Dấu ấn nông nghiệp Yên Bái 2017: Vượt khó đi lên

  • Cập nhật: Chủ nhật, 11/2/2018 | 9:49:08 AM

YênBái - YBĐT - Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp với nhiều chính sách hỗ trợ triển khai đồng bộ đã xây dựng được nhiều vùng sản xuất hàng hoá tập trung phục vụ cho chế biến và xuất khẩu; điển hình như: vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao 2.500 ha; vùng sản xuất ngô hàng hóa 15.000 ha; vùng cây ăn quả có múi với diện tích trên 2.000 ha. 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái kiểm tra mô hình sản xuất rau thuỷ canh ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái kiểm tra mô hình sản xuất rau thuỷ canh ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái.

 Năm 2017 khép lại, ngành nông nghiệp Yên Bái đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như thiên tai, bão lũ; thị trường tiêu thụ nông sản tiếp tục đối mặt với nhiều rào cản thương mại, cạnh tranh gay gắt; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; năng lực sản xuất khá cao trong khi quy mô sản xuất nhỏ lẻ, phân tán.

Song, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, quyết liệt thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đưa ra giải pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, thích ứng với thị trường nên toàn ngành đã đạt kết quả đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng của ngành đạt 4,04%, đứng thứ 6 trong 14 tỉnh trung du miền núi phía bắc. Giá trị sản xuất ước đạt 6.862 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.
 
Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp với nhiều chính sách hỗ trợ triển khai đồng bộ đã xây dựng được nhiều vùng sản xuất hàng hoá tập trung phục vụ cho chế biến và xuất khẩu; điển hình như: vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao 2.500 ha; vùng sản xuất ngô hàng hóa 15.000 ha; vùng cây ăn quả có múi với diện tích trên 2.000 ha.
 
Chăn nuôi đã có sự chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, chăn nuôi trang trại, tập trung theo chuỗi khép kín, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao được mở rộng; năng suất, chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm chăn nuôi được cải thiện. 
 
 
Chăn nuôi, thuỷ sản có sự tăng trưởng mạnh.
 
Hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản đều tăng trưởng khá nhờ triển khai quyết liệt các chính sách hỗ trợ. Tổng sản lượng thủy sản đạt 8.600 tấn , giá trị sản phẩm thu được trên 1ha mặt nước đạt 120,5 triệu đồng.
 
Đối với sản xuất lâm nghiệp có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ những cây có hiệu quả kinh tế thấp sang trồng những cây đa tác dụng có hiệu quả kinh tế cao hơn như: quế, sơn tra, tre măng Bát độ.... hình thành một số vùng sản xuất lâm nghiệp hàng hóa tập trung, có hiệu quả kinh tế cao như: Vùng quế trên 66.000 ha; vùng măng tre Bát độ trên 3.700 ha; vùng trồng cây Sơn tra trên 5.000 ha. Nhờ đẩy mạnh tái cơ cấu, diện tích gieo cấy các giống lúa lai, lúa chất lượng cao ngày càng được mở rộng, mô hình cánh đồng một giống được triển khai góp phần giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho nông dân.
 
Nhiều địa phương đã đẩy mạnh liên kết sản xuất hàng hóa, sản xuất rau màu theo hướng an toàn nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Cùng với cây lương thực, nhiều diện tích chè giống cũ được thay thế bằng các giống chè năng suất chất lượng cao, áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều thành tựu quan trọng, hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, điều kiện sống về vật chất và tinh thần của số lượng lớn cư dân nông thôn được nâng lên rõ rệt.
 

Năm 2017, toàn tỉnh trồng trên 15.000 ha rừng.

Năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất, tạo được chuyển biến rõ rệt hơn trên thực tiễn.
 
Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ và các quy trình sản xuất tiên tiến vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường; tăng cường, thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; nhân rộng các mô hình nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo hướng an toàn, từng bước nâng quy mô sản xuất và giá trị gia tăng.
 
Đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa và áp dụng công nghệ cao.
 

8 chỉ tiêu chính của ngành nông nghiệp năm 2018

(1) Tổng sản lượng lương thực có hạt 300.000 tấn

(2) Sản lượng chè búp tươi là 75.000 tấn

(3) Tổng đàn gia súc chính 695.000 con.

(4) Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại 45.000 tấn

(5) Trồng rừng 15.000 ha.

(6) Tỷ lệ che phủ rừng 63%.

(7) Số xã đạt chuẩn nông thôn đạt mới năm 2018: 12 xã. Luỹ kế số xã công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới 45 xã
(8) Tỷ lệ dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 88%.

Văn thông

Các tin khác

Càng sát Tết Nguyên đán, nhu cầu thực phẩm Tết càng tăng, thị trường thịt lợn Tết có dấu hiệu tích cực, trung bình giá lợn hơi tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Người dân huyện Mù Cang Chải chống rét cho gia súc. (Ảnh: yenbai.gov.vn)

YBĐT - Đã có 437 con gia súc bị chết rét. Đó là con số thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái thời điểm 16 giờ ngày 9/2.

Chè Shan tuyết - một đặc sản của tỉnh Yên Bái.

YBĐT - Yên Bái là nơi có nhà máy chế biến chè lớn nhất Đông Nam Á vào những năm 70 của thế kỷ trước. Tại vùng đất Suối Giàng, người Mông đã chế biến ra loại chè  "5 cực", giá một ki-lô-gam lên đến trên 2 triệu đồng. 

Lứa phật thủ đón xuân Mậu Tuất 2018 của gia đình ông Đỗ Đình Sắc ở thôn Đồng Phú, thị trấn Yên Thế (Lục Yên).

YBĐT - Quả phật thủ có xuất xứ từ Ấn Độ và trồng nhiều ở Ấn Độ, Trung Quốc trước khi được trồng rộng rãi ở Việt Nam. Một trong những người đầu tiên bén duyên và đưa cây phật thủ về với Yên Bái chính là ông Đỗ Đình Sắc ở thôn Đồng Phú, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục