Yên Bái tập trung giới thiệu, quảng bá sản phẩm chủ lực của tỉnh đến thị trường

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/4/2019 | 4:37:39 PM

YênBái - Chiều 24/3, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai công tác xúc tiến thương mại (XTTM) năm 2019 với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và 30 doanh nghiệp (DN) đóng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Hoạt động XTTM năm 2018 tập trung vào công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, giới thiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh đến thị trường trong và ngoài nước. 

Ngành công thương đã hỗ trợ 400 DN xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thương mại điện tử; trong đó, có 35 DN xuất khẩu. Chất lượng hoạt động của sàn giao dịch điện tử được nâng cao với 800 lượt DN và 1.700 lượt sản phẩm chào bán trên sàn giao dịch điện tử. Hoạt động XTTM định hướng xuất khẩu được chú trọng, xúc tiến thương mại thị trường trong nước, trong tỉnh được triển khai sâu rộng. 

Năm 2018, tỉnh đã hỗ trợ các DN Yên Bái đưa các sản phẩm thế mạnh, chủ lực tham gia trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm của tỉnh tại 17 hội chợ trong nước; tổ chức 3 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi; 3 hội chợ quảng bá các sản phẩm đặc sản cam, bưởi, quế tại các huyện Văn Chấn, Yên Bình, Văn Yên và 15 hội chợ thương mại trong tỉnh; tổ chức đoàn cán bộ và DN tham gia 10 hội nghị, hội thảo trong nước; tổ chức Tuần hàng tiêu thụ các sản phẩm đặc sản của tỉnh tại siêu thị Big C Hà Nội. 

Bên cạnh đó, Sở Công Thương tích cực hỗ trợ DN xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, tập trung hỗ trợ và tư vấn về thủ tục đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu và thiết kế bao bì sản phẩm; thiết kế xây dựng tờ rơi giới thiệu sản phẩm, thông tin về việc xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Thời gian tới, ngành công thương sẽ chú trọng mở rộng thị trường xuất khẩu; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thương mại điện tử; tăng cường công tác kết nối cung cầu; xây dựng các thương hiệu, nhãn hiệu một số sản phẩm chủ lực của tỉnh...

Dự kiến ngành sẽ tổ chức các đoàn khảo sát thị trường và xúc tiến thương mại tại Đài Loan và Trung Quốc; đưa DN nước ngoài có nhu cầu đầu tư liên doanh, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vào tỉnh nghiên cứu và làm việc với các  DN của tỉnh; tổ chức các gian hàng và hỗ trợ DN Yên Bái tham gia 2 hội chợ, triển lãm quốc tế. 

Bên cạnh đó, Sở Công Thương sẽ đẩy mạnh XTTM thị trường trong nước với việc tổ chức gian hàng của tỉnh tham gia 4 hội chợ, triển lãm trong nước, tổ chức 3 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi và các hội chợ thương mại tại các huyện trong tỉnh; giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng tại các siêu thị Hà Nội đồng thời hỗ trợ DN tham gia hội nghị kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh.

Văn Thông

Tags Yên Bái xúc tiên thương mại Sở Công Thương hội chợ

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Mưa ít, nắng nóng kéo dài nguy cơ cháy rừng đang ở cấp V- cấp cực kỳ nguy hiểm. Do đó, các địa phương, ngành chức năng cần tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Nhân dân địa phương giúp các gia đình bị ảnh hưởng giông, lốc lợp lại mái nhà. (Ảnh: Khắc Điệp - Trung tâm TTVH huyện Lục Yên)

Đêm 23 rạng sáng ngày 24/4, trên địa bàn 2 huyện Lục Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái đã xảy ra giông lốc, mưa vừa, mưa to, kèm theo gió giật mạnh đã làm 21 ngôi nhà bị thiệt hại và một số diện tích hoa màu bị gãy đổ.

Hội nghị diễn ra tại trụ sở Bộ NN&PTNT Việt Nam, Hà Nội

Ngay sau khi Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo "thẻ vàng” đối với Việt Nam, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển và cả hệ thống chính trị đã tập trung vào cuộc chỉ đạo, đề ra các giải pháp quyết liệt để khắc phục các khuyến nghị của EC.

Đẩy mạnh TTQNH đối với các dịch vụ công góp phần giảm chi phí in ấn, kiểm đếm, chuyên chở, bảo quản và hủy bỏ tiền cũ, rách và xây dựng Chính phủ điện tử.

Việc thanh toán các dịch vụ công như: điện, nước, học phí, viện phí… hay qua POS tại các cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực. Các ngân hàng tiếp tục thực hiện triển khai các gói sản phẩm tiền gửi, tiền vay mới, nâng cao và mở rộng các tiện ích thẻ ATM, tiện ích trong thanh toán, tích cực triển khai thu thuế, phí, lệ phí, học phí…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục