Khởi sắc Nậm Búng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/10/2018 | 10:32:25 AM

YBĐT - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo diện mới cho nông thôn vùng cao.

Để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X đề ra, Đảng bộ xã Nậm Búng, Văn Chấn đã xây dựng chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở; phân công các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã phụ trách từng lĩnh vực, cấp ủy viên phụ trách từng chi bộ thôn, bản, các đảng viên phụ trách từng nhóm hộ. 

Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thâm canh, tăng vụ, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất... 

Là xã vùng cao, địa hình phân tán, song xác định việc đảm bảo an ninh lương thực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nên hàng năm xã Nậm Búng luôn động viên, khuyến khích nhân dân tận dụng đất đai, duy trì tốt việc trồng lúa nước và các loại cây lương thực ngô, khoai, sắn... 

Hiện tại, xã đang có 297 ha đất 2 vụ lúa, năng suất lúa đạt 45 tạ/ha/năm; 125 ha trồng ngô 2 vụ, năng suất đạt 35 tạ/ha/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2017 đạt gần 2.300 tấn, năm 2018 dự kiến đạt 2.333 tấn. 

Phát huy thế mạnh về trồng chè, đến nay, xã đã xây dựng được vùng chè nguyên liệu có giá trị kinh tế cao. Chè trở thành cây trồng chủ lực trong xóa đói, giảm nghèo, làm giàu cho người dân địa phương. Toàn xã hiện có trên 360 ha chè; trong đó, hơn 260 ha đang cho thu hoạch với sản lượng ước đạt 2.500 tấn chè búp/năm. 

Thực hiện xây dựng nông thôn mới, cùng với tập trung huy động các nguồn lực ưu tiên đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, đến nay, Nậm Búng đã đạt được các tiêu chí về: quy hoạch, điện, thông tin và truyền thông, cơ cấu lao động, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, an ninh trật tự xã hội... 

Đây chính điều kiện để Nậm Búng hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Đến nay, xã đã có 9/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, như: chỉ tiêu về gieo trồng cây lúa nước, cây chè; thu nhập bình quân đầu người; tỷ lệ huy động trẻ tới trường; tỷ lệ hộ gia đình được dùng nước hợp vệ sinh... 

Hiện, xã đang duy trì tốt 8 làng văn hóa đạt chuẩn; 10/10 thôn đã xây dựng được hương ước, quy ước thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; tỷ lệ hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa chiếm 77%.

Phát huy kết quả đạt được, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ và nhân dân xã Nậm Búng sẽ đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất theo chuỗi giá trị; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tạo việc làm cho lao động nông thôn; tăng cường quản lý hoạt động giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện...

Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 18 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt 180 triệu đồng; diện tích lúa nước đạt 300 ha; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 2.348 tấn; tổng đàn gia súc tăng lên 1.610 con, đàn lợn 3.000 con, đàn  gia cầm 26.000 con; tỷ lệ hộ gia đình và thôn đạt chuẩn văn hóa chiếm 85% trở lên.

Hạnh Quyên - Phan Tuấn Dũng

Các tin khác

YBĐT - Sáng 26/10, huyện Yên Bình tổ chức Lễ công bố và đón nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể "Gạo Bạch Hà” cho sản phẩm gạo của xã Bạch Hà.

YBĐT - Hiện nay, toàn tỉnh có trên 479.000 ha rừng; trong đó, có 152.794 ha rừng phòng hộ; 36.174 ha rừng đặc dụng; trên 43.000 ha rừng. Sản xuất lâm nghiệp đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, việc khai thác, chế biến lâm sản chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh.

YBĐT - Theo Sở Tài chính, tổng thu ngân sách trên địa bàn 10 tháng năm 2018 ước đạt 1.936,9 tỷ đồng, bằng 96,1% dự toán Trung ương giao, bằng 87,3% dự toán tỉnh giao và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

YBĐT - Tổng vốn kế hoạch 2018 của huyện Mù Cang Chải là trên 158 tỷ đồng, vốn thông báo trên 124 tỷ đồng, giải ngân đến cuối tháng 9 là 100 tỷ 930 triệu đồng, đạt 63,5% kế hoạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục