Công ty cổ phần Cấp nước Nghĩa Lộ: Nhanh chóng cấp nước sạch cho vùng lũ

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/10/2017 | 7:04:44 AM

YBĐT - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài gây ra lũ lớn, một số đường ống dẫn nước chính của Công ty cổ phần Cấp nước Nghĩa Lộ đã bị đứt và cuốn trôi khiến 10.000 hộ gia đình trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ mất nước.

Công nhân Công ty cổ phần cấp nước Nghĩa Lộ sửa chữa đường ống khu vực cầu Thia.
Công nhân Công ty cổ phần cấp nước Nghĩa Lộ sửa chữa đường ống khu vực cầu Thia.

Cụ thể: tại khu vực cầu Nung bị đứt và cuốn trôi 40m, cầu Thia bị đứt và cuốn trôi 60m, Bản Vệ 20m, đường ống của các hộ gia đình bị vỡ hơn 200m, mưa lũ còn làm trôi mất hơn 100 van nước và đồng hồ. 

Để khắc phục hậu quả mưa lũ, Công ty cổ phần Cấp nước Nghĩa Lộ đã khẩn trương triển khai công tác sửa chữa với 2 đội kỹ thuật xuống các điểm có sự cố về đường ống cấp nước để khắc phục hậu quả.
 
Anh Lê Xuân Thu – Đội trưởng Đội Quản lý tuyến mạng Công ty cổ phần Cấp nước Nghĩa Lộ cho biết: "Đợt mưa lũ ngày 11/10 làm toàn bộ hố thu nước của Trạm bơm số 1 không hoạt động. Đất, đá, cát từ đầu nguồn đổ về đã bồi lấp cả hệ thống bể thu, để nhanh chóng cấp nước trở lại Công ty đã huy động gần 30 cán bộ chia làm 3 tổ ngày đêm khắc phục, do bể thu nước được xây thành các ngăn có diện tích khoảng 3m vuông nhưng có độ sâu 4 mét nên rất khó cho việc thực hiện sửa chữa, toàn bộ các công đoạn phải làm thủ công, tuy nhiên với nỗ lực của cả Công ty, sau hơn 40 giờ khắc phục không nghỉ đến cuối ngày 12/10 các khu vực vùng chũng đã có nước trở lại”.
 
Khu vực phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ và xã Phù Nham, huyện Văn Chấn do ảnh hưởng của mưa lũ đã làm đứt và trôi mất 60m đường ống dẫn nước chính, chất liệu kẽm phi 160 gây mất nước tại khu vực này.
 
Anh Trần Đình Chuẩn – Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần nước Nghĩa Lộ cho biết: "Sau khi sự cố xảy ra chúng tôi tập trung toàn bộ lực lượng về khắc phục và sửa chữa bể thu nước. Sau đó, tiến hành lắp tạm ống cấp nước cho khu vực Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghĩa Lộ và xã Nghĩa Phúc, đợi khi nước rút chúng tôi mới có thể xử lý điểm này”.
 
Sáng 16/10, khi đến khu vực cầu Nung, chúng tôi gặp những người thợ nước đang bắc giàn giáo từ mặt suối Nung lên sửa chữa lại đường ống nước chính để nhanh chóng cấp nước cho người dân. Tại đây, mưa lũ đã làm đứt và cuốn trôi 40 m đường ống dẫn nước chính khiến toàn bộ khu vực cầu Nung và thị trấn Nông trường Liên Sơn bị mất nước.
 
Anh Nguyễn Văn Định – Công nhân Đội Quản lý tuyến mạng cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng hết sức mình để khôi phục đường cấp nước trong thời gian nhanh nhất, giúp bà con sớm ổn định lại cuộc sống.”

Mặc dù mưa lũ diễn biến phức tạp, giao thông nhiều nơi bị chia cắt, việc di chuyển vật tư thiết bị, kéo, hàn, nối đường ống đều phải dùng sức người là chính, nhưng tất cả cán bộ, công nhân Công ty cổ phần cấp nước Nghĩa Lộ vẫn cố gắng thực hiện với quyết tâm cao nhất nhằm cấp nước trở lại, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và thiết bị.

Quang Thiều

Các tin khác
Cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Văn Yên, lãnh đạo xã An Thịnh và thôn Khe Cát kiểm tra đường trục thôn Khe Cát mới được bê tông hóa.

YBĐT - Bằng các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, từ đầu năm đến nay, các xã: Yên Phú, An Thịnh, Yên Hợp, huyện Văn Yên đã vận động nhân dân đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến đất, cây cối, hoa màu... mở rộng, bê tông hóa trên 8,3 km đường giao thông nông thôn. 

YBĐT - Đã hơn một tháng trôi qua nhưng hiện trường vụ sạt lở taluy tại tổ 8, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái vẫn còn khá ngổn ngang. Người dân tại đây dù đã có thời gian di dời toàn bộ tài sản đến nơi an toản nhưng rồi lại quay trở về chấp nhận cuộc sống tạm bợ và luôn lo lắng mỗi khi trời mưa gió.

BOT Quang Đức trên đường Hồ Chí Minh dự tính di dời để đón phương tiện lưu thông trên đường tránh.

Tổng cục ĐBVN đề nghị từ ngày 1/11 giảm phí qua 5 trạm BOT giao thông trên 4 QL14, 19 và 91 và BOT cầu Yên Lệnh (QL38) nối Hưng Yên với Hà Nam.

Nông dân xã Yên Bình, huyện Yên Bình chăm sóc ngô vụ đông.

YBĐT - Với lợi thế của tỉnh, những năm gần đây Yên Bái phát triển mạnh trồng ngô trên đất soi bãi, ngô đồi, ngô vụ đông trên đất 2 vụ lúa. Ngô đã thực sự là cây trồng quan trọng, diện tích và sản lượng chỉ đứng thứ 2 sau lúa. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục