Mai Sơn tập trung nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/11/2017 | 1:47:15 PM

YBĐT - Xã đã tập trung quy hoạch, phân bổ hợp lý trên 877 ha đất gieo trồng gồm trên 300 ha đất lúa nước, hơn 560 ha đất trồng ngô còn lại trồng sắn, rau màu các loại và nhiều biện pháp thúc đẩy chăn nuôi.

Gia đình ông Hoàng Văn Mậu, thôn Sơn Bắc chăn nuôi gia cầm quy mô lớn.
Gia đình ông Hoàng Văn Mậu, thôn Sơn Bắc chăn nuôi gia cầm quy mô lớn.


Là xã thuần nông, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế nông nghiệp. Song, những năm trước đây, do trình độ dân trí không đồng đều, khả năng áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất, chăn nuôi còn hạn chế; đời sống kinh tế khó khăn, năng lực đầu tư của bà con có hạn nên giá trị sản xuất (GTSX) còn thấp.

Xác định nông nghiệp là kinh tế chủ lực để nâng cao đời sống nhân dân trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, Mai Sơn đã tập trung tuyên truyền, vận động bà con mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất, sản lượng trên mỗi đơn vị diện tích canh tác và đã góp phần làm thay đổi đời sống kinh tế của người dân.

Để thực hiện mục tiêu nâng cao GTSX, xã đã tập trung quy hoạch, phân bổ hợp lý trên 877 ha đất gieo trồng gồm trên 300 ha đất lúa nước, hơn 560 ha đất trồng ngô còn lại trồng sắn, rau màu các loại. 

Về cây lúa, cùng với thay đổi nhận thức của bà con từ chỗ chỉ cấy 2 vụ lúa sang làm 3 vụ/năm (hai vụ lúa, một vụ màu). Chú trọng tu sửa kênh mương đảm bảo nước tưới tiêu cùng với đẩy mạnh hướng dẫn kỹ thuật, quy trình phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng.
 
Cùng đó, vận động bà con đưa các giống lúa lai mới có năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy như: Nhị ưu 838, Thái bình, VL20... Do tập trung chỉ đạo sản xuất nên những năm gần đây, vụ lúa xuân luôn đạt năng suất bình quân từ 54 - 55 tạ/ha. 

Về cây ngô, ngoài diện tích soi bãi, nương đồi, bà con còn chuyển những diện tích ruộng thiếu nước, không cấy được vụ xuân vào trồng ngô, nâng tổng diện tích ngô cả năm lên trên 560 ha, riêng ngô xuân trên 300 ha với các giống: AG59, CP888, CP989... năng suất bình quân đạt trên 67 tạ/ha.
 
Ông Hà Minh Hôm ở thôn Đán Đăm cho biết: "Vài năm trở lại đây, ngoài thâm canh lúa nước để đảm bảo lương thực thì gia đình còn đẩy mạnh trồng ngô, nên có sẵn nguồn thức ăn phát triển gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa và bán để có thêm tiền chi tiêu”.
 
Hiện nay, xã đã có hàng chục hộ dân mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm mang lại thu nhập bình quân trên 60 triệu đồng/năm trở lên. Điển hình như hộ ông Tống Văn Đức, Đào Ngọc Toản cùng thôn Sơn Thượng chăn nuôi trên chục con lợn nái và trên 50 con lợn thịt/lứa; ông Hoàng Văn Mậu ở thôn Bắc Sơn nuôi quy mô 1.000 con gà và hơn 200 con ngan/lứa.
 
Để duy trì, phát triển đàn gia súc, gia cầm trong điều kiện môi trường, khí hậu khắc nghiệt, địa phương luôn quan tâm làm tốt công tác thú y, kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn bà con ngoài việc chăn thả tự nhiên phải trồng cỏ và tận dụng rơm rạ sau ngày mùa phơi khô bổ sung thức ăn cho đàn trâu, bò khi trời mưa, rét đậm rét hại.
 
Nhờ thường xuyên nắm bắt tình hình, không để dịch bệnh bùng phát thành dịch trên diện rộng và hướng dẫn nhân dân kỹ thuật chăm sóc, nuôi nhốt, tiêm phòng đầy đủ nên đàn gia súc, gia cầm của địa phương luôn phát triển ổn định với tổng đàn trâu, bò gần 700 con, đàn lợn trên 3.200 con, dê gần 600 con và gần 50.000 con gia cầm.

Nhờ tập trung thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả, GTSX nông nghiệp nên dù là xã thuần nông nhưng đời sống nhân dân Mai Sơn được nâng lên rõ rệt. Năm 2017, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 5.700 tấn; thu nhập đầu người ước đạt trên 26 triệu đồng/năm; hộ khá giàu tăng dần lên từng năm, hộ nghèo giảm còn 120/1.045 hộ.

 A Mua

Các tin khác
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm mô hình trồng rau thủy canh của Công ty cổ phần Doanh nhân trẻ.

YBĐT - Rau không trồng trên đất, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học, được tưới bằng hệ thống bơm nước mạch ngầm và phun sương tự động. Đó là mô hình trồng rau theo phương pháp thủy canh của Công ty cổ phần Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái tại thôn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái.

YBĐT - Mới đây, Bộ Xây dựng có Văn bản số 2420 /BXD-VLXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái về chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa Yên Bình công suất 14.400 tấn sản phẩm/ năm tại tỉnh Yên Bái.

Theo Bộ Xây dựng, sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đã đạt được kết quả tích cực, từng bước bảo đảm sự phát triển đô thị hài hòa, bền vững.

Anh Vũ Văn Cường hướng dẫn nông dân xã Nghĩa Lợi khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

YBĐT - Công việc vất vả đi sớm về muộn, không có phụ cấp thêm, cả ngày sát cánh bên ruộng lúa, nương khoai cùng nông dân, nhưng bằng sự yêu nghề, nhiệt tình, năng động, những năm qua, những cán bộ khuyến nông cơ sở ở thị xã Nghĩa Lộ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình để từng bước đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất, tăng năng suất cây trồng và làm giàu cho nông dân nơi thị xã miền Tây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục