuộc Tổng điều tra 2016.

Từ đầu tháng 7, Tổng cục Thống kê đã triển khai tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên phạm vi cả nước, nội dung phức tạp liên quan đến 17 triệu đơn vị điều tra và huy động khoảng 180.000 điều tra viên vào cuộc. Kinh phí tổng điều tra do ngân sách Nhà nước đảm bảo.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và môi trường (PCTP về MT) cho biết, liên quan đến vụ chôn chất thải rắn từ Nhà máy Formosa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đoàn công tác của Cục Cảnh sát PCTP về MT đã vào Hà Tĩnh và đang phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ vụ việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục