Nông dân Trấn Yên phát triển cây trồng, vật nuôi hiệu quả kinh tế cao

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/11/2016 | 8:28:04 AM

YBĐT - Thời gian gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Trấn Yên đã mạnh dạn xây dựng các mô hình sản xuất, chăn nuôi quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Mô hình trồng măng tây của gia đình ông Phạm Văn Ngọc ở thôn 2, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên.
Mô hình trồng măng tây của gia đình ông Phạm Văn Ngọc ở thôn 2, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên.

Trước đây, đời sống gia đình ông Lê Công Luân, thôn Linh Đức xã Minh Quân, huyện Trấn Yên chủ yếu dựa vào mấy sào lúa nước và phát triển chăn nuôi lợn, gà nên cuộc sống khó khăn, lương thực không đủ cho nhu cầu của gia đình. Năm 2003, ông Luân mạnh dạn chuyển đổi gần 0,8 ha lúa sang đào ao thả cá.

Ông Luân cho biết: “Trước đây, tôi nuôi cá chủ yếu để phục vụ cho gia đình. Được Hội Nông dân huyện cho đi tham quan học hỏi kinh nghiệm, được hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá, năm 2016, tôi mạnh dạn thả trên 3.000 con cá rô phi Đường nghiệp. Nhờ có kỹ thuật chăm sóc nên cá phát triển tốt và tháng 11 này, gia đình dự kiến thu  trên 2 tấn cá. Với giá bán đổ 30.000 đồng/kg thì gia đình tôi cũng thu được 50 - 60 triệu đồng. Ngoài nuôi cá, gia đình tôi còn mở rộng chuồng trại chăn nuôi gần 50 con lợn thịt và lợn nái”. Nhờ năng động trong phát triển kinh tế, gia đình ông Luân đã có nguồn thu nhập tốt.

Thời gian gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Trấn Yên đã mạnh dạn xây dựng các mô hình sản xuất, chăn nuôi quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa để đáp ứng nhu cầu thị trường. Tiêu biểu phải kể đến mô hình trồng cây măng tây - một loại rau cao cấp có hàm lượng dinh dưỡng rất cao của ông Phạm Văn Ngọc ở thôn 2, thị trấn Cổ Phúc.

Trước kia là diện tích đất trồng rau của gia đình mùa nào thức nấy, song tiêu thụ rất khó khăn do nhiều nhà trồng rau và trồng các giống rau như nhau, nên nguồn cung rất lớn so với nhu cầu.

Vì thế, ông đã tìm hiểu nhu cầu thị trường rau xanh để chuyển hướng mô hình trồng măng tây. Cùng đó, ông được Hội Nông dân thị trấn Cổ Phúc động viên, phối hợp hỗ trợ kỹ thuật trồng loại rau mới này. Cùng với vốn vay ngân hàng, năm 2016, ông Ngọc đã đầu tư trên 100 triệu đồng nhập giống, phân bón trồng gần 7 sào măng tây.

Ông Ngọc cho biết: “Trong quá trình trồng măng tây, tôi được Hội Nông dân phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên chuyển giao khoa học, kỹ thuật, nên diện tích măng tây sinh trưởng, phát triển tốt. Dự kiến đến tháng 1 năm 2017, sẽ cho thu hoạch. Với giá bán trên thị trường dao động từ 80 đến 120 nghìn đồng/kg thì mỗi lứa măng tây gia đình tôi cũng thu được hàng chục triệu đồng”.

Đây là mô hình trồng măng tây đầu tiên của tỉnh. Với đặc tính ưa nắng, sinh trưởng ở nơi đất khô ráo, tiêu thoát nước tốt, sau khi trồng thử nghiệm thành công, đây có thể sẽ là cây trồng mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người nông dân.

Theo ông Nguyễn Văn An - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên: “Để giúp nông dân thực hiện tốt việc chuyển đổi cây trông, vật nuôi, những năm qua Hội Nông dân huyện Trấn Yên đã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, tổ chức trình diễn mô hình cây con mới.

"Từ đầu năm đến nay, Hội đã và đang xây dựng 17 mô hình chăn nuôi trâu, bò quy mô 10 con/hộ tại các địa phương theo chủ trương của huyện; phối hợp với Chi nhánh Phân bón Hóa chất Lào Cai cung ứng hơn 500 tấn phân bón trả chậm phục vụ sản xuất; tổ chức cho trên 3.700 lượt hội viên tập huấn. Hội Nông dân huyện còn nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 3.500 hộ vay vốn; duy trì hiệu quả dự án vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân với tổng dư nợ đạt 900 triệu đồng”. Ông An cho biết. 

Từ những cố gắng của tổ chức Hội Nông dân, đời sống hội viên được nâng lên đáng kể, số hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng/năm là trên 4.200 hộ; có thu nhập từ 200 đến dưới 300 triệu đồng/năm là 230 hộ; từ 300 đến dưới 500 triệu đồng/năm có 72 hộ và từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/năm có 11 hộ.

Minh Huyền

Các tin khác
Lãnh đạo Công ty trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

YBĐT - 75,6 tỷ đồng là con số doanh thu có thuế mà Công ty Xổ số kiến thiết Yên Bái đã nỗ lực đạt được trong 10 tháng đầu năm 2016. So với kế hoạch cả năm 2016, Công ty đã thực hiện đạt 90% chỉ tiêu giao.

Nhiều khu vườn cà phê ở Lâm Đồng bị ngập úng do thủy điện xả lũ.

Ngày 13-11, Bộ Công thương cho biết, sau 3 năm thực hiện rà soát quy hoạch dự án thủy điện theo Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, đến nay đã loại khỏi quy hoạch 8 dự án thủy điện bậc thang (với tổng công suất 655MW) và 463 dự án thủy điện nhỏ (với tổng công suất 1.404,68MW); không xem xét quy hoạch 213 vị trí tiềm năng (với tổng công suất 349,61MW).

Qua 10 tháng năm 2016, Công ty Xổ số Kiến thiết Yên Bái đã chi trả trên 40 tỷ đồng cho trên 130.000 lượt khách hàng.

YBĐT - Từ đầu năm đến nay, Công ty Xổ số Kiến thiết Yên Bái tiếp tục tăng cường phát triển mạng lưới đại lý bán vé xổ số trong tỉnh; đẩy mạnh phát hành xổ số truyền thống, xổ số lô tô và xổ số bóc (biết kết quả ngay) với nhiều mệnh giá, nhiều hình thức dự thưởng.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thưởng nóng cho 3 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016.

YBĐT - 10 tháng của năm 2016, tổng thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh đạt 1.515 tỷ đồng, bằng 86,6% dự toán tỉnh giao, bằng 88,6% dự toán do Bộ Tài chính giao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục